Tổng thống tân cử Obama với nhiều vấn đề khó khăn từ ngày đầu
Wednesday, November 05, 2008 Bookmark and Share

LONDON, Anh Quốc - Ngay từ ngày đầu nhậm chức, tổng thống tân cử Barack Obama sẽ phải đối phó với nhiều khó khăn, như hai cuộc chiến tranh dai dẳng ở Iraq và Afghanistan, cuộc khủng hoảng nguyên tử không lối thoát với Iran, các mối hiềm khích mới với Nga và Trung Quốc, cuộc khủng hoảng tài chánh toàn cầu có liên hệ với thị trường chứng khoán Wall Street và bọn khủng bố chắc chắn sẽ tìm cách mở một cuộc tấn công mới ngay tại Hoa Kỳ.

Phải nói rằng kể từ khi Tổng Thống Franklin D. Roosevelt lên cầm quyền giữa lúc có cuộc Ðại Suy Thoái, thì chưa có vị tổng thống tân cử nào của Hoa Kỳ lại phải đối đầu với hàng loạt vấn đề khó khăn của thế giới.

Tuy nhiên chính sách đối ngoại quan trọng nhất mà tổng thống tân cử Obama phải đối phó, là tìm cách phục hồi lại thế đứng của Hoa Kỳ trên thế giới, đã bị lung lay dữ dội trong thời gian qua, sau khi gần cả thế giới không chấp nhận cuộc chiến Iraq, cũng như cuộc khủng hoảng tài chánh sâu xa do hệ thống tư bản- thể hiện qua Hoa Kỳ- gây nên.

Cách đây tám năm, thế giới trông vào Hoa Kỳ như một nhà lãnh đạo. Hiện nay, ngày càng có nhiều quốc gia hơn coi Hoa Kỳ là một nước đang suy sụp dần, vì các hành động ngạo mạn và một vai trò lãnh đạo không còn tính thuyết phục- và biết đâu chừng sẽ bị Trung Quốc giành lấy mất trong vòng một thế hệ nữa.

Liệu tổng thống tân cử Obama có thể làm cho Hoa Kỳ trở nên vĩ đại trở lại hay không?

Ðược sự ủng hộ và ngưỡng phục mạnh mẽ của cả thế giới trong thời gian qua, người ta cho rằng tổng thống tân cử Obama sẽ không mấy khó khăn để làm cho Hoa Kỳ được mến mộ trở lại, hơn là trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Tổng Thống George Bush.

Lẽ dĩ nhiên, tổng thống tân cử Obama sẽ phải lãnh nhận một nhiệm vụ khó khăn hơn, trong việc khôi phục lại quyền hạn và ảnh hưởng của Hoa Kỳ trên thế giới.

Trong các nhiệm vụ khó khăn trên, nhưng lại được thế giới mong muốn nhất, đó là Hoa Kỳ phải loan báo các đợt rút quân Hoa Kỳ ra khỏi Iraq hay cả một hành động mạnh mẽ để đối phó với tình trạng thay đổi khí hậu toàn cầu, một vấn đề quan trọng mà nhiều người cho rằng chính phủ Bush đã cố ý làm ngơ.

Ngoài ra, tổng thống tân cử Obama cũng có thể phải cho phép các cuộc tiếp xúc ngoại giao trực tiếp với Iran, sau khi ông từng tuyên bố mở cửa để có cuộc gặp gỡ với lãnh tụ Cuba hiện nay, là Raul Castro, mà không đòi hỏi bất cứ điều kiện tiên quyết nào cả, cũng như ông sẵn sàng gởi các đặc sứ đến Bắc Hàn, để giải quyết cuộc khủng hoảng nguyên tử kéo dài từ bấy lâu nay.

Cho đến nay, ông Obama đã cho thấy có nhiều nỗ lực để tìm cách hàn gắn các mối liên lạc bị sứt mẻ xuyên ngang Ðại Tây Dương, giữa Hoa Kỳ và Âu Châu.

Trong Mùa Hè vừa qua, khi đó còn là một ứng cử viên tổng thống, ông Obama đã thực hiện một chuyến sang thăm Âu Châu, nơi ông đã đọc một bài diễn văn nổi bật về hòa giải gần cổng Brandenburg, Berlin, Ðức, như là một tín hiệu mạnh mẽ để cho biết rằng ông hy vọng sẽ đối thoại được với Âu Châu, như là một người bạn- chứ không phải coi như một đối thủ hay một kẻ lệ thuộc.

Cựu Ngoại Trưởng Anh Malcolm Rifkind ghi nhận là làn sóng chống Mỹ ngày càng lên cao tại Âu Châu chắc sẽ giảm bớt dần do các sự thay đổi về chánh sách đối ngoại của tổng thống tân cử Obama, qua việc ông sẽ chấm dứt việc sử dụng biện pháp tra tấn cũng như đóng cửa luôn nhà tù tại Guantanamo Bay ở Cuba.

Trong một bài phát biểu hiếm hoi, ông Mike McConnell, giám đốc tình báo quốc gia của Hoa Kỳ, đã nhấn mạnh như sau hồi tuần qua, là tống thống tới đây của Hoa Kỳ, sẽ phải đối phó với một thời kỳ của sự mất ổn định gia tăng trên trường quốc tế, các mối đe dọa khủng bố gia tăng, các cuộc xích mích nguy hiểm cấp vùng ngày càng gia tăng, cũng như một lời cảnh báo tổng quát đối với quyền uy của Hoa Kỳ nói chung trên khắp thế giới. (L.T.)

Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
Tin Khác