Bài và hình: Trung Ðỗ/Người Việt
BREA, California (NV) - “Cơ quan giao thông Quận Cam (OCTA) đã chuẩn bị xong kế hoạch tạo ra gần 56,000 việc làm mới.”
Ðó là lời ông Chris Norby, giám sát viên Orange County và cũng là chủ tịch hội đồng quản trị OCTA, trong cuộc họp báo công bố một kế hoạch lớn, “Ready to Work,” lúc 9 giờ sáng Thứ Sáu, 19 Tháng Mười Hai vừa qua ngay bên ngoài trụ sở chính của kế hoạch này, ở thành phố Brea, Orange County.
“Ready to Work” là kế hoạch tạo ra thêm hàng chục ngàn công ăn việc làm, chủ yếu trong ngành giao thông, công chánh và hạ tầng cơ sở trong phạm vi Orange County. Kế hoạch này do OCTA chủ trì và gần như đã hoàn chỉnh.
“OCTA muốn chứng tỏ cho liên bang biết rằng quận hạt đã sẵn sàng đến từng chi tiết, chỉ còn đợi chính phủ Obama chi tiền là kế hoạch tạo 55,871 việc làm được khởi sự, và hàng chục ngàn nhân công đang thất nghiệp sẽ có việc làm ngay,” theo lời ông Ted Nguyễn, giám đốc đối ngoại của OCTA, cho biết.
Ðây là tin đáng mừng cho Orange County, nhất là đối với ngành xây cất và công chánh đang chịu suy sút nặng nề.
Ðứng trên bục chủ tọa, xung quanh là hàng trăm công nhân đủ các sắc tộc, chủ tịch hội đồng quản trị OCTA hò hét khá phấn khích, giống như mọi người sắp sửa tiến thẳng ra công trường làm việc tới nơi.
“Hiện nay cái chúng ta cần nhất là chữ 'J,' là 'job,' chúng ta sắp có việc làm. Chính phủ liên bang phải giúp Orange County tạo ra việc làm,” ông Chris Norby gào lên. Tất cả công nhân và khách tham dự đều vui mừng la lên theo.
Kế hoạch “sẵn sàng hành động” với ngân sách $2 tỷ, do OCTA chủ trì và bỏ một phần vốn, chỉ còn đợi chính phủ liên bang giao thêm đủ tiền là bắt đầu ngay, theo ông Ted Nguyễn giải thích, và cho biết, “Chính phủ Obama đã hứa nội trong Tháng Giêng 2009 sẽ chuyển về Orange County phần ngân sách trong gói kế hoạch kích thích kinh tế.”
“Mới đây chúng ta đã đón nhận nhiều tin buồn, không chỉ về nguồn ngân sách tiểu bang - khóa cứng không chi ra nữa, mà số thất nghiệp của Orange County mới hôm qua đã vượt con số kỷ lục 14 năm dài,” bà Lucy Dunn, chủ tịch điều hành Hội Ðồng Thương Mại Orange County phát biểu như vậy và phân tích thêm, “Chỉ nội một tỷ đô la của Quận Cam là có thể tạo ra 28,000 việc làm rồi.”
Còn ông Chris Norby nói, “Các xa lộ đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống người dân. Ðó là phương tiện mọi người đi làm, đi học, đi mua sắm hằng ngày. Giao thông nhanh chóng, thuận tiện đóng góp vào nền kinh tế và tiết kiệm cho dân chúng rất nhiều. Quận hạt chúng ta đã có sẵn một kế hoạch cụ thể, chi tiết trong việc sửa chữa, phát triển các xa lộ và nâng cấp hệ thống giao thông công cộng.”
Theo số liệu các giới chức cơ quan giao thông đưa ra, cứ mỗi $1 đầu tư vào xa lộ thì đem lại $5.6 lợi ích kinh tế, và hạ tầng cơ sở hệ thống xa lộ thì chiếm hết 11% hoạt động kinh tế toàn quốc.
OCTA đang có các dự án hàng trăm triệu Mỹ kim. Các dự án xa lộ tốn khoảng $661 triệu, xe bus khoảng $102 triệu, và xe lửa là $128, tổng cộng tạo ra gần 25,000 việc làm. Bên cạnh đó, dự án mở rộng xa lộ SR-57, đoạn từ Orangethrope đến Lambert tốn $140 triệu, giúp có thêm 3,896 việc làm; đoạn từ Katella đi Lincoln sử dụng nguồn ngân sách $41 triệu, cần 1,141 nhân công.
Một vài diễn giả cho rằng Orange County là một trong những quận hạt lớn của nước Mỹ, nên chính phủ liên bang sẽ dành nhiều ưu tiên trong gói kế hoạch kích thích kinh tế.
Ngoài Nghị Sĩ Tiểu Bang Bob Huff, đại diện địa hạt 29, ông John Beauman thuộc hội đồng thành phố Brea, bà Marine Primmer đại diện Mobility 21, còn có các đại diện công nhân Mễ, đại diện câu lạc bộ xe hơi AAA và một số dân cử địa phương đến dự buổi công bố và cổ vũ kế hoạch tạo việc làm của OCTA. (T.Ð.)