AP: Những ngân hàng chính phủ vừa bỏ $188 tỉ ra "cứu" đã chi lương, thưởng cho nhân viên quản lý $1.6 tỷ trong năm 2008
Sunday, December 21, 2008 Bookmark and Share

WASHINGTON. - Các ngân hàng nhận được tài trợ cứu nguy thị trường tài chính đã thưởng công cho các viên chức chóp bu tổng cộng 1.6 tỉ đôla, gồm lương, tiền thưởng và các phúc lợi khác, theo như sự thu thập và tiết lộ của hãng thông tấn A.P.

Tiền thưởng được cấp cả tại các ngân hàng làm ăn thua lỗ.

Một số ngân hàng có cắt bớt tiền lương vì kết quả tài chính yếu kém, nhưng vẫn là nhiều triệu đôla.

Quyền lợi của các viên chức cấp cao gồm: tiền thưởng bằng tiền, cổ phần, quyền sử dụng phản lực cơ, tài xế, bảo hiểm nhà, thẻ hội viên câu lạc bộ, theo kết quả duyệt xét tài liệu liên bang có được.

Dân Biểu Berney Frank, chủ tịch của Ủy Ban Tài Chính Hạ Viện, cũng là nhân vật chỉ trích lương lớn của các ngân hàng, nghĩ rằng tổng số tiền thưởng mà thông tấn AP khám phá, là cao đến mức hối lộ, để họ làm công việc mà họ được giao phó.

Vị dân cử của đảng Dân Chủ của tiểu bang Massachusetts tuyên bố “Chúng ta nhận việc để làm nhiệm vụ hết sức có thể - họ thì khác, và họ cần tiền nhiều để nỗ lực”.

Thông tấn xã AP làm tổng kết dựa trên báo cáo hàng năm của ngân hàng gửi tới Ủy Hội Chứng Khoán và Hối Ðoái (SEC).

Tính đến nay, 116 ngân hàng đã nhận được 188 tỉ đôla từ kế hoạch cứu nguy khẩn cấp dự chi 700 tỷ đôla.

Chi tiết trong các khám phá của AP cho thấy: thù lao trung bình của mỗi viên chức trong bộ máy điều hành cao cấp lên đến 2.6 triệu đôla, tính cả lương và các phúc lợi.

Năm 2007, Tổng Giám Ðốc Lloyd Blankfein của Goldman Sachs ôm về nhà tổng cộng 54 triệu đôla. Năm viên chức chóp buởđâylãnh tổng cộng 242 triệu đôla.

Năm 2008, họ làm việc với lương căn bản 600,000 đôla, theo loan báo của công ty. Goldman nhận được 10 triệu đôla tiền thuế cứu nguy 10 tỷ đôla.

Một số viên chức ngân hàng được trả lương và bổng bằng các khoản tiền tính bằng 7 hay 8 hàng số, là điều mà nhiều người chỉ dám nằm mơ.

Chủ Tịch Capitol One là Richard D. Fairbank được trả lương 1 triệu đôla và cổ phần tương đương 17 triệu đôla. Merrill Lynch cũng được tài trợ cứu nguy 10 tỷ đôla.

Một số ngân hàng trả bổng lộc cả cho cố vấn. Wells Farogo nhận 25 tỷ đôla, đã cấp cho mỗii viên chức chóp bu 20,000 đôla, để trả cho cố vấn tài chính riêng. (K)

Những Bài Liên Quan:
Tìm kiếm bài :
Tin Khác