LIÊN HIỆP QUỐC (Reuters) - Hôm Thứ Tư 29 Tháng Mười, các quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc đã biểu quyết với con số kỷ lục kêu gọi Hoa Kỳ hãy bãi bỏ cuộc phong tỏa kinh tế chống Cuba đã kéo dài 46 năm nay. Ðây là một nghị quyết không có hiệu lực rằng buộc đã được thông qua lần thứ 17 trong 17 năm liên tiếp.
Ðại hội đồng đã thông qua một nghị quyết được gọi là “sự cần thiết phải chấm dứt cuộc phong tỏa kinh tế, thương mại và tài chánh do Hoa Kỳ áp đặt lên Cuba,” với 185 phiếu thuận, ba phiếu chống và hai phiếu trắng.
Nghị quyết sẽ không có ảnh hưởng gì đối với chính phủ sắp ra đi của Tổng Thống George W. Bush, người trong một vài diễn văn vào ngày 10 Tháng Mười đã gọi Cuba là một “ngục tù” và thề sẽ không bãi bỏ cuộc cấm vận cho tới khi Havana phóng thích các tù nhân chính trị.
“Chúng tôi sẽ thay đổi chính sách khi những người cai trị Cuba phóng thích các tù nhân lương tâm ra khỏi các nhà tù. Nhưng cho tới lúc đó, chúng tôi sẽ không thay đổi,” ông Bush tuyên bố tại Florida, nơi cư ngụ của nhiều người Cuba lưu vong chống chính phủ Cộng Sản trên hòn đảo.
Bỏ phiếu cùng với Hoa Kỳ chống lại nghị quyết của Liên Hiệp Quốc là Israel và đảo quốc Palau trên Thái Bình Dương. Hai đảo quốc Micronesia và Marshall bỏ phiếu trắng.
Hàng năm, kể từ năm 1992, Ðại Hội Ðồng Liên Hiệp Quốc đều yêu cầu Hoa Kỳ bãi bỏ cuộc phong tỏa. Nghị quyết vào năm ngoái đã được chấp thuận với đa số 184 chống 4, với một nước không bỏ phiếu.
Cuộc biểu quyết năm nay là cuộc biểu quyết đầu tiên kể từ khi lãnh tụ Fidel Castro giao lại quyền hành cho người em của ông là Raul Castro vào Tháng Hai. Biến chuyển này đã không làm lay chuyển chính phủ Bush. Ông Bush đã siết chặt thêm các biện pháp cấm vận trong thời gian giữ chức vụ, đặt ra những hạn chế đối với những cuộc thăm viếng Cuba và chuyển tiền cho các thân nhân.
Cuộc phong tỏa tài chánh và mậu dịch đã được Tổng Thống John F. Kennedy áp đặt để đáp lại việc Cuba đứng về phe Liên Bang Xô Viết trong cuộc Chiến Tranh Lạnh.
Cũng như trong quá khứ, các đồng minh của Hoa Kỳ tại Âu Châu và những nơi khác đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết, nhiều nước chống lại điều mà họ coi như một đạo luật nội bộ của Hoa Kỳ tạo ảnh hưởng bên ngoài lãnh thổ.
Liên Hiệp Âu Châu đã bãi bỏ những cấm vận ngoại giao chống Cuba vào Tháng Sáu năm nay. (n.n.)