Saturday, April 20, 2024

Bà Clinton từng lỡ cơ hội bênh vực người LGBT

WASHINGTON DC (NV) – Trong lần tranh cử tổng thống lần đầu vào năm 2008, bà Hillary Clinton, ứng cử viên đảng Dân Chủ, có cơ hội không thể tranh cãi để trở thành lãnh đạo phong trào bênh vực quyền của người đồng tính.

Theo báo Washington Post, trong khi bà chuẩn bị cho một diễn đàn về mạng lưới Logo thuộc giới đồng tính, bà tìm đến bà Hilary Rosen, một người bạn, một cố vấn chính trị và cũng là một người đồng tính.

Bà Rosen bày tỏ sự phẫn nộ rằng có quá nhiều nhân vật chính trị thuộc dòng chính chống lại sự hợp thức hóa hôn nhân đồng tính, và bà thách thức bà Clinton lên tiếng thay cho cộng đồng vốn ủng hộ bà mạnh mẽ.

Nhưng bà Clinton đã từ chối.

Bà Rosen hồi tưởng lời bà Clinton cố biện bạch: “Tôi đang cố suy nghĩ xem cách nào để có thể ủng hộ trong phạm vi tôn giáo và gia đình.”

Cuộc trao đổi ấy gây đau đớn cho bà Rosen, người từng biết bà Clinton từ khi họ cùng làm việc về vấn đề thiếu nhi vào thập niên 1980.

Bà Rosen nói: “Chúng tôi để bụng chuyện đó. Quí vị có thể tìm cách lãng quên vì đó là chuyện chính trị nhưng trong trường hợp này chính trị là chuyện riêng tư.”

Bà Rosen vẫn giữ tình bạn lẫn sự ủng hộ bà Clinton, bà nói: “Tôi hiểu tâm tư bà ấy.”

Vào Tháng Năm 2012, khi những thăm dò cho thấy hơn nửa nước ủng hộ hôn nhân đồng tính, các nhân vật Dân Chủ hàng đầu bắt đầu bày tỏ sự ủng hộ. Phó Tổng Thống Joe Biden phát biểu trong một cuộc phỏng vấn truyền hình, rằng ông “hoàn toàn cảm thấy thoải mái” với hôn nhân đồng tính.

Không lâu sau đó, Tổng Thống Barack Obama nối gót với lời tuyên bố rằng “các cặp đồng tính nên được phép lấy nhau.”

Nhưng bà Clinton vẫn giữ im lặng.

Thế rồi bà Clinton bắt đầu thay đổi lập trường một khi cảm thấy rủi ro chính trị không còn nữa, tức gần một năm sau khi có sự thay đổi tương tự nơi Tổng Thống Barack Obama và Phó Tổng Thống Joe Biden.

Năm nay, với tư cách ứng cử viên tổng thống do đảng Dân Chủ đề cử, bà vận động hết mình cho cộng đồng LGBT cũng như ủng hộ tối đa hôn nhân đồng tính, và ngay từ lúc mới bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử, bà được sự ủng hộ của Human Rights Campaign, tổ chức hàng đầu ở Hoa Kỳ của giới đồng tính.

Con đường đi đến điểm này của bà Clinton gây phẫn nộ không ít nơi nhiều người ủng hộ bà.

Cách hành xử của bà gây buồn phiền đặc biệt đối với một số nhà hoạt động vì kết quả không được như họ mong đợi.

Hai vợ chồng Bill và Hillary Clinton từng là trong số người đầu tiên tích cực chiêu dụ sự ủng hộ của cộng đồng đồng tính, xem họ như tổ chức đáng quan tâm và nhận sự quyên góp của họ, tuy vậy lại không thiết tha sát cánh với họ về vấn đề dân quyền trọng đại nhất của họ.

Ông Alan van Capelle, cựu giám đốc tổ chức Empire State Pride Agenda nay đã giải tán, nhận định: “Nói về quyền của giới LGBT và hôn nhân đồng tính, có người đi tiên phong và có người đi theo đuôi. Về vấn đề này bà ấy là người đi theo phong trào.” (TP)

MỚI CẬP NHẬT