Thursday, April 25, 2024

Clinton và Trump ‘ngang ngửa’ trước ngày tranh luận

WASHINGTON, DC (NV) – Bà Hillary Clinton và ông Donald Trump sẽ gặp nhau vào tối ngày Thứ Hai trong buổi tranh luận đầu tiên, giữa khi có kết quả một cuộc thăm dò của tờ báo Washington Post và hệ thống truyền hình ABC News cho thấy hai bên có sự ủng hộ ngang ngửa của giới cử tri.

Bản tin của tờ báo Washington Post cho hay ông Trump đã xóa được khoảng cách với bà Clinton sau khi nữ ứng cử viên này gặp một số khó khăn thời gian gần đây, dù rằng ông Trump vẫn còn bị nghi ngờ về khả năng lãnh đạo đất nước và tính khí của ông.

Bản tin của tờ Washington Post nói rằng các cử tri nhiều phần sẽ đi bỏ phiếu đã chọn bà Clinton ở mức 46% và ông Trump ở mức 44%, với ứng viên đảng Libertarian Party, ông Gary Johnson, được 5% và ứng cử viên Đảng Xanh, bà Jill Stein, được 1%.

Trong số các cử tri đã ghi danh, bà Clinton và ông Trump ngang ngửa với nhau ở mức 46%, với ông Johnson được 7% và bà Stein được 2%.

Hai điểm vượt hơn của bà Clinton trong giới cử tri nhiều phần sẽ đi bầu thật ra không chắc chắn vì nằm trong xác suất sai số là 4.5%.

Kết quả cuộc thăm dò này cho thấy cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc khít khao hơn trong những tuần gần đây sau khi bà Clinton có thế vững mạnh từ sau đại hội của cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ.

Hồi đầu Tháng Chín, bà Clinton vượt hơn ông Trump khoảng 5 điểm, trong khi vào đầu Tháng Tám bà hơn tới 8 điểm.

Sau đó, trong lúc ông Trump có các nỗ lực cho thấy ông là một ứng cử viên có kỷ luật thì bà Clinton lại gặp phải một số lầm lỗi.

Các con số mới có được cũng cho thấy tầm mức quan trọng của cuộc tranh luận ở đại học Hofstra University vào tối ngày Thứ Hai, với số người theo dõi qua màn ảnh truyền hình có thể ở trong mức lớn nhất từ trước tới nay.

Có 8 trong số 10 cử tri nói rằng họ dự định sẽ theo dõi cuộc tranh luận hôm Thứ Hai và 44% trông đợi bà Clinton sẽ chiến thắng so với 34% cho ông Trump.

Dù rằng có 17% cử tri đã ghi danh nói rằng cuộc tranh luận có thể làm họ thay đổi ý kiến, chỉ có khoảng 6% nói rằng có nhiều khả năng điều đó xảy ra.

Sự ủng hộ dành cho ông Trump và bà Clinton tiếp tục đi theo đường hướng giới tính, màu da và trình độ học vấn.

Có khoảng 54% cử tri nam giới ủng hộ ông Trump, trong khi 55% cử tri nữ giới ủng hộ bà Clinton.

Nếu xem xét về mặt chủng tộc, cử tri da trắng ủng hộ ông Trump ở mức 53% so với 37% cho bà Clinton. Cử tri không phải da trắng ủng hộ bà Clinton ở mức 69% so với 19% cho ông Trump.

Ông Trump có sự hậu thuẫn nhiều gấp bốn lần so với bà Clinton trong số nam cử tri da trắng không có bằng đại học, với tỉ lệ ít hơn trong số phụ nữ da trắng không có bằng đại học và đàn ông da trắng có bằng đại học.

Trong số các phụ nữ da trắng có bằng đại học, bà Clinton hơn ông Trump ở mức 57% so với 32%. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT