Thursday, April 25, 2024

Hillary Clinton đạt 50% mức dự trù gây quỹ $1 tỷ

PROVINCETOWN, Massachusetts (AP) – Ủy ban tranh cử tổng thống của bà Clinton nay đã đạt được nửa mức dự trù gây quỹ $1 tỉ, theo nguồn tin từ giám đốc tài chánh ủy ban này.

Ông Dennis Cheng đã loan báo thành quả trên hồi cuối tuần trước trong một cuộc họp tại tổng hành dinh ủy ban tại Brooklyn, New York, theo một nhân vật hiện diện trong cuộc họp nhưng không có thẩm quyền thảo luận với báo chí về chiến lược của ủy ban.

Ủy ban tranh cử của bà Clinton cho tới nay vẫn né tránh không muốn công bố mục tiêu vận động tài chánh của mình vì lo ngại rằng sẽ tạo sự chú ý của dư luận vào những nhà tài trợ lớn lao cho bà Clinton, giữa khi có sự giận dữ của cử tri về ảnh hưởng của tiền bạc trong chính trị Mỹ. Bà đã đặt ra chỉ tiêu là vận động được $100 triệu trong cuộc bầu cử sơ bộ.

Trong Tháng Bảy bà Clinton đã huy động được $90 triệu cho ủy ban của bà cũng như cho đảng Dân Chủ.

Bà duy trì số nhân viên khoảng 700 người tại các văn phòng trên cả nước từ nhiều tháng nay. Bà đã chi khoảng $67 triệu cho quảng cáo và tuần này bà sẽ chi thêm ít nhất là $10 triệu quảng cáo nữa.

Ủy ban của bà Clinton đang trong chiến dịch vận động tài chánh mạnh mẽ, với 43 buổi gây quỹ được tổ chức tại 14 tiểu bang trong hai tuần lễ tới.

Trong cuối tuần qua, bà đã dành thời giờ gặp các nhà tài trợ ở Cape Cod, tại tiểu bang Massachusetts trước khi sang California cho một loạt các cuộc gây quỹ khác tại nhà của các tài tử Hollywood nổi tiếng và các doanh gia vùng Silicon Valley. Vào cuối tháng này, bà sẽ đến Hamptons thuộc Long Island, New York, để có thêm các cuộc gây quỹ khác. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT