Danchi Nguyen
COSTA MESA, CA - Ðoàn Vũ Ballet San Francisco đã được khán giả Quận Cam tiếp đón nồng nhiệt trong buổi trình diễn hôm tối Thứ Ba ngày 11 tháng 11 năm 2008, lúc 7:30 PM, mở màn cho một đợt trình diễn từ đây cho tới ngày 16 tháng 11 để mừng 75 năm ngày thành lập, trên sân khấu Trung Tâm Trình Diễn Nghệ Thuật Quận Cam.
Cùng với vở The Four Temperaments của George Balanchine, có 5 vở vũ kịch ballet được trình diễn lần đầu tại miền Nam California trong dịp này. Ðó là các vở Fusion của Yuri Possokhov, Within The Golden Hour của Christopher Wheeldon, The Fifth Season của Helgi Tomasson, Joyride của Mark Morris và Double Evil của Jorma Elo.
Chương trình đêm khai diễn ở thính đường Segerstrom Hall của Trung Tâm Trình Diễn Nghệ Thuật Quận Cam mở đầu bằng vở Fusion, sáng tác vũ của Yuri Possokhov, nhà soạn vũ thường trú của vũ đoàn San Francisco. Với vũ viên chính Lorena Feijoo. đây là một vũ khúc rất linh động có nhiều bước chạy nhanh với tay vung lên như đôi cánh, theo ba khúc nhạc đầy chất jazz của Graham Fitkin lồng vào giữa nhạc Ấn Ðộ của Rahul Dev Burman.
Tiếp theo Fusion là vở Within The Golden Hour của nhà soạn vũ Christopher Wheeldon, một sự pha trộn tinh tế giữa những bước nhảy ballet theo kỹ thuật thuần túy cổ điển với nhiều hình thức vũ khác, theo một số nhạc khúc của Ezio Bosso và khúc Andante trong Violin Concerto in B-flat major của Antonio Vivaldi.
Cả hai vũ khúc Fusion và Within The Golden Hour đều mới được ra mắt lần đầu tiên hồi cuối Tháng Tư năm nay ở San Francisco.
Phần hai của chương trình có thể coi như là “cổ điển” so với hai sáng tác trên đây, là tác phẩm của một tên tuổi lẫy lừng trong làng ballet thế kỷ 20, vở The Four Temperaments của George Balanchine.
Trình diễn ra mắt lần đầu tiên vào năm 1946 ở New York, The Four Temperaments do Balanchine biên đạo vũ, đã đưa ra một phong cách trình diễn mới: những vũ viên mặc quần áo giống như y phục thường ngày trong khi phong cách trình diễn vẫn được giữ đầy đủ sự chuẩn mực và chính xác.
Ðây là một khác biệt căn bản làm nổi bật nét độc đáo của Balanchine, vì trước ông, trang phục của vũ viên ballet đậm tính trang trí sân khấu và không giống chút nào với y phục đời thường.
Nhà soạn nhạc người Thụy Sĩ Paul Hindermith đã viết nhạc cho Balanchine từ năm 1940, nhưng mãi tới năm 1946 Balanchine mới dựng thành vũ khúc. Căn cứ trên nhạc đề và bốn biến khúc do Hindermith viết, vũ khúc The Four Temperaments nhằm nói lên bốn tính khí của con người, nhưng điều cốt yếu chính là Balanchine muốn có cơ hội cho ngôn ngữ của động tác cơ thể hòa làm một với xúc cảm tâm linh. Nỗ lực này của Balanchine đã đem đến cho vũ khúc The Four Temperaments, tuy không phải là một vở lớn theo nghĩa có kích thước đầy cho một chương trình, một vị trí rất đáng chú ý trong lịch sử nghệ thuật ballet thời hiện đại.
Orange Performing Arts Center từ 11 tới 16 tháng 11 năm 2008. Giá vé $20-$100, có thể mua tại quầy vé của Trung Tâm ở số 600 Town Center Drive, Costa Mesa, hoặc gọi (714) 556-2787, hoặc lên mạng OCPAC.org