Thuốc chữa bệnh giả bán tràn lan, người bệnh lãnh đủ
Wednesday, June 24, 2009 Bookmark and Share
medium_VN-ThuocGia.jpg

Mỗi năm Việt Nam chi hơn 1 tỷ đô la để nhập cảng thuốc chữa bệnh. Hình: Hoang Dinh Nam/Getty Images

SÀI GÒN - “Tình trạng mua phải thuốc giả, thuốc nhái kém chất lượng dẫn đến tiền mất, tật mang vẫn diễn ra như cơm bữa ở không ít nhà thuốc tại Sài Gòn, tuy nhiên ngành chức năng gần như bất lực trước vấn nạn này.” Bản tin của VietnamNet hôm 24 Tháng Sáu cho biết như vậy về tình trạng thuốc chữa bệnh giả bán tràn lan trên thị trường khiến cho nhiều bệnh nhân lãnh đủ hậu quả.

Báo này dẫn nguồn tin từ cơ quan quản lý thị trường thành phố Sài Gòn nói, chỉ trong 5 tháng đầu năm 2009, đã bắt giữ 4 vụ sản xuất và tiêu thụ thuốc giả, thuốc nhái quy mô lớn. “Càng ngày đối tượng làm thuốc giả rất tinh vi cả về số lô và tên gọi... nên khó phát hiện. Trong khi số thuốc này được các đầu mối đưa đến các nhà thuốc tiêu thụ mà người bệnh không hề hay biết.”

“Mới đây, ngày 5 Tháng Năm, công an đã bắt quả tang các nghi can đang vận chuyển thuốc giả đến các nhà thuốc để tiêu thụ. Ðiều tra của cơ quan chức năng cho thấy các đối tượng này đã tổ chức một “qui trình sản xuất” thuốc giả rất tinh vi từ nguyên liệu dỏm đến máy ép vỉ thuốc, máy dập thời hạn sử dụng...”

Theo Cục Quản Lý Dược Việt Nam các loại thuốc thường làm giả nhiều là Voltaren, Oflocet 200mg, Ampicillin... Sau khi mua thuốc của một số công ty dược phẩm ở Việt Nam hoặc trôi nổi trên thị trường không rõ nguồn gốc, các cơ sở làm giả thuốc mang về và “tút” lại thành thuốc ngoại nhập rồi tung ra bán.

VietnamNet dẫn nguồn tin từ Viện Kiểm Nghiệm Thuốc trung ương cho biết, trong năm 2008, hệ thống kiểm nghiệm cả nước đã phát hiện 840 mẫu thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng/46,742 mẫu thuốc được kiểm nghiệm, trong đó thuốc nhập cảng là 94 mẫu. Cũng trong năm 2008, hệ thống kiểm nghiệm đã phát hiện 321 mẫu thuốc đông dược-dược liệu không đạt tiêu chuẩn chất lượng/4,016 mẫu được kiểm nghiệm.

“Thạc Sĩ Nguyễn Việt Hùng, phó cục trưởng Cục Quản lý Dược Việt Nam cho biết, mặc dù rất quyết liệt trong việc quản lý nguồn gốc của thuốc nhưng tỷ lệ thuốc kém chất lượng được phát hiện ở nước ta trong những năm qua luôn có sự gia tăng.”

Nếu như năm 2005 chỉ có 3% tỷ lệ thuốc không đạt chất lượng/ 29,336 mẫu kiểm nghiệm, thì năm 2007 là 3.3%/25,460 mẫu kiểm nghiệm. Năm 2008 số thuốc không đạt cũng chiếm gần 5% trong tổng số gần 30,000 mẫu được kiểm tra.

Việc chi tiêu của mỗi người Việt Nam cho thuốc chữa bệnh được báo Tiền Phong hôm 24 tháng 6 cho biết là 16.45 đô la Mỹ/năm. Việt nam cũng chỉ sản xuất được một nửa số thuốc chữa bệnh cung cấp cho thị trường, số còn lại phải nhập cảng hoặc là hàng lậu.

Theo ông Lê Viết Hùng - hiệu trưởng trường Ðại Học Dược Hà Nội cho biết: Thống kê năm 2008, tỷ lệ dược sỹ tại Việt Nam mới đạt 1.5 dược sĩ trên 10,000 dân, trong khi theo yêu cầu phải 3 dược sĩ/10,000 dân. “Ðể đạt được chuẩn này, kế hoạch phấn đấu đến năm 2015, Việt Nam mới có được”- ông Hùng nói.

Theo báo cáo của Bộ Y Tế trong năm 2008, cả nước đã dùng gần một tỷ đô la để nhập cảng thuốc, tăng 13.85% so với năm 2007, trong đó thuốc thành phẩm là 759 triệu 752 ngàn đô la. Trong khi xuất khẩu thuốc trong năm 2008 chỉ đạt 33.32 triệu đô la, thấp hơn 17.1% so với kế hoạch 2008.

Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
Tin Khác