Hình bên: Cựu Tổng Thống Trần Thủy Biển đang vận động những người đối lập chống chuyến viếng thăm của một đặc sứ Trung Quốc tại Taichung, Ðài Loan. Những chữ đằng sau lưng của ông có nghĩa là “Bác bỏ Trung Quốc.” (Hình: AP)
TAIPEI (AFP) - Chính phủ Ðài Loan hôm Thứ Bảy ngày 1 Tháng Mười Một đã kêu gọi người dân hãy bình tĩnh trước chuyến viếng thăm của một đặc sứ cao cấp Trung Quốc, trong khi đảng đối lập chính ở đảo quốc này cho hay họ sẽ tổ chức cuộc biểu tình kéo dài ba ngày để phản đối cuộc viếng thăm.
Nhân vật trách nhiệm của Trung Quốc trong cuộc thương thảo với Ðài Loan, ông Chen Yunlin, dự trù sẽ đến Ðài Loan hôm Thứ Hai, 3 Tháng Mười Một để thảo luận về nhiều vấn đề, trong đó có cả việc thành lập các đường bay cũng như chuyển vận hàng hải trực tiếp.
“Chúng tôi hy vọng chuyến viếng thăm đầu tiên của ông ta sẽ thành công và tốt đẹp. Chúng tôi kêu gọi dân chúng Ðài Loan hãy cho thấy sự hiếu khách của mình,” theo lời ông Kao Koong-lian, tổng thư ký Hiệp Hội Trao Ðổi Eo Biển Ðài Loan (Straits Exchange Foundation - SEF).
Ông Chen sẽ thảo luận với ông Chiang Ping-kun, người đứng đầu SEF hôm Thứ Ba và ông cũng sẽ gặp các nhà lãnh đạo chính trị và thương mại trong chuyến viếng thăm kéo dài năm ngày, theo lời ông Kao.
Tuy nhiên SEF đã kín tiếng về việc khi nào ông Chen sẽ gặp Tổng Thống Ðài Loan Mã Anh Cửu (Ma Ying-jeou), chỉ nói rằng điều này “đang được dàn xếp.”
Các biện pháp bảo vệ an ninh chặt chẽ sẽ được thi hành sau khi xảy ra việc phụ tá của ông Chen bị đám đông tấn công trong chuyến viếng thăm Ðài Loan trong tháng qua. Lần này, khoảng 7,000 cảnh sát viên sẽ được huy động để giữ an ninh trật tự.
Ðảng Dân Chủ Cấp Tiến (Democratic Progressive Party - DPP) hôm Thứ Bảy cho hay sẽ mở ra cuộc biểu tình ngồi, kéo dài ba ngày, ở gần nghị viện tại Ðài Bắc và sẽ có cuộc mít tinh rầm rộ để phản đối việc ông Chen tới Ðài Loan.
Hàng chục ngàn người ủng hộ DPP đã xuống đường biểu tình ở thủ đô Ðài Bắc hồi cuối Tháng Mười để phản đối lập trường thân Bắc Kinh của ông Mã Anh Cửu. Ðây là cuộc biểu tình phản đối lớn nhất của phía đối lập kể từ khi ông lên cầm quyền hồi Tháng Năm đến nay. (V.Giang)