Thursday, March 28, 2024

Nghiệp đoàn cảnh sát lớn nhất Hoa Kỳ ủng hộ Trump

WASHINGTON DC (NV) – Nghiệp đoàn cảnh sát lớn nhất Hoa Kỳ hôm Thứ Sáu tuyên bố ủng hộ ông Donald Trump lên làm tổng thống, ca ngợi sự cam kết của ông đối với cảnh sát.

Theo trang mạng The Hill, tổ chức Fraternal Order of Police (FOP) tuyên bố ủng hộ ứng cử viên của đảng Cộng Hòa, sau khi ông đã nhận được sự ủng hộ từ hơn hai phần ba trong hội đồng toàn quốc của tổ chức.

Ông Chuck Canterbury, chủ tịch toàn quốc của FOP, nói: “Ông Trump có cái nhìn nghiêm túc về những khó khăn mà ngành công lực đang phải trực diện. Ông thấu hiểu và ủng hộ các ưu tiên của chúng ta, và các thành viên của chúng ta tin rằng ông sẽ làm cho nước Mỹ được an toàn trở lại.”

Ông Canterbury tiếp: “Ông ấy đã thực hiện một sự cam kết với ngành công lực Hoa Kỳ và chúng ta hãnh diện thực hiện một sự cam kết với ông ấy và với chiến dịch tranh cử của ông ấy qua việc ủng hộ sự ứng cử của ông hôm nay.”

Với các tổ chức lao động hầu hết tập trung sau lưng bà Hillary Clinton, ứng cử viên của đảng Dân Chủ, ông Trump đã hoạt động tích cực để có được sự hậu thuẫn của nghiệp đoàn cảnh sát.

Ông Trump đã gặp các giới chức cao cấp nhất của FOP tại Trump Tower ở New York hồi Tháng Năm, và ông cũng từng ghé thăm các liên đoàn cảnh sát ở mỗi địa phương trên đường đi vận động tranh cử.

Tại trụ sở địa phương của FOP ở North Carolina hồi Tháng Tám, ông Trump nói: “Tôi đứng về phía quí vị 1,000%. Những đóng góp của quí vị thật hết sức tuyệt vời.”

FOP bày tỏ sự tức giận đối với đối thủ của ông Trump, bà Hillary Clinton, người đã từ chối điền vào tờ vấn đáp, vốn cần có để nhận được sự ủng hộ.

Tổ chức này xem sự từ chối của bà Clinton là thái độ khinh khi. (TP)

MỚI CẬP NHẬT