CHICAGO, Illinois. - Mục tiêu của kế hoạch kích thích kinh tế của tổng thống đắc cử Barack Obama là tạo ra hoặc cứu 3 triệu việc làm trong 2 năm, thay vì 2.5 triệu theo loan báo trước, trong tháng qua.
Ðoàn chuyển tiếp của ông Obama cho biết mục tiêu của ông tổng thống thứ 44 mới đề ra hôm đầu tuần là nhiều tham vọng hơn sau cuộc họp các cố vấn kinh tế và nghe khuyến cáo rằng tỉ lệ thất nghiệp có thể sẽ vượt qua 9%, với tốc độ giảm nhân lực hiện nay của các doanh nghiệp.
Trong thời gian tranh cử, ứng cử viên tổng thống Barack Obama hứa tạo ra hay cứu 1 triệu việc làm.
Ông Obama và gia đình đã đi Hawaii, là tiểu bang nhà, để nghỉ ngơi 2 tuần trong khi các cố vấn soạn lộ đồ kích thích kinh tế để có sẵn cho ông khi trở về lục địa vào ngày 2-1-2009.
Theo tiết lộ của thành viên đoàn chuyển tiếp, giáo sư kinh tế học Christinta Romer, người được ông Obama mời làm chủ tịch Hội Ðồng Cố Vấn Kinh Tế, mở đầu buổi họp với lý lẽ rằng khủng hoảng kinh tế tại Hoa Kỳ có thể là nghiêm trọng nhất kể từ nửa thế kỷ, dựa trên các dữ kiện lịch sử, và gợi ý của các chuyên gia.
Ðáp lại, tổng thống tân cử Obama và phó tổng thống tân cử Joe Biden quyết định cho tăng đầu tư ở các lãnh vực y tế, giáo dục và năng lượng, tăng đầu tư về phòng ngừa tật bệnh, hiện đại hóa trường học.
Hôm Thứ Sáu 19 Tháng Mười Hai, các phụ tá của Tổng Thống Obama họp tại tầng trệt của trụ sở quốc hội liên bang để phác họa phương cách tài trợ các dự án hạ tầng cơ sở, cũng như nâng đỡ dân nghèo và thợ mất việc.
Họ hy vọng các chi tiêu như thác đổ trong một tương lai gần tạo ra việc làm và vực dậy nền kinh tế đình đốn.
Ông Obama và các đồng minh cùng đảng tại cơ quan lập pháp định sẽ thi hành kế hoạch hồi sức kinh tế thật sớm sau ngày tuyên thệ của ông Obama.
Một số phụ tá của ông Obama tin rằng dự chi của kế hoạch ấy sẽ là 850 triệu đôla, thay vì ước tính ban đầu là 650 triệu đôla, sau các thương lượng với 2 viện lập pháp, và sẽ là chương trình đầu tư hạ tầng cơ sở lớn nhất kể từ công trình kiến thiết hệ thống xa lộ liên bang đầu thập niên 1950.
Dự chi này cũng gồm hàng chục tỉ để dành tài trợ các tiểu bang có khó khăn về ngân sách.
Hôm Thứ Sáu, ông Obama từ chối loan báo ngân khoản dự chi cho kế hoạch hồi sức và nói các vấn đề kinh tế cần được giải quyết theo cách can đảm.
Trong cuộc họp báo tại Chicago hôm Thứ Sáu nhân dịp công bố tên tuổi 4 thành viên nội các, ông nói rõ “Chúng tôi còn lượng giá”.
Trong một cuộc phỏng vấn dự định phát hình trong ngày Chủ Nhật 20-12, phó tổng thống tân cử Joe Biden nói dự chi là khoảng 700 tỉ đôla.
Ông Biden nói với phóng viên đài ABC “Nền kinh tế hiện nay là xấu hơn nhiều chúng ta tưởng”. (K)