Bài và hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt
SANTA ANA, California (NV).- Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Lou Correa cho biết sẽ gọi điện thoại và chính thức gởi thư yêu cầu Thống Ðốc Arnold Schwarzenegger phủ quyết Dự Luật SB 1322 ngay sau khi gặp một số đại diện cộng đồng Việt Nam tại văn phòng địa hạt của ông ở Santa Ana hôm Thứ Ba vừa qua.
Bắt đầu cuộc gặp gỡ, ông Lou Correa nói: “Cách đây chừng một giờ đồng hồ, thống đốc đã ký ngân sách tiểu bang. Trước đây, tôi đã bỏ phiếu chống Dự Luật SB 1322 và giờ đây dự luật này đang chờ chữ ký của thống đốc. Ngay sau cuộc họp với quý vị hôm nay, tôi sẽ gọi văn phòng của thống đốc và yêu cầu ông phủ quyết dự luật này.”
“Năm 2006, thống đốc đã ký sắc lệnh vinh danh Cờ Vàng Ba Sọc Ðỏ là cờ của cộng đồng Việt Nam. Với tinh thần này, tôi hy vọng Thống Ðốc Arnold Schwarzenegger sẽ phủ quyết SB 1322. Hơn nữa, Hoa Kỳ là một xứ tự do. Tôi tin rằng nếu huy động nhiều người phản đối hơn, chúng ta sẽ vận động thống đốc phủ quyết dự luật này,” Thượng Nghị Sĩ đại diện cho Ðịa Hạt 34 nói tiếp.
Dự Luật SB 1322, do Thượng Nghị Sĩ Alan Lowenthal đưa ra hôm 20 Tháng Hai, nếu thành luật, sẽ không ngăn cản những người Cộng Sản hoặc có khuynh hướng Cộng Sản dạy và làm việc trong các trường công lập tại California.
Ngoài ra, Dự Luật SB 1322 cũng sẽ xóa đi những phần quy định trong bộ luật hiện hành không cho nhân viên thuộc ngành giáo dục có quyền công khai kêu gọi và âm mưu lật đổ chính phủ Hoa Kỳ.
Dự Luật SB 1322 đã được Hạ Viện thông qua hôm 4 Tháng Tám với tỉ lệ phiếu 41/31 và được Thượng Viện thông qua hôm 5 Tháng Tám với tỉ lệ phiếu 22/13.
Theo Dân Biểu Trần Thái Văn, sau khi dự luật được phía lập pháp thông qua, khối Cộng Hòa tại Quốc Hội Tiểu Bang, gồm 32 dân biểu và thượng nghị sĩ, đã gởi thư yêu cầu Thống Ðốc Arnold Schwarzenegger phủ quyết Dự Luật SB 1322.
Mới đây, nhiều hội đoàn Việt Nam tại Orange County đã có nhiều cuộc biểu tình phản đối và thu thập hơn 10,000 chữ ký phản đối dự luật này.
Hôm 11 Tháng Chín, tất cả năm thành viên trong Hội Ðồng Giáo Dục Học Khu Westminster đã bỏ phiếu thông qua bản nghị quyết phản đối Dự Luật SB 1322.
Hôm 16 Tháng Chín vừa qua, một phái đoàn người Mỹ gốc Việt ở Little Saigon đã cùng Dân Biểu Trần Thái Văn gặp ông Paul Navarro, Deputy Legislative Secretary của Thống Ðốc Arnold Schwarzenegger, để yêu cầu phủ quyết và nộp thêm 3,000 chữ ký phản đối dự luật này.
Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa, chủ tịch Hội Ðền Hùng Hải Ngoại và là một thành viên trong phái đoàn đến gặp ông Lou Correa, kêu gọi vị thượng nghị sĩ viết thư chính thức phản đối SB 1322.
Luật Sư Nghĩa nói: “Xin cảm ơn ông đã bỏ phiếu chống SB 1322. Chúng tôi mong rằng, ngoài việc gọi điện thoại, ông có thể viết một lá thư chính thức gởi đến thống đốc yêu cầu phủ quyết dự luật này. Chắc ông cũng biết, chủ nghĩa Cộng Sản giờ đã thất bại. Chúng tôi không muốn con em chúng tôi phải học chủ nghĩa này. Mới đây, Học Khu Westminster cũng đã thông qua nghị quyết chống dự luật này.”
“Chúng tôi mong ông sẽ thảo một lá thư với lời phản đối mạnh mẽ và lập luận vững chắc cho thấy cộng đồng chúng tôi rất dị ứng với dự luật này,” ông Nguyễn Tấn Lạc, chủ tịch Cộng Ðồng Việt Nam Nam California, nói thêm.
“Tôi tin là hôm nay thống đốc sẽ bắt đầu ký các dự luật khác. Sau buổi họp này, tôi sẽ thảo một lá thư chính thức yêu cầu thống đốc phủ quyết SB 1322,” Thượng Nghị Sĩ Lou Correa đáp lại.
Ông Tsu A Cầu, thuộc Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, cũng yêu cầu trong tương lai Thượng Nghị Sĩ Lou Correa nên báo cho đồng bào biết trước khi có trường hợp tương tự xảy ra.
Ông Cầu nói: “Nếu biết trước, chúng tôi có thể thu gom nhiều chữ ký hơn và vận động mạnh mẽ hơn để phủ quyết dự luật này. Còn bây giờ rất khó cho chúng tôi.”
“Ðáng lẽ chúng tôi có thể vận động thêm cộng đồng Việt Nam vùng San Jose để có thêm chữ ký và vận động các thượng nghị sĩ vùng trên đó cùng phản đối dự luật này,” Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa nói.
Ông Lou Correa cho biết vì năm nay ngân sách làm mọi người bận rộn, nên ít ai để ý đến dự luật này.
“Năm nay là một năm khó khăn với vấn đề thông qua ngân sách. Chưa bao giờ chúng ta trễ ngân sách đến hơn 80 ngày. Tôi nghĩ, tất cả các nhà làm luật đều bận rộn vật lộn với ngân sách, nên ít ai để ý SB 1322,” ông Lou Correa nói.
Ông nói thêm: “Tuy vậy, thu thập thêm chữ ký bây giờ vẫn cần thiết, cho dù có thể là trễ, vì qua những chữ ký này, chúng ta cho thống đốc biết chúng ta không ủng hộ dự luật này và để ông hiểu rõ những vấn đề chúng ta thật sự quan tâm.”
Về tác giả của dự luật, Thượng Nghị Sĩ Alan Lowenthal, bà Trần Thanh Hiền, thuộc Diễn Ðàn Giáo Dân, có xin Thượng Nghị Sĩ Lou Correa cố vấn cách nào để phản đối.
Thượng Nghị Sĩ Lou Correa trả lời: “Theo tôi nghĩ, cách tốt nhất là vận động các cử tri trong địa hạt của ông Lowenthal để họ gọi điện thoại phản đối. Ngoài ra, quý vị có thể sao lại (copy) những lá thư mà quý vị thu được, gởi đến văn phòng của ông để ông biết được thật sự có rất nhiều người phản đối dự luật này.”
Theo ông Danny Martinez, một nhân viên của Dân Biểu Trần Thái Văn, sau khi Dự Luật SB 1322 được gởi đến Thống Ðốc Schwarzenegger, ông có 30 ngày để ký hoặc phủ quyết. Nếu thống đốc không ký, SB 1322 đương nhiên trở thành luật.
Tại cuộc gặp gỡ, đại diện các hội đoàn trong cộng đồng Việt Nam cũng báo cho Thượng Nghị Sĩ Lou Correa về diễn biến tại nhà thờ Thái Hà và Tòa Khâm Sứ ở Hà Nội và xin ý kiến của ông.
Ông Correa cho biết: “Tôi nghĩ chúng ta nên yêu cầu Giáo Hội Công Giáo Hoa Kỳ và truyền thông dòng chính lên tiếng cùng chúng ta. Ngoài ra, chúng ta có thể cử người đến các nhà thờ và chùa để thu thập chữ ký phản đối chính quyền Việt Nam trong hai sự kiện này. Như thế, công cuộc vận động của chúng ta sẽ mạnh hơn rất nhiều. Cá nhân tôi có thể gọi điện thoại hai Giám Mục Tod Brown và Mai Thanh Lương yêu cầu họ yểm trợ thêm.”
Sau cuộc gặp gỡ, mọi người được Thượng Nghị Sĩ Lou Correa hướng dẫn thăm văn phòng và chụp hình lưu niệm.
Ngoài Thượng Nghị Sĩ Lou Correa, buổi họp mặt còn có sự hiện diện của cô Tammy Trần (giám đốc văn phòng địa hạt của ông), cô Trần Mỹ Dung (phụ tá của ông) và đại diện Liên Ủy Ban Chống Nghị Quyết 36, Diễn Ðàn Giáo Dân, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, Cộng Ðồng Việt Nam Nam California và Hội Ðền Hùng Hải Ngoại. (Ð.D)