LIÊN HIỆP QUỐC (Reuters) - Ngoại trưởng của Cuba nói chính phủ của ông trông đợi tổng thống sắp tới của Hoa Kỳ sẽ đáp ứng đòi hỏi mạnh mẽ của quốc tế và bãi bỏ cuộc cấm vận mậu dịch chống lại Cuba từ 47 năm nay.
Sau khi Ðại Hội Ðồng Liên Hiệp Quốc ủng hộ việc thu hồi cuộc cấm vận kinh tế và thương mại với đa số cao nhất từ trước tới nay hôm Thứ Tư - 185 phiếu thuận, 3 phiếu chống và 2 phiếu trắng - ông Felipe Perez Roque nói trong một cuộc phỏng vấn rằng người thắng cử trong cuộc bỏ phiếu ngày 4 Tháng Mười Một nên làm theo sự đòi hỏi của quốc tế.
“Chúng tôi trông đợi vị tổng thống mới sẽ thay đổi chính sách đối với Cuba sau gần 50 năm,” ông nói với thông tấn xã AP.
Hoa Kỳ không có các quan hệ ngoại giao với Cuba, liệt kê Cuba như một nước bảo trợ khủng bố và từ lâu đã tìm cách cô lập Cuba qua những hạn chế về di chuyển và một cuộc cấm vận mậu dịch. Cuộc phong tỏa, được áp đặt vào năm 1962, đã bị siết chặt thêm trong hai nhiệm kỳ của Tổng Thống Bush.
Ứng cử viên tổng thống Barack Obama của đảng Dân Chủ đã nói ông sẵn sàng gặp gỡ với lãnh tụ Cuba Raul Castro mà không có điều kiện tiên quyết, và sẽ giảm nhẹ các hạn chế về di chuyển có tính cách gia đình và về tiền bạc mà người Mỹ gốc Cuba muốn gởi cho gia đình họ ở Cuba.
Ứng cử viên John McCain của đảng Cộng Hòa đã gọi đề nghị gặp gỡ của ông Obama như “tín hiệu sai lầm,” nhưng cũng nói ông ủng hộ việc giảm nhẹ những hạn chế đặt lên Cuba một khi Hoa Kỳ “tin tưởng rằng sự chuyển tiếp sang một nền dân chủ cởi mở đang diễn ra.”
Ông Perez Roque nói cuộc biểu quyết của Ðại Hội Ðồng LHQ gồm 192 nước thành viên là một “dấu hiệu rõ rệt về quan điểm của cộng đồng quốc tế ủng hộ việc bình thường hóa các quan hệ giữa Hoa Kỳ và Cuba, và ủng hộ việc bãi bỏ cấm vận.”
Ông nói sau cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ, ông “hy vọng các quan hệ giữa Cuba và Hoa Kỳ sẽ được bình thường hóa đầy đủ.”
Trong bài diễn văn đọc trước Ðại Hội Ðồng, vị ngoại trưởng 43 tuổi của Cuba nói cuộc cấm vận của Hoa Kỳ “già hơn bất cứ ai trong thế hệ của tôi.”
“Cứ 10 người Cuba thì có bảy người đã trải qua trọn cuộc đời của họ sống dưới chính sách vô lý và vô ích này - chính sách nhằm làm cho dân tộc của chúng tôi phải quỳ gối khuất phục, nhưng không thành công,” ông Perez Roque nói. (n.n.)