WASHINGTON.- Các ngân hàng lớn nhất nước đã nhận được hàng trăm tỉ đô-la cứu nguy, hôm 22 Tháng Mười Hai, nhận là họ không thể theo dõi các chi tiêu, hoặc từ chối thảo luận về các sử dụng tài trợ khẩn cấp.
Ông Thomas Kelly, phát ngôn viên của JP Morgan, nói: “Chúng tôi cho vay một số, chúng tôi không được cung cấp giấy tờ kế toán, đó là cách chúng tôi đang làm.” JP Morgan được cứu nguy bằng 25 tỉ đô-la. Ông Kelly tiếp: “Chúng tôi không công bố điều đó, chúng tôi từ chối.”
Phóng viên của AP đã tiếp xúc với các ngân hàng nhận tài trợ trên 1 tỉ đô-la để hỏi 4 câu là: đã xài bao nhiêu, xài vào việc gì, còn bao nhiêu trong quỹ tiết kiệm, và kế hoạch chi tiêu số còn lại là gì.
Không nơi nào trả lời cụ thể.
Tại Atlanta, ngân hàng Sun Trust (nhận 3.5 tỉ đôla tài trợ), phát ngôn viên Barry Kolling nói: “Chúng tôi không theo dõi tiền ra tiền vào.”
Phát ngôn viên Tim Deighton của ngân hàng Regions Financial xác nhận không theo dõi các chi tiêu từ 3.5 tỉ đôla tài trợ.
Trong tháng qua, các nhà lập pháp mời các viên chức ngân hàng tới Quốc Hội để đốc thúc họ cho vay, không được dùng tiền cứu nguy để thưởng các viên chức cao cấp hay mua ngân hàng khác.
Nhưng, thực tế là không có tiến trình nào để kiểm soát. Ít nhất vào lúc này, người thọ thuế không có cách nào để biết.
Bị Tổng Thống Bush thúc ép, hồi Tháng Mười, Quốc Hội đã nhanh chóng thông qua ngân khoản cứu nguy 700 tỉ đô-la gần như không kèm theo ràng buộc nào.
Dân Biểu Scott Garrett của Ủy Ban Tài Chính Hạ Viện, nói “Ðó là những câu hỏi phải đặt ra từ ngày đầu”. Các ngân hàng Citibank và Bank of America chỉ trả lời tổng quát là tiền tài trợ được dùng cân bằng sổ sách và cho vay để làm giảm khủng hoảng tín dụng.
Vài ngân hàng cung cấp chi tiết cụ thể hơn, như JP Morgan kể ra dự định cho một cơ sở từ thiện và y tế vay 5 tỉ đô-la trong năm tới.
Nhưng, không tập đoàn tài chính nào cung cấp sổ sách kế toán căn bản về tiền tài trợ. Ða số ngân hàng từ chối lý do giữ bí mật các sử dụng tài trợ khẩn cấp.
Phát ngôn viên của Morgan Stanley là Crissa Ramirez đề nghị nói chuyện với điều kiện ẩn danh.
Khi thông tấn AP bị từ chối, bà ta gửi e-mail cho biết ngân hàng này sẽ không bình phẩm bài viết về tiền tài trợ.
Theo Dân Biểu Garrett (New Jersey), quốc dân sẽ không bao giờ có câu trả lời rõ ràng về hàng trăm tỉ đô-la đi đâu cả. (K)