HONOLULU, Hawaii - Thông tấn xã AP ngày 20 Tháng Mười Hai đưa tin, lần đầu tiên trên toàn quốc, các giáo viên thuộc những trường công lập ở Hawaii đã ký tên thỏa thuận chịu thỉnh thoảng đi xét nghiệm ma túy và đổi lại họ sẽ được tăng lương. Nhưng nay thì tiểu bang lại kêu rằng các nhà giáo đang cố lấy tiền rồi bỏ chạy.
Kể từ khi nghiệp đoàn giáo chức chấp thuận văn kiện này gần hai năm về trước, họ đã nhận được mức tăng lương 11% nhưng lại vẫn cố cưỡng lại chuyện thỉnh thoảng để giáo viên đi xét nghiệm ma túy vì coi đó là chuyện vi phạm tới quyền riêng tư của con người. Chưa có giáo viên nào đi xét nghiệm ma túy cả.
Việc hai bên đối đầu nhau về vấn đề xét nghiệm ma túy nổi lên sau cuộc bắt bớ được loan tải rầm rộ sáu nhân viên thuộc Bộ Giáo Dục tiểu bang qua những vụ không liên hệ gì tới ma túy trong khoảng thời gian sáu tháng vừa rồi. Một giáo viên lớp đặc biệt tại trung học Leilehua High School, tên là Lee Anzai, đã nhận tội bán một số lượng methamphetamine trị giá hơn $40,000 đô-la cho một nhân viên an ninh chìm.
Không có vụ bắt bớ nào liên quan tới chuyện sử dụng ma túy trong lớp học, và nghiệp đoàn giáo chức lập luận rằng chỉ có một số rất ít con chiên ghẻ trong tổng số 13,000 giáo vên thuộc hệ thống trường công lập tại tiểu bang này.
Nghiệp đoàn bảo rằng họ đã không đồng ý với việc thật sự thực hiện những vụ xét nghiệm ma túy chiếu theo hợp đồng, trong đó có nói rằng đôi bên “thỏa thuận thương lượng về những mối nghi ngờ hợp lý và những thể thức xét nghiệm ma túy và rượu bất chợt.”
Nghiệp đoàn định nghĩa rằng từ “bất chợt” chỉ áp dụng giới hạn cho một nhóm giáo viên đi công tác xa, sinh hoạt với các em học sinh khuyết tật, thường hay vắng mặt tại nhiệm sở hoặc có thành tích tội phạm.
“Lâu lâu mới thử nghiệm một lần thì chưa chắc đã giúp ích được gì nhiều. Ðây là một việc làm xa rời mục tiêu cải thiện các trường học của chúng ta mà thôi,” đó là lời của Mike McCartney, giám đốc điều hành Hiệp Hội Giáo Viên tiểu bang Hawaii.”
Nghiệp đoàn tuyên bố rằng họ sẽ chấp thuận chuyện thử nghiệm như thế trong những trường hợp hội đủ lý do nghi ngờ có việc dùng ma túy. Một vụ thử nghiệm có ma túy sẽ dẫn tới việc đình chỉ công tác hoặc sa thải nhân viên liên hệ.
Nhưng chính quyền tiểu bang thì lại tin rằng các giáo chức đang cố kiếm cách thoát khỏi những ràng buộc trong thỏa thuận mà họ đã ký.
Vấn đề này hiện đang chờ đợi phán quyết của Hội Ðồng Quan Hệ Lao Ðộng Hawaii. Trong lúc này, Bộ Giáo Dục tiểu bang đã từ chối chi tiền cho những vụ thử nghiệm ma túy, với phí tổn $35 đô-la cho mỗi người, bởi vì các thành viên trong hội đồng bảo rằng những đồng đô-la đó nếu đem tiêu pha cho các lớp học thì sẽ đáng công đáng của hơn. (V.P.)