Ấn Độ: Các cuộc nổ bom phối hợp chặt chẽ làm 77 người chết
Friday, October 31, 2008 Bookmark and Share

GAUHATI, India (AP) - Mức độ chuyên nghiệp của các vụ nổ bom khiến ít nhất 77 người chết ở vùng Ðông Bắc Ấn Ðộ cho thấy thành phần phiến quân địa phương đã có được sự trợ giúp của các nhóm khủng bố khác để thi hành cuộc tấn công, theo lời giới hữu trách hôm Thứ Sáu 31 Tháng Mười.

Mức độ chuẩn bị và phối hợp trong hàng loạt các vụ nổ hôm Thứ Năm tại tiểu bang Asam đã làm ngạc nhiên giới hữu trách, hiện đang tìm kiếm ai là thủ phạm những vụ tấn công này. Ðây là vụ nổ bom trầm trọng nhất từ trước đến nay trong khu vực thường xuyên có bạo động gây ra bởi tranh chấp chủng tộc và thành phần đòi ly khai.

Số người thiệt mạng đã lên đến 77 người hôm Thứ Sáu sau khi hơn một chục người chết trong đêm vì các thương tích trầm trọng, theo lời ông Subhas Das, ủy viên nội vụ của tiểu bang. Có hơn 300 người bị thương trong đợt tấn công vừa qua.

Bhaskar Jyoti Mahanta, chỉ huy trưởng cảnh sát tiểu bang Assam, nói rằng nhóm tranh đấu đòi ly khai lớn nhất vùng này, Mặt Trận Thống Nhất Giải Phóng Asom (ULFA) đang là mục tiêu điều tra chính, tuy nhiên cũng nói thêm là mức độ chuyên nghiệp trong các vụ nổ cho thấy nhóm phiến quân này có “sự hỗ trợ của lực lượng có khả năng chuyên môn mở ra các cuộc tấn công loại này,” ông không cho biết thêm chi tiết.

Anjan Borehaur, một phát ngôn viên của nhóm ULFA, bác bỏ lời cáo buộc cho rằng lực lượng này có liên hệ đến các vụ nổ vừa qua.

“Chúng tôi không thực hiện những vụ nổ này và đây là hành động của lực lượng chiếm đóng từ Ấn Ðộ,” ông cho hay trong thông cáo gửi đến báo chí.

ULFA, một trong những nhóm lớn nhất và đáng sợ nhất trong vài chục nhóm phiến quân đang hoạt động trong vùng, đã từng mở hàng chục các vụ tấn công kể từ khi chính thức khai diễn cuộc đấu tranh võ trang năm 1979.

Phần lớn những nhóm này muốn thành lập một quốc gia độc lập ở vùng Ðông Bắc Ấn Ðộ, trong khu vực nằm giữa Bangladesh, Bhutan, Trung Quốc và Miến Ðiện, nối với Ân Ðộ chỉ bởi một dải đất nhỏ hẹp.

ULFA nói rằng Assam và phần còn lại của vùng Ðông Bắc Ấn Ðộ-với dân cư có nguồn gốc chủng tộc gần với Miến Ðiện và Trung Quốc hơn là Ấn Ðộ, theo truyền thống chưa bao giờ là một phần của Ấn Ðộ và chính quyền trung ương đã khai thác tài nguyên thiên nhiên nơi đây mà không kể gì đến quyền lợi của dân chúng địa phương. (V.Giang)

Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
Tin Khác