SÀI GÒN – Theo Standard & Poor's (S&P), Pakistan, Sri Lanka và Việt Nam là ba quốc gia Á Châu đáng lo ngại nhất về tình trạng khủng hỏang tín dụng trong giai đoạn nền kinh tế tòan cầu đang bước vào suy thóai và tiền mặt ngày càng khan hiếm.
Pakistan là quốc gia có rủi ro cao nhất, kế đến là Sri Lanka và thứ ba là Việt Nam. Được đánh giá có nền kinh tế vững vàng nhất ở Á Châu hiện nay là Singapore và Hong Kong.
Việc phân tích được căn cứ vào các yếu tố áp lực từ bên ngòai, áp lực tài chính, áp lực tiền tệ, mức độ phát triển kinh tế và chính trị. Pakistan chịu áp lực nặng nề về tất cả phương diện này.
Các nhà đầu tư nước ngòai đang rời bỏ những thị trường mới phát triển của Á Châu để tìm về những nơi đầu tư ít rủi ro hơn giữa cuộc khủng hỏang tài chính nghiêm trọng nhất của thế giới kể từ Thời kỳ Đại Suy Thóai những năm 1930.
Theo các chuyên gia kinh tế, sẽ không có một quốc gia nào thóat khỏi cuộc khủng hỏang tòan cầu này. Á Châu đang đối đầu từ một vị trí thậm chí tệ hơn so với cuộc khủng hỏang 10 năm trước.
Vấn đề lớn nhất của Việt Nam là nền kinh tế “quá nóng” nhưng lại không có nền tảng. Các biện pháp của Ngân Hàng Trung Ương Việt Nam gần đây nhằm kềm hãm độ nóng bất thường của nền kinh tế có chút hiệu quả, giúp làm giảm mức lạm phát. Tuy nhiên, hệ thống ngân hàng thiếu tính “trong suốt,” không có thông tin đủ mức tin cậy, nên không thể đánh giá chính xác mức nghiêm trọng của tình trạng kinh tế.
S&P cho biết họ không lo lắng về Singapore, Hong Kong, Phillippines, Cambodia và Trung Quốc. Mặc dù được xếp hạng khác nhau, các quốc gia này có đủ nền tảng để được xem là tương đối ổn định. (P.Khoa)