| |
Grand Rapids: Bữa cơm gây quỹ tương trợ Thương Phế Binh VNCH đang sống tại quê nhà.
Monday, September 22, 2008
|
|
|
|
|
|

|
|
Tiếp nối việc đã thường làm như hàng năm và như lời mở đầu trong các thư mời đồng hương của Hội Cựu Chiến Binh VNCH tại thành phố Grand Rapids thuộc tiểu bang Michigan-Hoa Kỳ. Lúc 5:00 chiều Thứ Bẩy, ngày 20 tháng 9 vừa qua, một bữa cơm thân mật nhằm gây quỹ để tương trợ các Thương Phế Binh VNCH đang sống tại quê nhà đã được tổ chức tại nhà hàng Golden Gate tọa lạc tại số 4023 đường Division.
Khá đông đồng hương VN trong thành phố Grand Rapids và các vùng phụ cận như Detroit, Lansing, Holand đã vượt quãng đường xa vềtham dự bữa cơm gây quỹ nầy. Parkinglot chật cứng các xe đậu. Ước tính phải trên 200 người trong khuôn viên nhà hàng nhỏ hẹp. Quý ông Phạm Văn Thanh, Trương Văn Hải trong Ban Đại Diện C Đ Người Việt Quốc Gia Tiểu bang Michigan đã hiện diện tại buổi tương trợ.
Ông Nguyễn Thanh Vân, Hội trưởng Hội CCB tại đây đã ngỏ lời cảm ơn về sự có mặt của các đồng bào góp một bàn tay yểm trợ tài chánh để Hội có thêm phương tiện xoa dịu các đau khổ về thể xác cũng như tinh thần của các Thương Phế Binh VNCH còn kẹt tại quê nhà. Những người mà:
... Họ là những chàng trai đầy nhiệt huyết Khoác nhung y theo tiếng gọi của non sông Vai sát vai bảo quốc...chí tang bồng Thề quét sạch lũ Cộng Nô xâm lược ...
Để rồi khi phải bỏ lại một phần thân thể sau một trận chiến rồi kế tiếp là thảm cảnh 30-4-1975 bao trùm lên cả đất nước. Họ đã phải lãnh nhận một cảnh sống quá sức lầm than, thảm thương từ những khó khăn của cơ thể và nhất là từ sự kỳ thị, ngược đãi, đày đoạ của chế độ CS tại quê nhà. Họ là những anh hùng không tên tuổi của nước Việt. Không ai có thể quên được họ như lời trong các bài hát vinh danh trong phần văn nghệ tại buổi gây quỹ tương trợ....Tôi viết tên anh trên lá trên hoa...Tôi viết tên anh trong trái tim tôi...Người Chiến Binh, người Thương Phế Binh VNCH.
Ông Nguyễn thanh Vân cũng cho biết sự tương trợ đã khởi đầu từ năm 2000 cho đến giờ và danh sách các Thương Phế Binh được Hội CCB tại đây bảo trợ đã trên 500 hồ sơ mà con số chính thức đã được giúp đỡ chưa hết tròn số. Năm 2007 vừa qua, Hội tương trợ được gần 80 người với số tiền khiêm nhượng là 50 Đô La cho một Thương Phế Binh.
Một số tiền quá sức là nhỏ nhoi so với nhu cầu của một con người bình thường. Huống chi đây lại là một chiến sĩ bị thương tật, gặp nhiều khó khăn trong mưu sinh mà phần lớn đến từ trả thù của nhà cầm quyền CS.
Dù chưa hoàn toàn cập nhật kết toán sau cùng. Số tiền thu được từ các người hảo tâm có lòng tính đến lúc 8:15 PM là 7,179 Đô La ( Bẩy Ngàn Một Trăm Bẩy Mươi Chín).
Đây chính là những giọt nước Cam Lồ xoa dịu bớt các nỗi đau, sự bất hạnh của các Thương Phế Binh VNCH tại quê nhà trong những ngày sắp tới.
Xin cảm ơn các tấm lòng hảo tâm đã vì tình đồng hương, đồng đội cũ đã góp phần tạo quỹ.
Buổi họp mặt chấm dứt khoảng 9 giờ khuya trong ngày.
Phạm thắng Vũ Sept 21, 2008.
|
|
|
|
Những Bài Liên Quan: |
|
|
|
 |
|
|
|
|
Nguoi-Viet
 Promote Your Page Too
|