Nguyễn Hà Sơn (tổng hợp)
Kỳ 1
--------------------------------
Châm ngôn tiếng La-tinh: Omnia Pro Patria (Nghĩa tiếng Anh: All for Our Country) (Tất Cả Cho Ðất Nước)
Thành lập: Năm 1874
Loại: Trường công lập được tiểu bang bảo trợ
Quĩ hiến tặng: 240 triệu đô-la
Viện trưởng: Tiến Sĩ Milton Glick
Ban giảng huấn: 999
Sinh viên cử nhân: 11,962
Sinh viên cao học và tiến sĩ: 3,184
Ðịa điểm: Thị xã Reno, tiểu bang Nevada
Khuôn viên: Tọa lạc trong thành phố, với diện tích 255 mẫu Anh (khoảng 1 km vuông).
Mầu sắc: Xanh lam và bạc
Tục danh: Bầy Chó Sói (Wolf Pack)
Biểu tượng may mắn: Hai chó sói Alphie và Wolfie Jr.
Website: www.unr.edu
--------------------------------------------------------
Sơ lược
University of Nevada at Reno (UNR) (cũng thường được gọi tắt là University of Nevada) là một trường đại học công lập tọa lạc trong thành phố Reno, tiểu bang Nevada, nổi tiếng về những chương trình nghiên cứu nông nghiệp, về môn báo chí, công nghệ sinh vật học (biotechnology), những môn khoa học thiên nhiên hoặc liên quan tới kỹ thuật khai thác hầm mỏ. Trường báo chí của cơ sở giáo dục này đã trở thành nổi tiếng sau khi đào tạo được vài ký giả được tặng Giải Pulitzer. Ngoài ra, chương trình nghiên cứu địa chấn học của UNR thuộc vào hạng tân tiến nhất trong vùng Bắc Mỹ Châu. Ðây là một trường đại học được cấp đất công thổ.
University of Nevada at Reno cũng bao gồm cả trường y khoa University of Nevada School of Medicine, được thành lập trong năm 1969. Trường y khoa này chú trọng vào sự đào tạo những bác sĩ gia đình.
Trong học kỳ Mùa Thu năm 2008, UNR gồm có tổng cộng 16,847 sinh viên. Hai khuôn viên chính của trường tọa lạc trong thành phố Reno, phía Tây-Bắc tiểu bang Nevada, chỉ cách ranh giới California 15 phút lái xe. Nằm dưới những chân đồi của rặng núi Sierra Nevada, UNR cách hồ Lake Tahoe 45 phút và vùng Vịnh San Francisco 4 tiếng đồng hồ lái xe.
Lịch sử
University of Nevada có tiền thân nguyên thủy là một trường dành cho những học sinh trung học chuẩn bị lên đại học, được thành lập trong năm 1874 ở thị xã Elko, Nevada. Trong năm 1885, Quốc Hội tiểu bang bỏ phiếu tán thành việc di chuyển trường này từ Elko tới Reno và chuẩn bị nâng cấp cho nó lên địa vị của một cơ sở giáo dục cao đẳng.
Sau vài thập niên gặp khó khăn để tạo đủ những điều kiện nhằm trở thành một cơ sở giáo dục được cấp đất công thổ của liên bang, theo đạo luật Morrill Act, UNR đã đạt được những bước tiến lớn lao để trở thành một trường đại học hiện đại có uy tín như ngày nay, với sự khai trương của Viện Nghiên Cứu Sa Mạc (Desert Research Institute) trong năm 1960 và trường Y Khoa trong năm 1967.
Sau khi thành lập, UNR là trường đại học có chương trình bậc cử nhân bốn năm duy nhất trong tiểu bang Nevada cho tới năm 1965, khi Quốc Hội tiểu bang tán thành đạo luật thiết lập trường đại học Nevada Southern University - cơ sở giáo dục này đã được nâng cấp thành trường đại học University of Nevada at Las Vegas hiện thời.
Khuôn viên
Trường ốc của UNR tọa lạc trong khu vực phía Bắc thị xã Reno, nhìn sang vùng thung lũng Truckee Meadows và những sòng bạc tại trung tâm thành phố. Ðược kiến trúc theo kiểu làng đại học Academical Village của trường University of Virginia, UNR được nhiều người coi là một trong những khuôn viên đại học ngoạn mục nhất của miền Tây Hoa Kỳ.
Tòa nhà đầu tiên của trường, Morrill Hall (hoàn thành trong năm 1887), vẫn còn đứng vững trong khu tứ giác cổ kính tại phía Nam khuôn viên. Hai tòa nhà Lincoln Hall (ký túc xá dành cho nam sinh viên) và Manzanita Hall (ký túc xá nữ sinh viên) được hoàn tất trong năm 1896 - là những ký túc xá lâu đời nhất ở phía Tây ngạn Sông Mississippi.
Ðối diện với khuôn viên là viện bách thảo Reno Arboretum thuộc University of Nevada, được thành lập trong năm 1985, trong đó có trồng hàng trăm loài thảo mộc khác nhau.
Trong khuôn viên có một bức tượng của ông John William Mackay (1831-1902), người đã hiến tặng những cấu trúc để dùng làm trường hầm mỏ Mackay School of Mines của Nevada, ngày nay là trường Mackay School of Earth Sciences and Engineering. Người tạo bức tượng này là điêu khắc gia Gutzon Borglum, đã nổi tiếng qua công trình thiết kế núi Mount Rushmore có khắc chân dung của bốn vị tổng thống Mỹ George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln và Theodore Roosevelt.
Các phân khoa
UNR gồm có những phân khoa:
College of Agriculture, Biotechnology, and Natural Resources (trường Canh Nông, Công Nghệ Sinh Học, và Tài Nguyên Thiên Nhiên).
College of Business Administration (trường Quản Trị Kinh Doanh).
College of Education (trường Sư Phạm).
College of Engineering (trường Kỹ Sư).
College of Human and Community Sciences (trường Khoa Học Nhân Loại và Cộng Ðồng).
College of Liberal Arts (trường Nhân Văn).
College of Science (trường Khoa Học).
Cooperative Extension Service (Dịch Vụ Hợp Tác Xã Mở Rộng).
Graduate School (trường Hậu Cử Nhân).
Donald W. Reynolds School of Journalism (trường Báo Chí Donald W. Reynolds).
School of Medicine (trường Y Khoa).
Mackay School of Earth Sciences and Engineering (trường Khoa Học Ðịa Cầu và Kỹ Sư Mackay).
Orvis School of Nursing (trường Ðiều Dưỡng Orvis).
School of the Arts (trường Nghệ Thuật).
School of Public Health (trường Y Tế Công Cộng).
School of Social Work (trường Công Tác Xã Hội).
School of Social Research and Justice Studies (trường Nghiên Cứu Xã Hội và Công Lý).
Ngoài ra, UNR còn đặc trách quản trị và bảo trợ cho vài trung tâm, học viện và các cơ sở hợp tác với trường đại học này để thi hành những chương trình nghiên và học thuật.
Những trung tâm do UNR bảo trợ
Trong số những trung tâm do UNR bảo trợ có Trung Tâm Nghiên Cứu Thiết Kế và Phân Tích (CRDA - Center for Research Design and Analysis) được thành lập ở Reno trong năm 2006.
UNR là một trong vài trường đại học ở Nam và Bắc Mỹ Châu bảo trợ cho một trung tâm chuyên nghiên cứu về sắc dân Basque (một sắc dân thiểu số sống trong vùng Trung-Bắc Tây Ban Nha và Tây-Nam Pháp), vì trong vùng phía Bắc Nevada có nhiều người Mỹ gốc Basque sinh sống.
Xếp hạng
UNR đã được tổ chức Carnegie Foundation for the Advancement of Education xếp hạng như là cơ sở giáo dục toàn diện vào loại xứng đáng với danh hiệu “Comprehensive Doctoral.” Danh hiệu này có nghĩa là UNR cấp phát những bằng tốt nghiệp bậc tiến sĩ trong các môn học về nhân loại, xã hội học, khoa học, kỹ thuật, kỹ sư, toán học, và y khoa. Trường đại học này cũng cống hiến những chương trình đào tạo các chuyên viên trong ngành săn sóc y tế, quản trị kinh doanh, giáo dục, chính sách công cộng, và công tác xã hội.
Các phân khoa của UNR cống hiến cho sinh viên bậc cử nhân và hậu cử nhân nhiều môn học chuyên ngành khác nhau. Những chương trình huấn luyện và nghiên cứu bậc cao học và tiến sĩ giúp cho trường đại học này thực hiện những sứ mạng giáo dục của họ.
Sứ mạng
Trong thời kỳ mới thành lập, suốt 75 năm, University of Nevada at Reno đã phục vụ cho Nevada như là cơ sở giáo dục cao đẳng duy nhất do tiểu bang bảo trợ. Trong vai trò có tầm cỡ lịch sử đó, University of Nevada at Reno đã vươn lên như là trường đại học có những chương trình bậc tiến sĩ chú trọng vào những tài nguyên trội vượt của họ.
Ngày nay University of Nevada at Reno gồm có nhiều chương trình cử nhân và hậu cử nhân chú trọng vào những địa hạt mà họ có thể phục vụ tốt cho những nhu cầu của tiểu bang và toàn quốc. Trong nỗ lực đẩy mạnh những chương trình có tính cách sáng tạo, University of Nevada at Reno khuyến khích và yểm trợ cho những dự án nghiên cứu và ứng dụng để đáp ứng cho những nhu cầu của tiểu bang và toàn quốc.
Trên trang mạng của University of Nevada at Reno nói rằng trường này đang nhắm vào những mục tiêu sau đây:
- Cống hiến những chương trình giáo dục phẩm chất cao thuộc các nghề chuyên môn, nghệ thuật và khoa học - trong đó chú trọng trước tiên vào những nghề thích ứng với nhu cầu của dân chúng Nevada.
- Cung cấp những chương trình giáo dục có tính cách phục vụ cộng đồng và dân chúng, trong số đó có chương trình hợp tác xã mở rộng.
- Góp phần vào những nỗ lực thăng tiến và truyền bá kiến thức để giúp cải thiện xã hội ở cấp tiểu bang và toàn quốc.
- Những chương trình nghiên cứu và giáo dục của chính University of Nevada at Reno, hoặc do trường này bảo trợ, phản ảnh và tôn trọng sự đa dạng về chủng tộc và văn hóa trong dân chúng của Nevada.
Khung cảnh địa lý của thành phố Reno
Có lẽ quan niệm sai lầm lớn nhất về thành phố Reno là địa điểm của nơi này. Những chương trình truyền hình, những cảnh và lời đối thoại trong các phim truyện thường gây ra ngộ nhận rằng hai thành phố Reno và Las Vegas nằm gần nhau và cùng có nhiều sòng bạc. Sự thật là Reno tọa lạc trong vùng phía Bắc Nevada, cách xa Las Vegas hơn 400 miles. Khung cảnh địa lý của Reno tiêu biểu cho sự gần gũi của thành phố này với rặng núi Sierra Nevada, với các loại cây cối của vùng đồi núi, với mô hình thời tiết gồm đủ bốn mùa Xuân-Hạ-Thu-Ðông rõ rệt, với sông Truckee River chẩy qua trung tâm thành phố và những cảnh trí ngoạn mục của các sườn đồi.
Reno là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất của Hoa Kỳ, với dân số gần 400,000, và đã được một số cơ quan truyền thông có uy tín, trong đó có tạp chí Forbes, nhìn nhận là có phẩm chất đời sống cao. Dân chúng của thành phố này thường được hưởng những sinh hoạt văn hóa từ nhiều rạp hát kịch nghệ, một dàn nhạc giao hưởng, một đoàn vũ cổ điển ballet và những buổi trình diễn ca kịch opera. Mỗi năm ở đây thường có những buổi hòa nhạc, những dịp giao đấu thể thao có tầm cỡ quốc gia.
Nhiều du khách thích tới viếng Reno vì ở đây có những sinh hoạt ngoài trời không thua gì những nơi khác trên toàn quốc. Chỉ cách Reno một tiếng đồng hồ lái xe có tới 15 địa điểm trượt tuyết thuộc hạng quốc tế, Hồ Tahoe, thủ phủ Carson City của tiểu bang Nevada, hàng ngàn đường mòn để đi bộ trên núi hoặc cưỡi xe đạp, trong số đó có đường mòn nổi tiếng Tohoe Rim Trail dài 165 miles, nhiều hồ nước và con sông Truckee River chảy từ ranh giới California qua trung tâm thành phố. Du khách dễ dàng đến viếng Hồ Tahoe từ Reno trên hai xa lộ lớn. Hồ này đã nhiều lần được xếp hạng là một trong những địa điểm du lịch được ưa chuộng nhất trên toàn quốc.
Ðược coi như là “hòn ngọc của rặng Sierra” nhờ màu nước xanh dương trong veo và cảnh vật đồi núi bao la vây quanh, Tahoe, ở cao độ 6,229 foot, là hồ có diện tích lớn nằm trên cao nhất ở Hoa Kỳ.
(Còn tiếp 1 kỳ)