TOKYO, Nhật Bản (AFP) - Sự cai trị của Trung Quốc hiện nay là “án tử hình” cho dân Tây Tạng, đức Ðạt Lai Lạt Ma cho hay hôm Chủ Nhật 2 Tháng Mười Một, trước ngày có đại hội để quyết định đường hướng thương thảo với Trung Quốc trong tương lai.
Vị lãnh đạo tinh thần Tây Tạng hiện đang trong chuyến viếng thăm kéo dài một tuần lễ ở Nhật để trình bày về vấn đề tâm linh trong khi các đặc sứ của ngài và giới chức Trung Quốc chuẩn bị cho vòng thương thảo thứ tám. Chỉ ít ngày trước đó, đức Ðạt Lai Lạt Ma cho hay ngài đã mất hết hy vọng về một cuộc thảo luận thật sự hữu ích với Bắc Kinh.
“Người dân Tây Tạng đang lãnh án tử hình. Quốc gia lâu đời này, với một nền văn hóa cổ truyền đang chết dần,” ngài tuyên bố trước một nhóm ký giả.
“Tình hình hiện nay cũng giống như một cuộc chiếm đóng quân sự trên toàn lãnh thổ Tây Tạng.”
“Chúng tôi như đang bị sống trong tình trạng thiết quân luật. Sự sợ hãi, khủng bố và việc bó buộc học tập chính trị đã gây ra nhiều sự oán than từ phía dân chúng,” ngài cho hay như vậy.
Nhà tu hành 73 tuổi từng đoạt giải Nobel Hòa Bình này cũng cho hay đang 'sắp sửa nghỉ hưu' vì sự bế tắc trong cuộc thương thảo với Trung Quốc, và nói rằng ngài sẽ triệu tập một cuộc họp vào ngày 17 Tháng Mười Một tới đây để thảo luận phương thức đối phó với phía Trung Quốc.
Cuộc họp này, sẽ có sự tham dự của đại diện các cộng đồng người Tây Tạng lưu vong trên khắp thế giới cũng như các tổ chức chính trị, có thể sẽ đánh dấu một sự thay đổi lớn lao trong chiến lược đối phó với Bắc Kinh, vốn đã cai trị khu vực trong vùng Hy Mã Lạp Sơn này từ đầu thập niên 50 đến nay.
Một cuộc họp khác gồm những ủng hộ viên quốc tế sẽ diễn ra vào cuối tháng này ở New Delhi.
“Chúng tôi sẽ lắng nghe mọi lời đề nghị, và sau đó tôi nghĩ mọi sự sẽ trở nên rõ ràng hơn,” ngài cho hay.
Ðức Ðạt Lai Lạt Ma cũng nói rằng các nỗ lực của Bắc Kinh nhằm hợp thức hóa sự cai trị của họ ở Tây Tạng bằng cách bổ nhiệm vị Ban Thiền Lạt Ma, nhân vật quan trọng hàng thứ nhì trong Phật Giáo Tây Tạng, đã không thành công.
“Chính quyền Trung Quốc tìm cách kiểm soát Tây Tạng qua nhiều biện pháp chính trị. Một trong những cách đó là tự bổ nhiệm Ban Thiền Lạt Ma để có thể kiểm soát Tây Tạng. Nhưng Ban Thiền Lạt Ma này không được sự yêu mến của dân chúng và do đó không có ảnh hưởng gì,” ngài cho hay như vậy. (V.Giang)