
Sự an toàn của trẻ thơ nằm trong tay chúng ta. Người mẫu: Bé Ryan Phạm. (Hình chỉ mang tính minh họa)

Cô Ailene Ly, điều hợp viên chương trình VietMOMS (trái), và anh Hòa Phạm, chuyên viên phát triển cộng đồng Việt Nam của Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ Orange County.

Cánh cửa mở ra hồ bơi trong nhà phải luôn được đóng chặt. Tốt nhất là cho các cháu bé đi học bơi ngay hôm nay. Người mẫu: Bé Ryan Phạm. (Hình chỉ mang tính minh họa)
|
|
Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ Orange County và VietMOMS thuộc MOMS Orange County
Xin mời các cha mẹ sắp có con, có con từ sơ sinh đến 5 tuổi và các ông bà nội ngoại đến tham dự buổi
Hội thảo miễn phí về hô hấp nhân tạo cho trẻ sơ sinh và trẻ em
Buổi hội thảo sẽ mang đến cho quý vị những căn bản để biết phải làm gì cho bé trong trường hợp khẩn cấp như NGHẸN, KHÓ THỞ, BẤT TỈNH.
Thời gian: Từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa, Thứ Bảy, 11 Tháng Mười, 2008.
Ðịa điểm: Nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683
Nhằm giúp ban tổ chức chuẩn bị đầy đủ người nộm và dụng cụ thực tập, xin quý vị vui lòng ghi danh trước với cô Ailene Ly tại 714-352-3426.
Có thức ăn nhẹ và quà tặng.
Ghi chú: Xin mời quý vị đã học lớp hộ hấp nhân tạo người lớn (CPR) ghi danh học lớp “Hô hấp nhân tạo cho trẻ sơ sinh và trẻ em” này, vì hai phương pháp này khác nhau.
VietMOMS (trực thuộc MOMS Orange County, giúp đỡ những gia đình để các em bé được khỏe mạnh) là một chương trình đặc biệt dành cho phụ nữ đang mang thai và gia đình người Việt Nam sinh sống tại Orange County.
Các dịch vụ:
1- Giúp đỡ trước và sau khi sanh.
2- Hướng dẫn giữ sức khỏe và dinh dưỡng trong thai kỳ.
3- Hướng dẫn về sanh nở.
4- Hướng dẫn đi học lớp thai sản và nhận car seat miễn phí.
5- Hướng dẫn cách chăm sóc trẻ sơ sinh, nuôi dưỡng trẻ em bằng phương pháp mới kết hợp với tập quán người Việt.
6- Theo dõi sự phát triển của em bé.
7- Thăm viếng tại nhà, chia sẻ và hỗ trợ tinh thần đồng thời tìm hiểu nhu cầu của bà mẹ đề tìm sự trợ giúp từ các cơ quan có thẩm quyền.
8- Giúp xin Medi-Cal.
Tất cả phục vụ đều MIỄN PHÍ cho những người hội đủ điều kiện.
Ðể biết thêm chi tiết, xin liên lạc MOMS Orange County, 1128 W. Santa Ana Blvd., Santa Ana, CA 92706 hoặc điện thoại Ailene Ly: 714-352-3426
Bài và hình: Vũ Ðình Trọng/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) - Trẻ thơ, sinh vật bé nhỏ ngay từ lúc chào đời đã là nguồn sống của cha mẹ, ông bà. Những hành động vô thức đầu đời của bé cùng làm chúng ta vui sướng. Ai cũng muốn chuẩn bị cho bé những gì đẹp nhất, tốt nhất bằng tất cả tình yêu thương trìu mến. Nhưng có một thứ mà không ít bậc cha mẹ quên hoặc không xem đó là điều quan trọng để chuẩn bị cho con mình, đó là SỰ AN TOÀN.
Một câu chuyện xảy ra ở Orange County:
Hai đứa trẻ không biết bơi bị té xuống hồ, người mẹ vớt được con lên khi chúng đã bất tỉnh. Trong cơn hoảng loạn, người mẹ trẻ đã không biết cách gọi số điện thoại khẩn cấp 911 mà tìm kiếm sự trợ giúp của những người thân. Cho đến khi xe cứu thương tới nơi thì hai đứa trẻ đã qua đời.
Có gì đau xót hơn nữa không cho bà mẹ trẻ này? Nếu như...
Cái chữ “nếu như...” ấy sẽ không xảy ra khi chúng ta đã được chuẩn bị.
“Mỗi năm đến Mùa Hè là tôi nhận được những báo cáo về các vụ chết đuối của trẻ nhỏ, phần lớn ở ngay trong hồ nhà nạn nhân.” Anh Hòa Phạm (Steve Pham), chuyên viên phát triển cộng đồng Việt Nam của Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ Orange County cho biết. “Thường thì các trẻ nhỏ ở cộng đồng mình trong trường hợp này dễ chết hơn trẻ con ở cộng đồng khác. Tại sao? Tại vì ở cộng đồng khác họ đã quen với việc làm hô hấp nhân tạo (CPR). Có chuyện là xúm vào làm CPR liền cho đến khi nhân viên cấp cứu tới nơi. Còn phía mình thì dễ hốt hoảng, vây quanh khóc lóc, ít người nghĩ đến việc làm CPR hoặc làm cho đúng cách.”
Vì thế, Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ Orange County đã có những nỗ lực để giúp huấn luyện, mở các lớp dạy hô hấp nhân tạo và các biện pháp cấp cứu thông thường khác. Nhưng có ít người Việt đến học. Không học cấp cứu thông thường cũng đồng nghĩa trao sự an toàn của người thân chúng ta cho người khác!
“Cộng đồng mình có thể nhanh chóng đóng góp vào việc trợ giúp người khác, nhưng ý thức phải chuẩn bị để cứu lấy chính mình và những người thân trong gia đình mình khi có tai ương lại không được nhiều người để ý tới.” Anh ưu tư trình bày.
Một trong những người mà chúng ta cần bảo vệ nhất là con cháu chúng ta, bởi trẻ em thường không ý thức được sự nguy hiểm. Trong điều kiện sinh hoạt của gia đình người Việt, ai là người gần gũi nhiều nhất với các em? Chưa hẳn là cha mẹ. Ông bà nội, ngoại có khi sống nhiều giờ với các em hơn. Thế thì quý vị có biết cần phải làm gì trong trường hợp con cháu bị nghẹt thở hay mắc nghẹn thức ăn hoặc vật lạ không? Quý vị có muốn học hỏi về cách hô hấp nhân tạo để cứu con cháu mình trong những trường hợp khần cấp không?
“Chỉ trong vòng hai tiếng đồng hồ, quý vị sẽ được trang bị những kiến thức căn bản để giúp con cháu mình trong trường hợp nguy hiểm trước khi toán cấp cứu đến.” Cô Ailene Ly, điều hợp viên chương trình VietMOMS, cho biết. “Lần đầu tiên VietMOMS phối hợp với Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ Orange County tổ chức lớp học mới lạ nhưng rất cần thiết này. Chúng ta hy vọng rằng những kiến thức thu thập được sẽ không bao giờ được dùng. Tuy nhiên trong cuộc sống, không ai có thể biết chuyện gì sẽ xảy ra cho con cháu mình, nên sự chuẩn bị là điều hết sức cần thiết.”
Theo anh Hòa Phạm, trẻ em từ 1 đến 5 tuổi rất dễ bị chuyện không hay. “Trách nhiệm thuộc về ai? Một số người cha giao toàn bộ việc chăm sóc con cái cho người mẹ và họ thường quy trách nhiệm cho người mẹ nếu con cái bị tổn thương. Ðiều này hoàn toàn không đúng. Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm về sự an toàn của cháu bé, từ cha mẹ đến ông bà hay cô, chú, cậu, dì sống chung nhà. Người mẹ hay phụ nữ nói chung thường mất bình tĩnh khi việc xấu xảy ra, nên trách nhiệm của đàn ông trong nhà là tạo sự bình tĩnh cho họ. Chỉ có hiểu biết mới giữ được bình tĩnh, cho nên, chúng tôi khuyến khích cả gia đình đi học.”
Không nên chần chừ, vì sự an toàn của trẻ thơ luôn nằm trong tay chúng ta!
|