Cho tới nay chiến thắng của Barack Obama là điều gần như chắc chắn.Những thăm dò dư luận, toàn quốc cũng như ở các tiểu bang được coi là còn tranh chấp gay go, đều cho thấy McCain ở vị thế yếu.
Chính Dân biểu Dick Armey tiểu bang Texas, cựu Trưởng khối đa số Cộng Hòa Hạ Viện, cũng nhìn nhận: “Rõ ràng cho đến bây giờ rủi ro thất bại của Obama là rất nhỏ và triển vọng quật khởi của McCain chỉ hết sức mong manh hoặc hoàn toàn không thể có”.
Hầu hết các cơ quan truyền thông lớn Hoa Kỳ đều trình bày bối cảnh lạc quan, đôi khi là tuyệt đối lạc quan, cho Obama. Nhưng nếu thực tế như vậy thì cái gọi là triển vọng đảo ngược tình hình của McCain sẽ không còn có ý nghĩa gì nữa và việc theo dõi kết quả bầu cử ngày 4 tháng 11 chỉ như chuyện đã rồi.
Tuy nhiên nếu tin rằng trong bầu cử luôn luôn có những bất ngờ, đặc biệt là với sự phức tạp của thể thức bầu cử Hoa Kỳ thì sự chờ đợi và việc theo dõi vẫn không thiếu hào hứng . Để theo dõi kết quả một cách thích hợp, nên tập trung chú ý đến một số tiểu bang, bởi vì căn bản cuộc bầu cử là “Tổng thống Hoa Kỳ là người đại diện cho các tiểu bang chứ không phải trực tiếp là người đại diện dân chúng toàn quốc”.
Năm 2004, Bush được 286 phiếu cử tri đoàn, Kerry 251 (270 là thắng cử). Năm nay Dân Chủ vẫn nắm vững các tiểu bang mà Kerry thắng trong khi Cộng Hòa có thể mất một số tiểu bang mà Bush thắng. Do đó chiến thuật của Obama là tấn công vào những tiểu bang Cộng Hòa cũ và ngược lại McCain một mặt cố gắng bảo vệ các tiểu bang này mặt khác nhắm tới một vài tiểu bang mà Dân Chủ chưa chắc nắm vững.
Bằng dự đoán thận trọng và dè dặt, thực trạng cuộc bầu cử là như sau:.
DÂN CHỦ
Nắm vững hoặc Triển vọng:
California (55) – Hawaii (4) – Illinois (21) – New York (31) – Vermont (3) – Massachusetts (12) – Rhode Island (4) – Delaware (3) – Maryland (10) – District of Columbia (3) – Michigan (17)
Washington (11) – Oregon (7) – Minnesota (10) – Iowa (7) – Wisconsin (10) – Maine (4) – Connecticut (7) – New Jersey (15)
TỔNG CỘNG: 234
CỘNG HÒA
Nắm vững hay Triển vọng
South Carolina (8) – Kentucky (8) – Texas (34) – Alabama (9) – Mississippi (6) – Oklahoma (7) – Kansas (6) – Nebraska (5) – South Dakota (3) – Wyoming (3) – Utah (5) – Idaho (4) – Alaska (3) - West Virginia (5) - Indiana (11) - Tennessee (11) – Georgia (15) – Louisiana (9) – Arkansas (6) – Arizona (10) – Montana (3) – North Dakota (3).
TỔNG CỘNG: 174
TRANH CHẤP
Ohio (20) – Florida (27) – Missouri (11) - Nevada (5) – Colorado (9) – New Mexico (5) – Virginia (13) – Pennsylvania (21) – New Hampshire (4) – North Carolina (15)
TỔNG CỘNG: 130
Để theo dõi đơn giản hơn, có lẽ chỉ cần chú ý vào 3 tiểu bang: Ohio, Florida và Pennsylvania là biết McCain có thể thắng hay không bởi vì McCain buộc phải thắng được cả 3 nơi này mới còn hy vọng.
Ohio là tiểu bang có một số đại biểu cử tri đoàn quan trọng (20) và từ hơn nửa thế kỷ qua bất cứ ứng cử viên Cộng Hòa nào đắc cử đều đã thắng tại đây.
Florida với số phiếu cử tri đoàn 27 là hoàn toàn cần thiết cho phía Cộng Hòa để cân bằng với những tiểu bang rất lớn mà Dân Chủ đã chiếm (như California, New York, Illinois, Michigan).
Pennsylvania (21) từ trước đến nay thường thiên về Dân Chủ nhưng McCain cần chiếm được tiểu bang này để bù lại một số tiểu bang có thể mất về Obama. Mccain và Palin đã nhiều lần đến vận động ở Pennsylvania trong giai đoạn cuối, hy vọng đặt vào chỗ bà Hillary Clinton đã thắng ở đây nhờ số cử tri thành phần công nhân và da trắng. Vô tình ban tranh cử của McCain phải tin vào câu nói đã nổi tiếng của bà Clinton trong thời kỳ bầu cử sơ bộ: “Con đường đi đến Pennsylvania Avenue (địa chỉ tòa Bạch Ốc ở Washington D.C.) phải đi qua (tiểu bang) Pennsylvania”.
Ngoài ra cũng đáng chú ý một điều khá lý thú, tuy không phải bảo đảm, là tiểu bang Missouri đã nổi danh từ trước đến nay vì luôn luôn bầu cho ứng cử viên đắc cử. (HC)