Friday, April 19, 2024

Donald Trump bất ngờ sang gặp tổng thống Mexico

EVERETT, Washington (AP) – Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump bất ngờ loan báo sẽ có chuyến viếng thăm ngắn ngủi tại Mexico hôm Thứ Tư, gặp tổng thống quốc gia mà ông từng gọi là quê hương của thành phần hiếp dâm và tội phạm. Chuyến đi này đặc biệt có tiềm ẩn rủi ro về mặt chính trị cho ông Trump, khi chỉ còn chưa tới 10 tuần lễ nữa là đến ngày bầu cử.

Hiện chưa rõ là ông Trump sẽ được đón tiếp như thế nào ở quốc gia mà ông bị nhiều người ghét bỏ. Ngoài những lời bị coi là miệt thị người dân Mexico, ông Trump cũng hứa hẹn nếu đắc cử sẽ trục xuất hàng triệu người di dân đang sống bất hợp pháp ở Mỹ, tái thương thảo hiệp ước tự do mậu dịch Bắc Mỹ (NAFTA) và xây bức tường để dễ dàng kiểm soát khu biên giới dài 2,000 miles với Mexico. Tổng thống Mexico, ông Enrique Pena Nieto, từng nói rằng ông Trump cũng giống như Hitler.

Tuy nhiên, chuyến đi này cũng sẽ tạo cơ hội cho ông Trump tạo tư thế lãnh đạo khi có chuyến công du đầu tiên kể từ khi được đảng Cộng Hòa đề cử.

Kết quả các cuộc thăm dò hiện nay cho thấy ông vẫn đứng sau bà Clinton tại các tiểu bang được coi là sẽ quyết định kỳ bầu cử tổng thống tới đâu. Ông Trump cũng gặp khó khăn giành phiếu của các cử tri ôn hòa, kể cả các cử tri đảng Cộng Hòa, vốn không đồng ý với các phát biểu quá khích và các đề nghị gây nhiều tranh cãi về di trú cũng như các vấn đề khác. Một số cựu giới chức ngoại giao Mỹ thuộc đảng Cộng Hòa đã cảnh cáo rằng ông Trump không sẵn sàng để có vai trò hướng dẫn trên trường ngoại giao quốc tế.

Xem thêm video: Mỹ quan ngại dịch Zika đang lan rộng tại Singapore 

Chuyến đi của ông Trump diễn ra ngay trước khi ông đọc bài diễn văn được mọi người chờ đợi về vấn đề di dân. Đây là một vấn đề khiến ông thu hút được cử tri nhưng cũng là điều mà ông có vẻ đang có thái độ xoay chiều khiến thành phần ủng hộ chính yếu của ông phải bày tỏ sự lo ngại. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT