Thursday, March 28, 2024

Nga đòi đưa người qua giám sát bầu cử ở Mỹ vì ‘có gian lận’

WASHINGTON, DC (NV) – Trước tuyên bố của ông Donald Trump rằng có gian lận bầu cử ở Mỹ, Nga đòi đưa người qua giám sát các phòng phiếu vào ngày bỏ phiếu 8 Tháng Mười Một.

Theo USA Today, nhật báo Izvestia của chính phủ Nga trích lời một giới chức bầu cử Mỹ dọa sẽ có biện pháp hình sự một khi “những người giám sát ấy chường mặt đến.”

Ông Mark Toner, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao, phủ nhận việc Mỹ ngăn chận không cho các nhà ngoại giao Nga đến quan sát cuộc bầu cử.

Bà Meg Casper, nữ phát ngôn viên của ông Tom Schedler, bộ trưởng hành chánh tiểu bang Louisiana, người nhận được thỉnh cầu đòi cho phép các giám sát viên Nga đến quan sát tại các phòng phiếu ở địa phương, gọi đó là một “âm mưu tuyên truyền.”

Bà Casper nói: “Trong quá khứ chúng tôi từng cho phép các quan sát viên ngoại quốc đến đây nhưng chưa có ai từ Nga đến.”

Theo bà, FBI và Bộ Nội An cũng “nói với chúng tôi đừng có cho phép.”

Ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống đảng Cộng Hòa, người bị tụt hạng trong hầu hết những cuộc thăm dò, suốt nhiều tuần qua than phiền về nguy cơ bầu cử gian lận.

Trong cuộc tranh luận vào đêm Thứ Tư với bà Hillary Clinton, ứng cử viên đảng Dân Chủ, ông Trump không trả lời câu hỏi liệu ông có chấp nhận kết quả cuộc bỏ phiếu vào ngày bầu cử.

Tuy nhiên, vào hôm Thứ Năm ông lại nói rằng ông sẽ “hoàn toàn chấp nhận kết quả, nếu tôi thắng cử.”

Hoa Kỳ thường gởi người đến quan sát cuộc bầu cử tại những nước có tiếng gian lận bầu cử.

Báo Izvestia nói, Nga đưa ra thỉnh cầu muốn được quan sát bầu cử tại Hoa Kỳ trong cuộc nói chuyện với Bộ Ngoại Giao Mỹ nhưng bị “thẳng thừng từ chối.”

Nga từng được mời tham dự tham dự công tác giám sát thường lệ của Tổ Chức An Ninh và Hợp Tác Âu Châu (OSCE), mà Nga là một thành viên, nhưng chỉ ở một chừng mực nào đó, điều không thể chấp nhận đối với người Nga, theo hệ thống phát thanh RT của Nga.

OSCE nói họ sẽ giám sát cuộc bầu cử ở Mỹ với một phái đoàn gồm 439 người từ 10 quốc gia, trong đó ít nhất có một người Nga.

Giới chức Mỹ trong cuộc bầu cử nghị viện Nga hồi Tháng Chín đã từng tham dự sứ mạng giám sát tương tự.

Báo Izvestia nói rằng giới chức Nga muốn gửi người đến Texas, Oklahoma và Louisiana ở cấp tiểu bang nhưng bị bác bỏ bằng lời lẽ “nặng nề.”

Bộ trưởng hành chánh Texas, ông Carlos Cascos, qua một lá thư viết hôm 28 Tháng Chín, gửi cho ông Alexander Zakharov, tổng lãnh sự Nga ở Houston, nói rằng “chỉ người được luật pháp cho phép mới được ở bên trong phòng bầu cử trong khi diễn ra cuộc bỏ phiếu. Những người không có trách nhiệm nếu vào bên trong sẽ bị truy tố tội tiểu hình.”

Ông Tom Schedler từ chối nhẹ nhàng hơn qua một lá thư gửi ông Zakharov hôm 26 Tháng Tám, giải thích rằng văn phòng ông ở Baton Rouge vừa bị hư hại nặng do lụt lớn khiến ông thiếu hẳn nhân sự.

Nếu trận lụt này không xảy ra chắc chắn chúng tôi sẽ mở rộng cửa mời quí vị đến, nhưng hiện tại thì không thể đáp ứng yêu cầu ấy,” ông Schedler tiếp và giục ông Zakharov nên liên lạc lại với ông vào năm 2020 nếu đến lúc ấy vẫn còn quan tâm.

Bộ trưởng hành chánh Oklahoma, ông Chris Benge, trích luật lệ của tiểu bang và bác bỏ yêu cầu tương tự của người Nga, khi viết: “Trong khi chúng tôi lấy làm hân hạnh được tạo cơ hội cho việc giám sát cuộc bỏ phiếu, nhưng luật của tiểu bang không cho phép bất kỳ ai vào bên trong hoặc quanh quẩn gần nơi bỏ phiếu, ngoại trừ giới chức bầu cử.” (TP)

MỚI CẬP NHẬT