Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
 
ViFF 2009 hào hứng khai mạc với phim hài “Footy Legends”
Friday, April 03, 2009 Bookmark and Share
medium_NVHN-090403-ViFF 1.JPG

Diễn viên Dustin Nguyễn trả lời phỏng vấn đài truyền hình Saigon TV trước giờ khai mạc ViFF 2009.

medium_NVHN-090403-ViFF 2.JPG

Từ trái, đạo diễn Victor Vũ (phim "Chuyện Tình Xa Xứ"), cô Lê Ðình Ysa (đồng giám đốc ViFF 2009) và đạo diễn Khoa Ðỗ (phim “Footy Legends”).

medium_NVHN-090403-ViFF 3.JPG

Các tình nguyện viên của ViFF 2009 hướng dẫn khách.

medium_NVHN-090403-ViFF 4.JPG

Các thành viên ban tổ chức ViFF 2009.

medium_NVHN-090403-ViFF 5.JPG

Brochure quảng cáo của ViFF 2009.

medium_NVHN-090403-ViFF 6.JPG

Thị Trưởng Irvine Sukhee Kang: “Irvine rất vinh dự được chọn làm nơi tổ chức ViFF 2009.”

medium_NVHN-090403-ViFF 7.JPG

Quang cảnh tiền sảnh rạp Edwards University 6 Irvine trước giờ khai mạc ViFF 2009.

medium_NVHN-090403-ViFF 8.JPG

ViFF 2009 có thảm đỏ cho khách bước vào rạp Edwards University 6 Irvine.

medium_NVHN-090403-ViFF 9.JPG

Diễn viên Orchid Lâm Quỳnh: “Rất vui khi lần đầu tiên được mời đóng phim.”

medium_NVHN-090403-ViFF 10.JPG

Ðông đảo khán giả tham dự buổi khai mạc ViFF 2009.

Bài và hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt

IRVINE, California (NV)- Trong buổi khai mạc Ðại Hội Ðiện Ảnh Việt Nam Quốc Tế (ViFF) 2009 tại rạp Edwards University 6 Irvine tối Thứ Năm vừa qua, tất cả khán giả đều cảm thấy hào hứng, vỗ tay và cười nhiều lần, từ đầu đến cuối, trong lúc xem phim “Footy Legends” của đạo diễn Khoa Ðỗ, một người Úc gốc Việt, vì cốt truyện hài hước, và đôi lúc kịch tính, của nhân vật chính trong phim.

Ðây là đại hội điện ảnh Việt Nam quốc tế lần thứ tư, do Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) và tổ chức Văn Hóa và Ngôn Ngữ Việt Nam tại đại học UCLA (VNLC) phối hợp tổ chức tại ba nơi ở miền Nam California, bao gồm hai đại học UCI và UCLA và viện bảo tàng Bowers Museum, Santa Ana, bắt đầu từ ngày 2 cho đến ngày 12 Tháng Tư.

Ðây cũng là lần đầu tiên ViFF được bắt đầu và kết thúc bằng một phim hài, và cũng là lần đầu tiên phim của một đạo diễn gốc Việt không cư trú tại Hoa Kỳ được chọn chiếu khai mạc.

Hoa Kỳ là nơi có cộng đồng người Việt hải ngoại lớn nhất thế giới.

Trả lời phỏng vấn nhật báo Người Việt, cô Lê Ðình Ysa, đồng giám đốc ViFF 2009, giải thích: “Ðây là một phim thể thao hào hứng, rất hài hước, cộng với một ít kịch tính của một gia đình Việt Nam tị nạn. Ban tổ chức nhận thấy đây là một phim rất hay của một tài năng trẻ người Việt hải ngoại. Qua ViFF lần này, chúng tôi cũng muốn đưa ra đời sống của người Việt khắp nơi, chứ không riêng tại Hoa Kỳ.”

Với 60 phim được trình chiếu trong thời gian đại hội, ViFF năm nay đạt kỷ lục số phim được chiếu nhiều nhất kể từ ViFF lần đầu tiên tổ chức năm 2003.

Cô Ysa cho biết thêm: “Số lượng phim được chiếu tại đại hội năm nay cho thấy ngày càng có nhiều người gốc Việt làm phim. Thứ nhất là kỹ thuật, vì máy điện toán và máy móc rẻ hơn trước đây. Một số phim có thể làm tại nhà. Thứ hai là ngày nay nhiều người trẻ bắt đầu theo ngành điện ảnh. Ðạo diễn Khoa Ðỗ của phim 'Footy Legends' chỉ mới 30 tuổi. Còn đạo diễn Mark Trần của phim 'All About Dad,' phim bế mạc ViFF 2009, mới 24 tuổi.”

Sau buổi chiếu phim, mọi người đều khen ngợi tài năng của đạo diễn Khoa Ðỗ, người từng được giải “Young Australian of the Year Award” năm 2005.

“Một phim tuyệt vời. Chúng tôi rất hãnh diện khi thấy một người trẻ gốc Việt thực hiện một bộ phim lột tả được một tình bạn đi vào cuộc sống của những nhân vật trong phim,” nữ diễn viên Kiều Chinh phát biểu.

Trong phần trả lời câu hỏi của khán giả, đạo diễn Khoa Ðỗ cho biết anh chưa bao giờ học làm đạo diễn vì “không nơi nào chịu nhận” anh.

Anh cũng từng học diễn xuất, nhưng nửa chừng thì “bị trường cho thôi học.”

Ðạo diễn này còn cho biết, ban đầu, anh gặp rất nhiều khó khăn vì đây là một phim thể thao hài, rất khó quay và rất khó ăn khách.

“Rất khó cho tôi lúc ban đầu vì phim sản xuất tại Úc và diễn viên chính lại là một người gốc Việt, nhất là thuyết phục các nhà đầu tư. Nhưng sau khi xem qua kịch bản, mọi người đều ra tay ủng hộ,” đạo diễn Khoa Ðỗ chia sẻ.

Anh cũng cho biết “Footy Legends” được ra mắt tại Úc lần đầu tiên năm 2006. Chi phí làm phim khoảng $1.5 triệu và quay trong thời gian hơn một năm.

“Người ta thường nói khó nhất là quay phim thú vật và trẻ em. Qua bộ phim này, tôi thấy rằng không chỉ thú vật và trẻ em mà quay các vận động viên thể thao cũng rất khó,” đạo diễn trẻ gốc Việt này nói.

“Footy Legends” nói về những thanh niên trong khu phố Yagoona, ngoại ô thành phố Sydney của Úc, từng đi học chung với nhau và chơi trong một đội “rugby” của trường trung học.

“Rugby” là một môn thể thao giống như “football” của Mỹ.

Diễn viên chính của phim là Anh Ðỗ, trong vai Lực Vũ, một thanh niên vừa bị thất nghiệp và bị sở xã hội đe dọa không cho chăm sóc em gái 11 tuổi tên Anne (do diễn viên Lisa Saggers thủ diễn) vì anh không đủ tiền đóng tiền học cho cô.

Lực Vũ là người chăm sóc em gái từ lúc mẹ của anh qua đời. Ông ngoại của anh sống trong viện dưỡng lão.

Thế là Lực Vũ quyết định kêu gọi các bạn cũ tập luyện “rugby” trở lại và tham gia giải “Holden Cup,” một giải không chuyên nghiệp mà những nhà vô địch sẽ có việc làm tại công ty Lowes.

Sau khi tái hợp, đội “Pat's Butchery” của Lực Vũ gặp khó khăn, gần như bị loại khỏi cuộc tranh tài, nhưng cuối cùng đoạt chức vô địch nhờ kết hợp một niềm khao khát chiến thắng của những người bạn chí thân năm xưa.

“Footy Legends” cũng lột tả một cuộc sống tiêu biểu của những người Việt Nam sống tại Úc, một nơi cũng có rất nhiều người Việt sinh sống.

Ðó là hậu quả của cuộc chiến Việt Nam, sự khác biệt giữa hai thế hệ và tinh thần tự lực cánh sinh.

Chính Lực Vũ là người vực dậy các bạn học, mà mỗi người đều trong một hoàn cảnh bi đát.

Một người hỏi đạo diễn Khoa Ðỗ: “Tại sao anh chọn làm phim về môn 'rugby'?”

“Tại Việt Nam, môn bóng tròn là số một. Tại Hoa Kỳ, những người chơi thể thao đều mơ ước trở thành cầu thủ 'football,' 'baseball' hoặc bóng rổ. Tại Úc, 'rugby' là 'number one.' Ngay cả tôi và diễn viên Anh Ðỗ cũng từng chơi 'rugby.' Có điều, anh ấy tập nhiều hơn và đô con hơn tôi,” đạo diễn phim “Footy Legends” vừa cười vừa chia sẻ với khán giả.

Ðạo diễn này còn cho biết diễn viên Anh Ðỗ, cũng anh trai mình, là một diễn viên hài nổi tiếng ở Úc.

Trước buổi chiếu phim, ban tổ chức đã giới thiệu ông Sukhee Kang, thị trưởng Irvine, toàn bộ thành phần ban tổ chức ViFF 2009 cũng như một số giáo sư đại học và ngỏ lời cảm ơn mọi người đã giúp đỡ VAALA và VNLC trong một năm chuẩn bị cho đại hội phim duy nhất của người Việt hải ngoại này.

Kế đến, ban tổ chức có lời cảm ơn tất cả các nhà bảo trợ và các cơ quan truyền thông hỗ trợ ViFF 2009.

Diễn viên Orchid Lâm Quỳnh và đạo diễn Victor Vũ cũng được mời lên phát biểu và giới thiệu phim “Sad Fish” (Sầu Ngư), một trong những phim được chiếu ra mắt tại ViFF 2009.

Nhân dịp này, ban tổ chức trình chiếu một số đoạn ngắn của các phim được chiếu tại ViFF năm nay.

Sau buổi chiếu phim là phần tiếp tân tại nhà hàng Chakra gần rạp Edwards University 6 Irvine.

ViFF là đại hội điện ảnh của những bộ phim do người Việt thực hiện hoặc liên quan đến cộng đồng sắc dân gốc Á Châu này và được tổ chức ở hải ngoại qua sự phối hợp của VAALA và VNLC.

ViFF được tổ chức hai năm một lần với lần đầu tiên là năm 2003.

Lịch trình chiếu những phim chính và hoạt động của ViFF 2009

Thứ Bảy, 4 Tháng Tư: “Love is the Sixth Sense” (12 PM), “The Art Beats in Vietnam (12 PM), “Lost Soul of the City” (3 PM), “Sad Fish” (5 PM). Tiệc tiếp tân (5 PM). Ðịa điểm: Phòng HIB 100, UCI.

Chủ Nhật, 5 Tháng Tư: “Family Ties” (12 PM), “Behind the Seen” (12 PM), Thảo Luận “Crossing Boundaries: Female Filmmakers and Questionsl of Genre and Gender” (2 PM), “Bett on Life” (4:30 PM), “The Finish People” (7 PM). Ðịa điểm: Phòng HIB 100, UCI.

Thứ Năm, 9 Tháng Tư: “Day of the Bruins” (4 PM), “When Autumn Sunlight Comes” (7:30 PM). Ðịa điểm: Ackerman, tầng hai, UCLA.

Thứ Sáu, 10 Tháng Tư (Senior Citizen Day, miễn phí với người 65 tuổi trở lên và có mang ID): “Beyond the Borders of War” (11 AM), “It's An Immigrant Life” (4 PM), “The Hot Kiss” (7:30 PM). Ðịa điểm: Bowers Museum, Santa Ana.

Thứ Bảy, 11 Tháng Tư: “Odd Coupling” (12 PM), “Redemption” (12 PM), “A Village Called Versailles” (3 PM), “Life Goes On” (3 PM), “Spotlight on Dustin Nguyen” (6 PM). Lễ trao giải thưởng và tiệc tiếp tân (6 PM), “Little Fish” (7:30 PM). Ðịa điểm: Phòng HIB 100, UCI.

Chủ Nhật, 12 Tháng Tư: “The Moon at the Bottom of the Well” (12 PM), “The Art Beats in Vietnam” (12 PM). Các nhà sản xuất phim thảo luận (3 PM). Lễ bế mạc ViFF 2009 và trao giải thưởng (6 PM). “All About Dad” (7 PM). Ðịa điểm: Phòng HIB 100, UCI. Tiệc tiếp tân (9 PM) tại Cross Cultural Center (UCI).

Ngoài những phim chính nêu trên, ViFF 2009 còn chiếu nhiều phim ngắn khác xen kẽ trong thời gian đại hội.

Giá vé $8/người, $6/thành viên VAALA. Riêng hai phim “Sad Fish” và “Little Fish” giá vé là $13/người vì có tiệc tiếp tân sau đó.

Vé hiện được bán tại www.vietfilmfest.com và Bolsa Tickets tại www.bolsatickets.net hoặc gọi điện thoại 714-418-2499.

MỚI CẬP NHẬT
Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)