ROME, Ý (AP) - Hàng chục ngàn người, gồm học sinh, giáo sư và các nhân viên trường học khác đã biểu tình tuần hành trên đường phố Rome hôm Thứ Năm để phản đối các thay đổi mà chính phủ mới đưa ra nhằm cải tổ hệ thống giáo dục ở Ý.
Cuộc biểu tình đã được tổ chức một ngày sau khi các biện pháp cải tổ được nghị viện thông qua. Những cải tổ này gồm có việc đánh rớt học sinh nếu có hạnh kiểm xấu, để các học sinh tiểu học có cùng một giáo viên trong suốt năm năm học và bắt buộc học sinh phải mặc đồng phục.
Những người chống đối nói rằng những thay đổi này sẽ giảm phẩm chất giáo dục trên khắp nước Ý vì việc sử dụng cùng một giáo viên sẽ đưa đến sự cho nhiều người nghỉ việc.
Các học sinh đã mở ra các cuộc biểu tình phản đối thay đổi này cũng như các thay đổi khác do chính phủ của Thủ Tướng Silvio Berlusconi đề nghị.
Cuộc đình công kéo dài một ngày hôm Thứ Năm đã do nghiệp đoàn tổ chức và đóng cửa các trường trung tiểu học trên toàn nước Ý. Hàng ngàn người đã sử dụng xe buýt và xe lửa đổ về Rome để tham gia biểu tình. Cảnh sát chống bạo loạn đã được bố trí khắp nơi nhưng không có biến động gì xảy ra.
Các cuộc biểu tình tương tự cũng được tổ chức ở nhiều thành phố khác.
Tại Milan, học sinh đến tụ tập bên ngoài thị trường chứng khoán và hô khẩu hiệu nói rằng họ không muốn là thành phần phải chịu thiệt thòi vì cuộc khủng hoảng tài chánh hiện nay.
Tại Florence, khoảng 100 học sinh đã đứng trên các đường rày ở một nhà ga xe lửa khiến các đoàn xe lửa phải đổi hướng. (V.Giang)