DOHA, Qatar (AP) - Thủ tướng Anh, ông Gordon Brown, hôm Chủ Nhật 2 Tháng Mười Một nói rằng ông hy vọng Saudi Arabia sẽ đóng góp vào Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (International Monetary Fund IMF) để giúp các quốc gia khác đang gặp khó khăn kinh tế sau khi ông hứa hẹn với các doanh gia ở vùng Vịnh rằng họ sẽ có tiếng nói về các vấn đề kinh tế thế giới trong tương lai.
Ông Brown trong chuyến công du kéo dài bốn ngày ở vùng Vịnh, đã kêu gọi các quốc gia Trung Ðông giàu có vì dầu hỏa hãy đóng góp vào ngân quỹ của IMF để giải cứu các quốc gia đang gặp khó khăn. Cơ quan IMF đã phải chi ra ít nhất 30 tỉ Mỹ kim trong số tiền 250 tỉ hiện có để trợ giúp các quốc gia như Iceland, Hungary và Urkaine.
“Chính quyền Saudi tôi nghĩ sẽ đóng góp để chúng ta có một ngân quỹ lớn lao hơn trên toàn thế giới,” ông cho hay sau cuộc họp với vua Abdullah của Saudi Arabia vào chiều tối Thứ Bảy 1 Tháng Mười Một, và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp sáng Chủ Nhật.
Nhà lãnh đạo Anh cho giới báo chí đi cùng với ông hay rằng ông muốn có thêm “hàng trăm tỉ Mỹ kim” để đóng vào quỹ của IMF, nói rằng vùng Trung Ðông và Á Châu, đặc biệt là Trung Quốc, có các quỹ dự trữ ngoại tệ rất lớn.
Tuy nhiên các phân tích gia cho rằng các quốc gia trong vùng Vịnh không có lý do gì để đóng tiền vào quỹ IMF, nhất là khi quỹ này nằm dưới sự kiểm soát của Hoa Kỳ và các quốc gia kỹ nghệ trong nhóm G7.
Một viên chức cao cấp trong chính phủ Anh cho hay trong cuộc họp, phía Saudi Arabia đã bày tỏ sự lo ngại rằng họ đang trở thành “con bò sữa” để vực dậy các nền kinh tế tệ hại ở các vùng khác trên thế giới.
Bộ Trưởng Tài Chánh Kuwait, ông Mostafa al-Shimali, trong lời phát biểu được đăng tải trên tờ nhật báo Al-Anbaa hôm Chủ Nhật rằng Kuwait chờ đợi xem ông Brown sẽ nói những gì.
“Việc hỗ trợ thị trường thế giới tùy thuộc vào cơ hội đầu tư được đề nghị và khả năng lời lãi,” ông cho hay.
Ông Brown đã tìm cách lấy lòng các quốc gia Ả Rập bằng cách nói rằng họ không được đại diện đầy đủ ở các cơ quan quốc tế và hứa hẹn sẽ ủng hộ một ghế cho họ ở các cơ quan này “trong một trật tự kinh tế mới.”
Ông Brown nói với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp ở Saudi Arabia rằng “tôi tin là quốc gia của quý vị có một vai trò quan trọng và tiếng nói của quý vị phải được lắng nghe.” (V.Giang)