Bài và hình: Nguyên Huy/Người Việt
Santa Ana (NV) Sáng hôm Thứ Bảy 20 tháng 9 cuối tuần qua, thị xã Santa Ana đã tổ chức một hội chợ thương mại tại nhà hàng Regent West trên đường First với những cuộc hội thảo về nhiều lãnh vực liên quan đến sự phát triển thương mại và kinh tế trong cộng đồng người Việt.
Trong lời chào mừng quan khách và cộng đồng người Việt đến tham dự, ông thị trưởng thành phố Santa Ana Miguel Pulido cho biết: “Mục đích của hội chợ thương mại được mở ra lần đầu tiên này tại Santa Ana là để giúp phát triển kinh tế và thương mại trong cộng đồng người Việt cư ngụ tại Little Saigon, đặc biệt là với các thương gia và những người dự định mở cơ sở thương mại trong thị xã này”.
Ông thị trưởng cũng cho biết đây là sáng kiến của nghị viên thành phố Santa Ana là ông Vincent Sarmiento muốn giúp cụ thể cộng đồng người Việt trong khu vực này.
Tiếp lời ông thị trưởng, Nghị Viên Vincent Sarmiento cũng cho biết là thành phố Santa Ana đã là nơi đầu tiên cộng đồng người Việt có mặt ở Nam California. Chính tại nơi thành phố này, một nhà thương của người Việt và một ngôi chợ đầu tiên của người Việt đã được mở ra từ cuối thập niên 90 cùng với nhiều cơ sở dịch vụ khác. Sau này sự làm ăn sinh sống của cộng đồng người Việt mới phát triển về phía thành phố Westminster. Vì thế trong hội chợ mà thành phố Santa Ana mở ra hôm nay là để tiếp nối sự phát triển đã có của người Việt trong thành phố này. Trong hội chợ này sẽ có nhiều buổi hội thảo do những viên chức của các ban ngành trong thành phố đến trình bày những chi tiết và giúp đỡ mọi người có ý định mở các cơ sở thương mại.
Ngay trong hội chợ, người đến tham dự đã được các cơ quan ban ngành trong thành phố tiếp đón, cung cấp tất cả những gì mà một thương gia muốn mở một cơ sở thương mại cần phải biết đến. Các bàn đại diện các cơ quan ban ngành trong thành phố có mặt trong hội chợ như Phòng Phát Triển Kinh Tế, Phòng Kế Hoạch và Xây Cất, Phòng Cấp giấy phép và Thuế vụ, Phòng Tiện nghi điện nước v.v... tất cả đều có những viên chức của thành phố túc trực để sẵn sàng thỏa mãn những thắc mắc, tìm hiểu của mọi người. Bên cạnh đó còn có nhiều đại diện các ban ngành của Quận Cam như về vệ sinh, sức khỏe, trung tâm phát triển thương mại nhỏ... cũng sẵn sàng góp ý, giải thích mọi quy định, luật lệ cho người muốn mở các dịch vụ thương mại.
Ngay nơi cửa vào, một mô hình khu thương mại của một nhóm Ðịa Ốc người Việt trình bày một dự án đang được tiến hành. Ðó là khu thương mại lấy tên là “Westminster Asia Plaza” ngay ngã tư đường Westminster và Harbor. Khu thương mại này gồm ba cao ốc với 69 gian hàng (Units) có bề mặt từ 1,000 đến 3,500 sf. Bãi đậu xe có thể chứa tới 600 chiếc cùng một lúc và có nhân viên an ninh canh phòng 24/24. Dự trù khu thương mại này sẽ được hoàn tất vào tháng 6 năm 2009. Ngay từ bây giờ khu thương mại đã nhận hợp đồng thuê mướn với những điều kiện thật dễ dàng, giảm giá đặc biệt cho khách hàng bắt đầu từ ngày 20 tháng 9 đến 20 tháng 10 năm 2008. Nói chuyện với chúng tôi, kỹ sư Vinh Trần, giám đốc điều hành của khu thương mại cho biết: “Trong dịp giảm giá này chúng tôi dự trù bán khoảng 20,000 SF. Nếu quí vị nào đại diện cho khách hàng của chúng tôi sẽ được hưởng một phần tiền huê hồng tối đa lên tới 3%. Quí vị có thể trực tiếp gặp chúng tôi tại số điện thoại (714) 531.9021 hoặc (714) 352.9020”.
Doanh gia Trần Dũ cũng có mặt trong hội chợ này cho chúng tôi biết: “Tôi đã bán tất cả các chợ để sang ngành địa ốc và khu thương mại này chúng tôi là một thành phần bỏ vốn”.
Trên con đường First được nối dài bằng con đường Bolsa (nằm phần lớn trong khu Little Saigon), vào những năm của thập niên 90 đã là nơi cho người Việt đến định cư đầu tiên. Nay vẫn còn nhiều cửa hàng, dịch vụ của người Việt hoạt động tại nơi này. Vì thế khu Little Saigon cũng nằm một phần trong thị xã Santa Ana và thị xã cũng đã cho đặt bảng ranh giới cách đây vài năm. Cộng đồng người Việt cư ngụ trong thị xã này cũng đông không kém hai thị xã Westminster và Garden Grove, một phần vì giá nhà thuê hay mua trong thị xã này có rẻ hơn các nơi khác, một phần cũng không xa khu Little Saigon bao nhiêu lại gần những xa lộ huyết mạch như 405, 55, 57 và 5. Do đó một dự án phát triển thương mại và kinh tế trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt không chỉ làm lợi ích cho cộng đồng người Việt mà còn cả cho lợi ích của thị xã. Ðến nay thì sự vươn lên trong phát triển về mọi mặt của cộng đồng người Việt tị nạn đã đóng góp lớn vào sự phát triển nơi họ định cư, là điều không ai có thể phủ nhận được. (NH)