Friday, April 19, 2024

Đề nghị bảo hiểm y tế tương phản giữa Trump và Clinton

WASHINGTON, DC (AP) – Nghiên cứu mới về đề nghị y tế của ông Donald Trump có thể làm cho hàng chục triệu người mất bảo hiểm.

Trong khi nhiều triệu người có thêm bảo hiểm theo chương trình của bà Hillary Clinton.

Chiến dịch vận động bầu cử tổng thống năm 2016 một lần nữa đặt cử tri đứng trước ngã tư đường.

Số người không có bảo hiểm y tế hiện nay ở mức thấp lịch sử là 8.6%, chủ yếu nhờ luật bảo hiểm y tế toàn dân của Tổng Thống Barack Obama, thường được gọi là “Obamacare.”

Tuy nhiên, chương trình này không bảo đảm có thể tồn tại sau cuộc bầu cử khi chương trình xã hội thay đổi theo chủ trương của mỗi ứng cử viên.

Ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống đảng Cộng Hòa, sẽ loại bỏ chương trình “Obamacare” và thay bằng sự thay đổi việc khấu trừ thuế và thị trường bán bảo hiểm, kể cả cải tổ luôn chương trình Medicaid.

Trong khi đó, bà Hillary Clinton, ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ, sẽ tăng thêm trợ cấp tài chánh cho người mua bảo hiểm tư nhân, đồng thời mở rộng việc phụ cấp của chính phủ.

RAND Corporation, tổ chức nghiên cứu toàn cầu, thực hiện cuộc phân tích đề nghị của hai ứng cử viên.

Mời độc giả xem video: Cảnh sát bắn chết người da đen ở Tulsa bị khởi tố tội ngộ sát

RAND nhận thấy điều đáng lo ngại đối với đề nghị của ông Trump là số người không có bảo hiểm với tình trạng sức khỏe kém sẽ tăng gấp ba lần, từ 2.1 triệu theo luật hiện hành lên trong khoảng từ 5.7 triệu đến 7.1 triệu.

Nghiên cứu ước tính rằng việc bãi bỏ chương trình “Obamacare” của ông Trump sẽ gia tăng số người không có bảo hiểm từ 24.9 triệu lên 44.6 triệu trong năm 2018.

Đối với đề nghị của bà Clinton, phân tích nhận thấy số người không có bảo hiểm trong năm 2018 sẽ giảm xuống còn 15.8 triệu, tức tăng thêm 9.1 triệu người, chưa kể đến việc bà đưa ra ý kiến cho phép người tuổi trung niên được mua bảo hiểm Medicare và thuyết phục thêm nhiều tiểu bang mở rộng chương trình Medicaid. (TP)

MỚI CẬP NHẬT