Iraq muốn bảo đảm Hoa Kỳ rút quân sau năm 2011
Thursday, October 30, 2008 Bookmark and Share

BAGHDAD, Iraq (AP) - Chính quyền Iraq không muốn có một điều nào trong thỏa ước an ninh ký kết với Hoa Kỳ, theo đó quân đội Mỹ có thể ở lại Iraq sau năm 2011, một nghị viên gốc Shiite thân cận với Thủ Tướng Nouri al-Maliki cho hay hôm Thứ Năm.

Bản dự thảo hiện nay ấn định rằng quân đội Hoa Kỳ sẽ rời Iraq từ nay đến ngày 31 Tháng Mười Hai năm 2011, trừ phi chính phủ Iraq yêu cầu họ ở lại để giúp huấn luyện hay có các nhiệm vụ khác.

Tuy nhiên ông Ali al-Adeeb, một người thân cận với thủ tướng Iraq, cho hay chính phủ không muốn có điều khoản này trong bản dự thảo.

“Phía Iraq muốn xóa bỏ mọi đề cập liên quan đến việc quân đội Hoa Kỳ có thể gia hạn việc ở lại Iraq, sợ rằng điều này sẽ bị hiểu lầm hay sẽ có ý nghĩa khác hơn vì lực lượng quốc tế có thể đòi hỏi việc gia hạn căn cứ theo lượng định của họ về lực lượng an ninh hay sự chưa sẵn sàng của quân đội Iraq,” ông al-Adeeb cho báo chí hay.

Ông cũng nói rằng phía Iraq muốn có ủy ban hỗn hợp Hoa Kỳ-Iraq quyết định rằng các binh sĩ Hoa Kỳ bị cáo buộc phạm tội ở ngoài căn cứ là có thất sự đang thi hành nhiệm vụ hay không.

Bản dự thảo hiện nay cho tòa án Iraq một số quyền giới hạn liên quan đến các binh sĩ Hoa Kỳ bị cáo buộc các trọng tội khi ở ngoài căn cứ và không đang thi hành công vụ.

Ðây là một số trong những đề nghị thay đổi mà phía Iraq nói rằng phải được đưa vào bản dự thảo trước khi có thể được nghị viện chấp thuận cho kịp thời hạn 31 Tháng Mười Hai năm nay, khi sự ủy quyền của Liên Hiệp Quốc cho phép quân đội đồng minh hoạt động ở Iraq chấm dứt.

Nếu không có thỏa thuận an ninh hay sự ủy quyền mới của LHQ, quân đội Hoa Kỳ sẽ phải đình chỉ mọi hoạt động trên lãnh thổ Iraq. Nội các Iraq hồi tuần này đã yêu cầu Hoa Kỳ thay đổi bản dự thảo trước khi đưa ra nghị viện để biểu quyết. (V.Giang)

Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
Tin Khác