Wednesday, April 24, 2024

Đảng Dân Chủ tiếp tục bị tin tặc xâm nhập

WASHINGTON, DC (NV) – Ban vận động của bà Hillary Clinton nói, một chương trình phân tích họ sử dụng đã bị tin tặc đột nhập, một phần trong báo cáo trước đây về việc hệ thống điện toán đảng Dân Chủ bị xâm nhập.

Theo đài NPR, một bộ phận khác của đảng Dân Chủ vừa cho biết họ cũng từng bị tin tặc tấn công, lần này là Ủy Ban Vận Động Quốc Hội Đảng Dân Chủ (DCCC).

Công việc của ủy ban này là gây quỹ và giúp các ứng cử viên của đảng về tài chánh để tranh cử vào Quốc Hội Hoa Kỳ.

Qua một thông cáo, bà Meredith Kelly, phát ngôn viên DCCC, xác nhận rằng họ là “mục tiêu của một vụ xâm nhập mạng,” mà các nhà điều tra nói, đã xảy ra cũng giống như những vụ xâm nhập khác hồi gần đây, gồm vụ xâm nhập vào hệ thống máy điện toán của Ủy Ban Dân Chủ Toàn Quốc (DNC).

Nga được cho là đứng đằng sau biến cố này và FBI đang điều tra.

DCCC nói, họ đang cộng tác với cơ quan công lực liên bang trong cuộc điều tra.

Đồng thời DCCC cũng mướn công ty an ninh mạng CrowdStrike hỗ trợ.

CrowdStrike không đưa ra bình luận nào ngoại trừ xác nhận việc có được DCCC tiếp xúc để nhờ giúp đỡ.

Hồi Tháng Sáu, công ty này nói họ dò được hai vụ xâm nhập khác nhau vào hệ thống của DNC.

Một vụ, theo họ, là việc làm của “Cozy Bear” tên gọi ám chỉ cơ quan tình báo Nga, viết tắt là FSB, hậu thân của cơ quan phản gián KGB thời Xô Viết.

Vụ khác được CrowdStrike nhận diện là “Fancy Bear,” mà công ty này gọi là việc làm của tình báo quân sự Nga.

Tấn công mạng trở thành vấn đề của các cuộc vận động tranh cử.

Tin tặc tấn công hệ thống điện toán của DNC hồi tuần trước, đánh cắp những email rồi đem tung lên trang mạng WikiLeaks.

Những email này cho thấy giới chức trong đảng Dân Chủ thiên vị với bà Hillary Clinton hơn ông Bernie Sanders, người tranh cử trong kỳ bầu cử sơ bộ, mặc dù đúng ra DNC phải giữ vai trò trung lập.

Vụ rò rỉ thông tin của tin tặc dẫn đến sự từ chức của bà Debbie Wasserman Shultz, chủ tịch đảng Dân Chủ, trong tuần này.

Hồi đầu năm nay, ông James Clapper, giám đốc Cơ Quan An Ninh Quốc Gia (NSA) cảnh cáo rằng những cuộc vận động chính trị có nguy cơ trở thành mục tiêu của những vụ tấn công tin tặc, một sự tiên đoán có vẻ đang trở thành hiện thực. (TP)

MỚI CẬP NHẬT