Theo một kết quả thăm dò ý kiến mới đây, trên 50 phần trăm người Anh cho rằng trẻ em ở đất nước của họ đang có hành động như thú vật. Hơn thế nữa, nhiều người còn cho rằng trẻ em đang trở thành một mối đe dọa cho người lớn và cho lẫn nhau.
Hội từ thiện Barnardo's đã thực hiện một cuộc thăm dò ý kiến. Hội bày tỏ sự kinh ngạc trước một kết quả cho thấy nhiều người không còn bao dung đối với trẻ em.
“Thật là kinh khủng khi mà người ta dùng những chữ như ‘thú vật,’ ‘chồn,’ ‘cáo’ hầu như mỗi ngày mỗi khi nhắc đến trẻ em,” ông Martin Narey nói với hãng thông tấn Reuters, Ông là giám đốc hội Barnardo’s.
“Đây không phải là thái độ đối với một nhóm trẻ em mà cho tất cả các em.”
Sự quan tâm về hành động của thiếu niên đang trở thành một đề tài chính trị trong mấy năm gần đây, sau khi xảy ra những vụ trẻ em dính líu đến những tội bạo động hoặc có hành động chống xã hội.
Một trong những vụ gây sửng sốt nhất trong dư luận Anh trong thời gian gần đây là vụ ba thiếu niên bị kết tội giết ông Garry Newlove trong Tháng Giêng năm nay. Ông Garry có ba đứa con. Ông bị đánh thiệt mạng sau khi đương đầu với ba thiếu niên về việc các em đã vẽ bậy trên tường nhà của ông.
Trong khi đó, số trẻ em bị giết hoặc gây tội sát nhân cũng gia tăng. Có ít nhất 28 em đã chết vì bạo động ở ngoài đường tại thủ đô London trong năm nay.
Trong cuộc thăm dò ý kiến, kết quả cho thấy 49 phần trăm nghĩ rằng trẻ em đang là mối đe dọa cho người lớn, 43 phần trăm cho rằng chính quyền cần có biện pháp để bảo vệ các em. Hơn 54 phần trăm cảm thấy trẻ em có hành động như thú vật, và 45 phần trăm nói trẻ em là giống chồn hoặc giống cáo.
Hội từ thiện cho biết đa số người Anh nghĩ rằng có đến 50 phần trăm tội phạm là do các thiếu niên gây ra. Sự thật thì trẻ em chỉ có trách nhiệm trong 12 phần trăm vụ phạm tội.
“Thật sự thì thành kiến và lời bàn bạc mới chính là tội ác, vì nó không giúp trẻ em đang gặp khó khăn, cần được trợ giúp để thay đổi hành động xấu thành tốt,” ông Martin nói. (h.d.)