Thursday, March 28, 2024

Bà Clinton được thêm hai ủng hộ của phía Cộng Hòa

WASHINGTON, DC (NV) – Bà Hillary Clinton, ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ, vừa được cựu Thượng Nghị Sĩ John Warner (Cộng Hòa-Virginia) và nhật báo bảo thủ lớn nhất và lâu đời nhất ở Arizona, The Arizona Republic, chính thức ủng hộ hôm Thứ Tư.

Theo nhật báo The Washington Post, vị cựu thượng nghị sĩ năm nhiệm kỳ tại Thượng Viện Mỹ chọn bà Clinton, thay vì ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống đảng Cộng Hòa, cho thấy tiểu bang Virginia có thể về tay cựu ngoại trưởng Mỹ trong ngày bầu cử 8 Tháng Mười Một.

Đây là một tiểu bang quan trọng, và bà Clinton luôn dẫn trước ông Trump, nhưng không được mạnh lắm.

Tháng trước, bà Clinton hơn ông Trump 9 điểm, nhưng sau đó chỉ còn hơn 6 điểm, theo thăm dò của đại học Quinnipiac University, tức là Clinton 45%-Trump 39%.

Đây là lần đầu tiên ông Warner chính thức ủng hộ một ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ.

Ông Warner, năm nay 89 tuổi, thượng nghị sĩ lâu năm thứ nhì trong lịch sử Virginia, nghỉ hưu năm 2009. Tại Thượng Viện, ông từng là chủ tịch Ủy Ban Quân Lực đầy quyền lực và là đồng viện với bà Clinton một thời gian. Ông từng làm bộ trưởng Hải Quân dưới thời Tổng Thống Richard Nixon.

Ban vận động của bà Clinton cho biết, hôm Thứ Tư, ứng cử viên phó tổng thống của bà, Thượng Nghị Sĩ Tim Kain (Virginia), cùng với ông Warner đi vận động tranh cử ở Alexandria, Virginia.

Mời độc giả xem video: Một giáo viên và hai học sinh bị bắn trong trường ở South Carolina

Cũng trong ngày Thứ Tư, nhật báo The Arizona Republic chính thức ủng hộ một ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ, lần đầu tiên trong 126 năm.

“Kể từ khi phát hành số đầu tiên năm 1890, chúng tôi chưa bao giờ chính thức ủng hộ một người đảng Dân Chủ cho chức vụ tổng thống. Điều này cho thấy, chúng tôi luôn giữ vững quan điểm bảo thủ và đường lối của đảng Cộng Hòa,” bài xã luận của tờ báo viết.

Bài báo viết tiếp: “Nhưng năm nay thì khác. Ứng cử viên Cộng Hòa lần này không phải là bảo thủ và không đủ tiêu chuẩn. Vì thế, lần đầu tiên trong lịch sử tờ báo, chúng tôi, nhật báo The Arizona Republic, sẽ ủng hộ một tổng thống Dân Chủ.”

Tờ báo cũng cho rằng ông Trump không hiểu những thách thức mà đất nước đang phải đối đầu, cũng như không có tố chất để đối phó với các thách thức này.

The Arizona Republic thừa nhận bà Clinton có những điểm yếu, nhưng cho rằng kinh nghiệm, sự uyển chuyển, và tính khí của bà, làm cho bà thích hợp vào vị trí trong Tòa Bạch Ốc.

Về chuyện đề cử thẩm phán Tối Cao Pháp Viện, tờ báo cho rằng, không có gì bảo đảm là ông Trump sẽ đưa những người rất bảo thủ vào cơ quan tư pháp cao nhất Hoa Kỳ, nếu ông đắc cử tổng thống, vì ông không thật sự là người bảo thủ. (Đ.D.)

MỚI CẬP NHẬT