Một số giáo dân yêu cầu Giáo Phận Orange lên tiếng vụ Thái Hà và Tòa Khâm Sứ
Monday, September 22, 2008 Bookmark and Share
medium_NVHN-080922-DemThapNen.jpg

Hình bên: Quang cảnh Ðêm Thắp Nến Cầu Nguyện Cho Thái Hà tối 15 Tháng Chín vừa qua do 14 cộng đồng Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange tổ chức tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, Santa Ana, với hàng trăm người tham dự. (Hình: Vũ Ðình Trọng/Người Việt)

ORANGE, California (NV).- Trong lúc diễn biến vụ nhà thờ Thái Hà và Tòa Khâm Sứ tại Hà Nội trở nên nghiêm trọng, hôm Thứ Hai vừa qua, một số giáo dân Công Giáo đã đến gặp đại diện Tòa Giám Mục Giáo Phận Orange yêu cầu lên tiếng ủng hộ giáo dân trong nước.

Nhà thờ Thái Hà và Tòa Khâm Sứ hiện tọa lạc trong khu vực thuộc Tổng Giáo Phận Hà Nội do Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt lãnh đạo.

Những giáo dân này bao gồm Luật Sư Ðoàn Thanh Liêm, Giáo Sư Lê Tinh Thông, Giáo Sư Ðỗ Anh Tài, ông Cao Viết Lợi và ông Trần Trọng An Sơn, và họ đã gặp Giám Mục Tod Brown (giám mục giáo phận) và Giám Mục Mai Thanh Lương (giám mục phụ tá giáo phận).

Luật Sư Liêm cho nhật báo Người Việt biết: “Mục đích của chúng tôi là muốn trình bày và trao đổi biến cố Thái Hà và biến cố Tòa Khâm Sứ với giáo phận và mong có được sự ủng hộ giáo dân trong nước vì Giáo Phận Orange là giáo phận kết nghĩa với Tổng Giáo Phận Hà Nội.”

“Kế đến, chúng tôi yêu cầu giáo phận lưu ý giáo dân tiếp lời cầu nguyện cho giáo dân Tổng Giáo Phận Hà Nội,” Luật Sư Liêm nói tiếp.

Tại buổi gặp gỡ, những giáo dân này đã đưa cho hai vị giám mục xem những hình ảnh và bài tường thuật mới nhất liên quan đến việc chính quyền Việt Nam đàn áp giáo dân trong hai biến cố này.

Luật sư này cũng kể tiếp rằng Giám Mục Tod Brown cho biết có theo dõi tình hình rất sát và có trao đổi với Tổng Giáo Phận Hà Nội, nhưng đây là một vấn đề rất tế nhị.

Cũng theo lời kể của ông Liêm, “Giám Mục Tod Brown đang liên lạc với Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ tại Washington DC để yêu cầu lên tiếng về sự đàn áp của chính quyền Việt Nam đối với giáo dân Việt Nam qua hai biến cố trên.”

“Giám Mục Tod Brown cho biết khi Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ lên tiếng thì sẽ mạnh hơn là riêng Giáo Phận Orange,” Luật Sư Ðoàn Thanh Liêm kể tiếp.

“Chúng tôi theo dõi tình hình rất sát, bàn với Giám Mục Tod Brown và làm trong khả năng của giáo phận mình. Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ hiện có ủy ban 'International Policy Committee,” họ sẽ nghiên cứu và Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ sẽ có phản ứng,” ông Liêm cho biết Giám Mục Mai Thanh Lương đã nói như vậy.

Trong những ngày tới, theo Luật Sư Liêm, Giáo Phận Orange sẽ chỉ thị tất cả các cộng đoàn trong giáo phận, không phân biệt chủng tộc, cùng hiệp thông cầu nguyện cho giáo dân Tổng Giáo Phận Hà Nội.

Hôm 20 Tháng Chín vừa qua, trong lúc Tổng Giáo Phận Hà Nội đang đòi lại nhà thờ Thái Hà và Tòa Khâm Sứ do chính quyền Việt Nam sử dụng bấy lâu nay, chính quyền thành phố Hà Nội đã cho xe ủi đất đến san bằng một phần đất của Tòa Khâm Sứ và dự định biến nơi đây thành một công viên và một thư viện.

Tối ngày 21 Tháng Chín, hàng trăm người lạ mặt mặc thường phục như “thường dân” đã kéo đến bao vây nhà thờ Thái Hà chửi bới, đòi phá cổng xông vào nhà thờ. Các linh mục và tu sĩ của nhà thờ bị cô lập với bên ngoài. Liên lạc bằng điện thoại, kể cả bằng điện thoại di động, đều bị tê liệt.

Những Bài Liên Quan:
Tìm kiếm bài :
Tin Khác