Khung Trời Đại Học University of Nevada at Reno
Saturday, December 06, 2008 Bookmark and Share
medium_NVT-081206-UNRENO 01.jpg

medium_NVT-081206-UNRENO 02.jpg

medium_NVT-081206-UNRENO 03.jpg

medium_NVT-081206-UNRENO 04.jpg

medium_NVT-081206-UNRENO 05.jpg

medium_NVT-081206-UNRENO 06.jpg

Nguyễn Hà Sơn (tổng hợp)

Kỳ 2 (tiếp theo và hết)

Báo chí sinh viên

Tuần báo The Nevada Sagebrush, do sinh viên của UNR điều hành một cách độc lập, đã xuất bản liên tục kể từ năm 1893, cho nên nó được coi là một trong những tờ báo lâu đời nhất vẫn còn đang tồn tại trong tiểu bang Nevada, kể cả những tờ báo chuyên nghiệp. The Nevada Sagebrush xuất bản mỗi Thứ Ba trong tuần và gồm có hơn 40 nhân viên, trong số đó có 25 người làm việc toàn thời gian.

Trong năm nay The Nevada Sagebrush đã đoạt một giải thưởng Pacemaker của tổ chức báo chí sinh viên Associated Collegiate Press (ACP). Trong hai năm 2006 và 2007 tờ báo này đã lọt vào vòng chung kết của giải thưởng Pacemaker. Nhiều cựu chủ biên của The Nevada Sagebrush đã tiếp tục hành nghề báo chí sau khi tốt nghiệp đại học và được thu nhận vào làm tập sự cho những tờ báo lớn và cơ quan truyền thông, như The Washington Post, The Oregonian, USA Today, The Miami Herald, The Arizona Republic, và hãng thông tấn Associated Press, cùng hàng chục tờ báo địa phương trên toàn quốc.

Sinh viên của UNR còn điều hành đài phát thanh WolfPackRadio và tạp chí Insight Magazine xuất bản mỗi hai tháng.

Học bổng

UNR có những chương trình cấp học bổng khác nhau để nhìn nhận và khích lệ những thành quả học vấn và tài năng của sinh viên. Một số học bổng được tự động cấp phát cho các tân sinh viên năm thứ nhất, căn cứ vào số điểm GPA ở bậc trung học của họ. Một số học bổng chú trọng vào ý muốn của UNR là có một sinh viên đoàn rất đa dạng về những phương diện chủng tộc, địa dư, giới tính, tài năng chuyên môn, tài lãnh đạo, và tiềm năng phục vụ cộng đồng trong tương lai. Còn có những học bổng khác được cấp phát bởi những tiểu ban đặc trách tuyển lựa. Tất cả những học bổng này được coi là yểm trợ tài chánh có tính cách “tưởng thưởng” hoặc “hiến tặng,” do đó những sinh viên được cấp phát sẽ không phải trả lại tiền sau khi tốt nghiệp.

Chương Trình Học Bổng Ðại Học Tổng Quát (General University Scholarship Program)

UNR có nhiều chương trình học bổng được thành lập từ những cá nhân hoặc những tổ chức hiến tặng, từ các cựu sinh viên và cảm tình viên của trường, và mọi sinh viên đều có thể xin được hưởng. Những học bổng này thường được cấp phát cho các tân sinh viên năm thứ nhất và họ sẽ có thể xin tiếp tục xin hưởng trong năm thứ nhì. Một số học bổng được cấp cho những sinh viên năm thứ ba và thứ tư. Tất cả những học bổng được cấp phát căn cứ vào thành tích học vấn và vào những điều kiện do người hiến tặng đặt ra.

Những học bổng của trường và phân khoa (College and Departmental Scholarships)

Những học bổng này cấp cho các sinh viên đã chính thức chọn môn học chủ yếu và sẽ thi lấy bằng tốt nghiệp trong một trường hoặc phân khoa nào đó. Sinh viên xin thụ hưởng sẽ được những ủy ban riêng của mỗi trường hoặc phân khoa tuyển chọn.

Những học bổng này thường dành ưu tiên cho các sinh viên đang tiếp tục theo học năm thứ ba và năm thứ tư. Tuy nhiên, một số cũng được cấp phát mỗi năm cho những tân sinh viên năm thứ nhất và những sinh viên xin chuyển trường để tới đây học, cùng với một số sinh viên năm thứ nhì.

Học Bổng từ Quĩ Ðại Học và Cựu Sinh Viên (University Foundation and Alumni Scholarships)

Những học bổng này dành cho những sinh viên có thành tích học vấn xuất sắc đang theo học bậc cử nhân và hậu cử nhân và sẽ thi lấy những bằng tốt nghiệp. Những sinh viên xin hưởng sẽ được tuyển lựa bởi các ủy ban riêng của từng học bổng.

Những điều kiện xin nhập học năm thứ nhất

Ðể được thu nhận vào học năm thứ nhất của một chương trình thi lấy bằng cử nhân, ứng viên phải là người đã tốt nghiệp từ một trường trung học được chính quyền thừa nhận, và hội đủ bốn điều kiện sau đây:

1. Ðã học xong 13 đơn vị của những môn:

Anh văn - 4 đơn vị. Chú trọng vào khả năng viết luận văn, có kiến thức về văn chương Mỹ, Anh và thế giới.

Toán học - 3 đơn vị. Gồm đại số, hình học, và lượng giác.

Những môn học xã hội - 3 đơn vị. Gồm lịch sử và địa dư thế giới, sử Hoa Kỳ, kinh tế học, cơ cấu chính phủ và luật.

Khoa học - 3 đơn vị. Ưu tiên cho các môn sinh vật học, vật lý và hóa học.

2. Ðiểm GPA trung học:

Ứng viên phải có số điểm GPA từ 3.0 trở lên trong những môn đã theo học ở bậc trung học để được thu nhận vào năm thứ nhất của UNR. Những môn ở bậc trung học của họ gồm: Anh văn, toán, những môn học xã hội, và khoa học. Nếu ứng viên chưa hoàn tất những môn này ở bậc trung học, họ không đủ điều kiện để xin nhập học UNR, bất kể số điểm GPA, hoặc điểm thi trắc nghiệm SAT, của họ cao tới đâu. Nếu ứng viên không hội đủ điều kiện về điểm GPA, họ có thể dùng số điểm SAT và toán phối hợp ở mức 1040, hoặc điểm ACT ở mức 22, để thay thế cho điều kiện về GPA.

Những người có số điểm GPA từ 2.5 tới 2.9 có thể xin vào học trong các trường đại học cộng đồng thuộc Hệ Thống Giáo Dục Cao Ðẳng Nevada (Nevada System of Higher Education).

3. Những điểm thi trắc nghiệm:

Ðệ nạp những kết quả thi trắc nghiệm SAT hoặc ACT cùng với đơn xin nhập học.

4. Chủng ngừa bệnh:

Nếu ứng viên sinh từ năm 1957 trở về sau, họ cần phải đệ trình giấy chứng nhận đã chủng ngừa những bệnh sau đây, trước khi được thu nhận vào học:

Hai liều lượng cho những bệnh sởi (measles), quai bị (mumps) và bệnh sởi rubella (ba bệnh dễ lây này được viết tắt thành MMR).

Ðã chích ngừa trong vòng 10 năm cho những bệnh bạch hầu (diphtheria) và uốn ván (tetanus).

Nếu ứng viên sinh trước năm 1957, họ không cần phải trình giấy chứng nhận đã chủng ngừa MMR. Nhưng họ cần phải trình giấy chứng nhận đã chích ngừa những bệnh bạch hầu và uốn ván trong vòng 10 năm.

Phí tổn theo học cho sinh viên năm thứ nhất đến từ những tiểu bang ngoài Nevada cho niên học 2008-2009 là 16,617 đô-la.

Sơ lược về University of Nevada at Las Vegas

Trong khi tìm hiểu về University of Nevada at Reno, chúng ta cũng nên biết sơ qua về trường đại học chị em của nó là University of Nevada at Las Vegas (UNLV)

UNLV là một trường đại học công lập thuộc Hệ Thống Giáo Dục Cao Ðẳng Nevada (NSHE), tọa lạc trong khu ngoại ô Paradise, bên ngoài trung tâm thành phố Las Vegas. Trường này được nhiều người biết đến qua những chương trình về lịch sử, kỹ sư, khảo cứu môi sinh, quản trị khách sạn, và mỹ thuật.

UNLV đã được tổ chức Carnegie Foundation for the Advancement of Education xếp hạng như là cơ sở giáo dục thuộc loại Ðại Học Nghiên Cứu Bậc Tiến Sĩ (Doctoral/Research Universities). Nguyệt san văn chương Atlantic Monthly nhìn nhận rằng phân khoa Anh Văn của trường này có một trong những chương trình Cao Học Mỹ Thuật (Master of Fine Arts) giầu sáng tạo nhất trên toàn quốc và một trong năm chương trình tiến sĩ văn chương hàng đầu trên toàn quốc.

Khuôn viên rộng 227 mẫu Anh của UNLV tọa lạc trên đại lộ Maryland Parkway, cách phía Ðông trung tâm thành Las Vegas khoảng 1.5 mile. UNLV đã mua một khu đất rộng 640 mẫu Anh để sẽ bành trướng trong tương lai.

UNLV cũng phụ trách cung cấp cơ sở và cai quản Trung Tâm Siêu Ðiện Toán Quốc Gia cho Năng Lượng và Môi Sinh (National Supercomputing Center for Energy and the Environment), một trung tâm siêu điện toán do cơ quan National Science Foundation bảo trợ.

Lịch Sử

Tiền thân của UNLV phát xuất trong năm 1951 với những lớp học bậc cao đẳng, do trường đại học University of Nevada at Reno bảo trợ, ở miền Nam tiểu bang Nevada. Tới năm 1957 Hội Ðồng Quản Trị của Hệ Thống Giáo Dục Cao Ðẳng Nevada (NSHE) chấp thuận nâng cấp những lớp học nói trên thành Southern Division of the University of Nevada (Phân Nhánh Miền Nam của Ðại Học Nevada), với khuôn viên của trường đã được khởi công xây cất từ Tháng Tư năm 1956.

Hai mươi chín sinh viên đã được phát bằng tốt nghiệp đầu tiên trong năm 1964. Tới năm 1965, Viện Lập Pháp Nevada đổi tên cho Southern Division of the University of Nevada thành Nevada Southern University.

Trong năm 1968, Nevada Southern University được nâng cấp lên địa vị ngang hàng với University of Nevada at Reno, và trong năm 1969, Hội Ðồng Quản Trị của NSHE chấp thuận danh xưng University of Nevada at Las Vegas. Ngày nay UNLV đang thăng tiến thành một trong những trường đại học công lập hàng đầu trên toàn quốc.

Kể từ khi thành lập, UNLV đã phát triển mau chóng, và đã bành trướng cả về những chương trình giáo dục lẫn khuôn viên và trường ốc. Ngày nay trường này cống hiến hơn 190 chương trình thuộc cả ba bậc cử nhân, cao học và tiến sĩ.

Trong năm 2005, UNLV đã nhận được những ngân khoản tài trợ để nghiên cứu lên tới 95 triệu đô-la, tăng thêm 30% so với năm 2004. Sau đó, chiến dịch gây quĩ “Invent the Future” (Sáng Tạo Tương Lai) đã quyên góp được hơn 300 triệu đô-la - trong khi mục tiêu tối hậu của chiến dịch này là sẽ gây quĩ được tổng cộng 500 triệu đô-la. Nhờ những số tiền gây quĩ đó, trong năm 2007 UNLV đã khánh thành một trụ sở mới cho tổng hội sinh viên, rộng 12,500 mét vuông, và một trung tâm giải trí rộng 17,500 mét vuông.

Trong năm 2006, UNLV đã khai trương chi nhánh quốc tế đầu tiên của họ ở Singapore. Khuôn viên UNLV Singapore được đặt trên hai tầng lầu 10 và 11 của Thư Viện Quốc Gia Singapore, một tòa nhà cao 16 tầng tọa lạc trên một thửa đất rộng 11,304 mét vuông, có thể sánh ngang với thư viện Library of Congress của Hoa Kỳ. Chi nhánh này đã mở những chương trình học để thi lấy bằng cử nhân trong những môn quản trị và điều hành khách sạn, quản lý nhà hàng, và luật khách sạn (hotel law). Những sinh viên tốt nghiệp bằng cử nhân sẽ có thể tiếp tục học để thi lấy bằng cao học về quản trị khách sạn và nhà hàng.

Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
Tin Khác