, nơi có “thủ đô tỵ nạn” Little Saigon, từ trước đến nay vẫn được coi là một thành trì vững chắc của đảng Cộng Hòa. Thực tế ấy vẫn thể hiện nguyên vẹn trong cuộc bầu cử vừa qua, tuy nhiên nếu nhìn vào chi tiết người ta thấy có sự chuyển biến đáng ghi nhận trong khuynh hướng bảo thủ.
Cử tri thành phố Anaheim, Stanton, Buena Park, Santa Ana, Irvine, Costa Mesa, Laguna Beach, Laguna Hills, Aliso Viejo ủng hộ Dân Chủ trong khi các thành phố khác ủng hộ Cộng Hòa.
Liên danh John McCain / Sarah Palin thu được 430,360 phiếu (50%). Liên danh Barack Obama / Joe Biden 401,605 phiếu (47%). Tỷ lệ chênh lệch Cộng Hòa – Dân Chủ kỳ này nhỏ hơn nhiều so với những lần bầu cử trước.
Tại đơn vị Dân Biểu Liên Bang số 46, Dana Rohrabacher (CH) 53% - Debbie Cook (DC) 42%, cũng là một chênh lệch tương đối nhỏ so với quá khứ khi các Dân Biểu Cộng Hòa đương nhiệm qua nhiều nhiệm kỳ đều thắng với tỷ lệ phiếu từ 60% đến 70% hay hơn nữa.
Dân Biểu Cộng Hòa Ed Royce đơn vị 40 tái đắc cử với 63% phiếu.
Dân Biểu Dân Chủ duy nhất ở Quận Cam, bà Loretta Sanchez, tái đắc cử ở đơn vị 47 với 66% phiếu.
Dân Biểu tiểu bang Van Tran 48,761 phiếu (53%) - ứng cử viên Dân Chủ Ken Arnold 43,303 phiếu (47%), cũng là một chênh lệch nhỏ Cộng Hòa – Dân Chủ.
Trong số trên 10 ứng cử viên Mỹ gốc Việt khác, chỉ có tiến sĩ Nguyễn Lâm Kim Oanh tái đắc cử Ủy viên Hội đồng Giáo dục Học khu Garden Grove. Có 5 ứng cử viên tranh 3 ghế và bà Kim Oanh đứng hạng ba với 21.4% phiếu, người đứng thứ nhất và thứ nhì chiếm lần lượt 27% và 24.5% phiếu. Ứng cử viên “John” Chương Nguyễn hạng 5 với 9.4% phiếu.
Tại Garden Grove có 9 ứng cử viên tranh 2 ghế Nghị viên Hội đồng Thành phố. Kết quả sơ khởi cho biết 3 ứng cử viên gốc Việt: Andrew Do 13.5% hạng ba, Linh Ho 10% hạng 4 và Trung Nguyen 9.7% hạng 5.
Tại hội đồng thành phố Westminster, kết quả sơ khởi Nghị viên đương nhiệm Frank Fry chiếm chiếc ghế thứ nhất và ứng cử viên Penny Loomer chiếm chiếc ghế thứ nhì. Ứng cử viên Mỹ gốc Việt, Truong Diep, đứng hạng 4.
Ứng cử viên Joseph Đỗ Vinh ứng cử vào 2 chức vụ, Giám đốc sở Vệ sinh Midway (2 ghế) đứng hạng 5, và Ủy viên Coast Community College đơn vị 2 (1 ghế) đứng hạng nhì thua người đắc cử 81% phiếu.
Ứng cử viên Nam M. Pham, ứng cử Ủy viên Rancho Santiago Community College District dơn vị 1 (3 ghế) đứng hạng chót trong số 5 ứng cử viên.
Tại sở Học chánh Westminster, hai Ủy viên đương nhiệm Sergio Contreras và Jo-Ann Purcell đều tái đắc cử. Bốn ứng cử viên gốc Việt chỉ chiếm tổng cộng 29% phiếu trong số đó cao phiếu nhất là Frank Tran 12.7% không đắc cử.
Ngoài vấn đề nội dung tranh cử, có thể giải thích sự thất bại của các ứng cử viên Mỹ gốc Việt bằng hai lý do. Thứ nhất, khi cử tri đi bầu đông thì cử tri người Việt không còn là khối có tác động mạnh được nữa, thứ hai là sự chia phiếu giữa họ. (HC)