Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ phải đối đầu với Obama về vấn đề phá thai
Wednesday, November 12, 2008 Bookmark and Share

BALTIMORE, MD. (AP) – Trong cuộc họp bán niên thường lệ hôm Thứ Ba tại Baltimore, Maryland, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nói rằng có thể bị bó buộc phải đối đầu với chính quyền của Tổng thống Obama vì cho rằng sự tán trợ quyền phá thai là can dự tới giáo hội và quyền tự do tôn giáo.

Trong cuộc thảo luận sôi nổi về Công giáo trong đời sống, nhiều giám mục nói rằng họ không chấp nhận thỏa hiệp về vấn đề phá thai. Nhiều vị lên án các tín hữu Công giáo đã lập luận rằng về mặt đạo lý có thể ủng hộ Obama vì ông cam kết sẽ làm giảm mức độ những vụ phá thai.

Nhiều giáo phận cho biết sẽ phải khiển trách các giới chức hoạch định đường lối thi hành giáo lý vì không theo đúng tôn chỉ của giáo hội. Giám mục Joseph Martino địa phận Scranton, Pennsylvania, nêu ra trường hợp Phó Tổng thống tân cử Joe Biden sinh quán tại đây đã tán thành quyền phá thai. Tổng Giám mục Joseph Naumann địa phận Kansas City ở Kansas nói rằng bà Thống đốc Kathleen Sebelius, đảng Dân Chủ, là người vẫn ủng hộ quyền phá thai, có thể sẽ bị cấm hưởng phép thông công nếu không thay đổi lập trường.

Hồng y Francis George địa phận Chicago, chủ tịch Nghị hội Giám mục Công giáo Hoa Kỳ đang chuẩn bị đưa ra một tuyên ngôn gây áp lực với Tổng thống tân cử Obama, một người Thiên Chúa Giáo đạo Tin Lành, về các vấn đề này. Các giám mục cho rằng cần phải minh định “đường lối tích cực tán thành phá thai là hành động tấn công giáo hội”.

Cùng với sự chống đối trên căn bản thần học, các nhà lãnh đạo giáo hội nói rằng họ lo ngại sự nới rộng quyền phá hai có thể đi tới chỗ đòi hỏi các bệnh viện Công giáo phải làm công việc phá thai nếu không sẽ mất tài trợ liên bang. Theo lời Giám mục Thomas Paprocki giáo phận Chicago, trong trường hợp ấy các bệnh viện nên đóng cửa hơn là chấp hành.

Tuy nhiên một số Giám mục khác cho rằng một tuyên ngôn và những biện pháp cứng rắn như thế sẽ chỉ làm gia tăng sự đối kháng trong mối quan hệ giữa giáo hội và chính quyền Dân Chủ và cô lập người Công giáo. Theo họ nên tìm kiếm phương cách ôn hòa để có thể đi tới những giải pháp xây dựng hơn.

Theo thăm dò dư luận những cử tri vừa bỏ phiếu (exit poll) trong cuộc bầu cử ngày 4 háng 11, 54% cử tri tín đồ Công giáo bầu cho ông Barack Obama. (HC)

Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
Tin Khác