WASHINGTON (AP) - Theo báo cáo của Bộ Thương Mại Hoa Kỳ hôm Thứ Sáu 17 Tháng Mười, việc xây dựng nhà mới trong Tháng Chín đã giảm nhiều hơn người ta dự đoán, với số lượng nhà được xây dựng trong năm ít nhất trong hơn sáu thập niên nay.
Một dự đoán về việc xây dựng trong tương lai cũng giảm bớt, rơi xuống tới mức thấp nhất trong hơn 25 năm. Các nhà phân tích đã đổ lỗi cho cuộc khủng hoảng tài chánh đã bùng lên vào mùa thu này, gây ra những lo ngại mới trong số những người có khả năng mua nhà và khiến những nhà xây dựng khó vay tiền hơn.
Bộ Thương Mại nói việc xây dựng nhà và chung cư mới đã giảm khoảng 6.3% vào tháng trước, lớn hơn nhiều so với mức giảm sút 1.6% mà người ta đã tiên đoán.
Sự sụt giảm về xây dựng vào tháng trước phản ánh sự yếu kém tại nhiều nơi trong nước. Ðứng đầu là một tỉ lệ sụt giảm 20.9% ở vùng Ðông Bắc, nơi việc xây dựng các đơn vị gia cư biệt lập đã giảm tới mức thấp nhất từng được ghi nhận từ trước tới nay.
Việc xây dựng nhà biệt lập ở miền Tây đã giảm khoảng 16.8%, cũng là một con số kỷ lục tại đó. Vùng Trung Tây gia tăng khoảng 5.6%, mặc dù đó là nhờ việc xây dựng chung cư gia tăng, giữa lúc việc xây dựng nhà biệt lập cũng xuống một mức thấp kỷ lục tại vùng đó. Hoạt động xây dựng ở miền Nam đã tăng đôi chút, khoảng 0.5%.
Những đơn xin phép xây dựng, được coi như một dấu hiệu tốt cho hoạt động trong tương lai, cũng giảm đáng kể trong Tháng Chín.
Kỹ nghệ xây dựng, đã hưởng một sự bùng nổ kéo dài năm năm, đang đứng trước vụ xuống dốc tệ hại nhất trong nhiều thập niên nay.
Các ngân hàng, lo ngại về khối dự trữ tiền mặt của họ và tình hình tài chánh của các doanh nghiệp và ngân hàng khác, đã siết chặt việc cho vay, khiến các thị trường tín dụng trên khắp thế giới bị ngưng đọng, các thị trường chứng khoán suy sụp và làm tăng sự lo ngại về một cuộc suy thoái trên toàn cầu. (n.n.)