Friday, March 29, 2024

Lập trường di dân của Trump khiến phía nào cũng giận

WASHINGTON (NV) – Ứng cử viên Donald Trump, người giành được sự đề cử của đảng Cộng Hòa ra tranh cử tổng thống với lập trường cứng rắn về di trú, đang gặp sự giận dữ và khinh miệt từ đủ mọi phía trong chính trường Mỹ hôm Thứ Năm sau khi ông cho thấy có thể sẽ rút lại lời hứa hẹn sẽ trục xuất tất cả 11 triệu người di dân đang sống ở Mỹ bất hợp pháp.

Trong một buổi gặp mặt cử tri được đài Fox News phát hình tối Thứ Tư, ông Trump có vẻ cho thấy rằng ông nay sẽ để cho người di dân bất hợp pháp có cách để tiến tới tình trạng hợp pháp, nhưng không là công dân Mỹ.

“Sẽ không là công dân,” ông Trump nói. “Họ sẽ phải trả tiền thuế còn thiếu. Họ sẽ phải trả thuế,” ông cho biết thêm. “Sẽ không có việc ân xá, nhưng chúng ta sẽ làm việc với họ,” ông cho hay.

Ông Trump nói rằng trong khi những người ủng hộ ông muốn “đưa kẻ xấu ra khỏi nước Mỹ,” ông cũng nghe từ các cử tri khác có quan điểm không quyết liệt như vậy.

Ông cho hay những cử tri này nói rằng đẩy những kẻ đã sống ở Mỹ 15 năm, 20 năm ra khỏi nơi đây là điều quá nhẫn tâm.

Mấy lần trong cuộc gặp gỡ, ông Trump có hành động như lấy ý kiến họ về vấn đề di trú: đưa di dân bất hợp pháp ra khỏi nước Mỹ hay có một biện pháp khác.

Phía ủng hộ việc thay đổi luật di trú để giúp di dân bất hợp pháp có lối thoát, bày tỏ sự bất bình về thái độ này của ông Trump.

“Ðây không phải là chuyện nhỏ. Ðây là vấn đề của 11 triệu người,” theo bà Angie Kelley, giám đốc điều hành trung tâm Center for American Progress Action Fund. Ông ta biến một vấn đề chính sách quan trọng thành cuộc trưng cầu ý kiến ở một cuộc gặp cử tri, phía nào to tiếng nhất thì thắng.”

Nhưng phía những người đã từng mạnh mẽ lên tiếng chống kế hoạch thay đổi luật di trú và ngưỡng mộ ông Trump vì phát biểu xây tường ở biên giới và trục xuất hàng loạt người di dân bất hợp pháp khỏi nước Mỹ, thì cảm thấy thất vọng vì cho rằng điều này sao nghe giống phát biểu của cựu Thống Ðốc Florida Jeb Bush, hay Nghị Sĩ Marco Rubio thuộc tiểu bang Florida, cả hai người bị ông Trump chỉ trích là yếu kém trong lãnh vực di trú và đánh bại họ trong cuộc bầu cử sơ bộ.

Mark Krikorian, thuộc cơ quan nghiên cứu di dân có khuynh hướng bảo thủ Center for Immigration Studies, cho hay ông Trump đang phản bội những người ủng hộ ông mạnh mẽ nhất và cho thấy không có lập trường nhất quán về di trú.

Ðối với ông Trump, các phát biểu mới có vẻ ôn hòa này có thể giúp thuyết phục các cử tri còn đang lưỡng lự, nhất là thành phần cử tri da trắng ôn hòa, rằng ông có sự quan tâm về cộng đồng Hispanics cũng như các cộng đồng thiểu số khác, không giống như những phát biểu cứng rắn của ông trước đây.

Tuy nhiên, cho dù đạt được điều gì chăng nữa, ông Trump cũng có thể đánh mất sự ủng hộ của hàng triệu cử tri bảo thủ khác, cũng đa số trong cộng đồng da trắng, những người từng nồng nhiệt đón nhận ông Trump vì thái độ cứng rắn trong lãnh vực di dân hơn bất cứ ứng viên nào khác trong đảng Cộng Hòa, những người bị họ coi là quá sẵn sàng thỏa hiệp với Tổng Thống Barack Obama và thành phần lãnh đạo đảng Dân Chủ ở Quốc Hội. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT