Friday, April 19, 2024

Nhiều người theo dõi bài diễn văn của ông Trump hơn bà Clinton

WASHINGTON, DC (AP) – Có nhiều người theo dõi bài diễn văn nhận đề cử của ông Donald Trump hơn là bài của bà Hillary Clinton.

Trong khi có 32.2 triệu người theo dõi ông Trump đọc diễn văn trong ngày cuối của đại hội đảng Cộng Hòa, chỉ có 29.8 triệu người theo dõi bà Clinton trong ngày cuối của đảng Dân Chủ.

Hãng Nielsen chuyên đo lường số lượng khán giả truyền hình cũng cho biết thêm là trong ba ngày đầu, Ðại Hội Ðảng Cộng Hòa (RNC) ở Cleveland, Ohio, không thu hút nhiều khán giả bằng Ðại Hội Ðảng Dân Chủ (DNC) ở Philadelphia, Pennsylvania.

Ông Denis McDonough, chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc, báo cho đại diện của bên Cộng Hòa là Thống Ðốc Chris Christie và bên Dân Chủ là ông Ed Meier chuẩn bị để các ứng cử viên được nhận thuyết trình về tình báo quốc gia. Ðây là thủ tục truyền thống để ứng cử viên nào đắc cử sẵn sàng tiếp nhận trách nhiệm từ chính quyền sắp mãn nhiệm.

Hai ban tranh cử sẽ cùng đặt văn phòng chuyển quyền ở đại lộ Pennsylvania thủ đô Washington, DC, và hoạt động bằng ngân khoản $13 triệu do Quốc Hội cấp, bằng tiền đóng thuế của dân.

Hôm Thứ Sáu, trong lúc vận động ở Colorado Springs, Colorado, ông Trump phê bình bài diễn văn của bà Clinton ở DNC “chỉ ở mức trung bình,” đầy sáo ngữ và những lời vu cáo ông. Ông Trump chế nhạo sự bỏ cuộc của Thượng Nghị Sĩ Bernie Sanders “vì muốn về nhà đi ngủ” trong khi những người ủng hộ ông còn tức giận. Theo lời ông Trump, ông Sanders “đã bán linh hồn cho quỷ” khi vị thượng nghị sĩ tiểu bang Vermont kêu các ủng hộ viên của ông bỏ phiếu cho bà Clinton.

Ông Mike Pence, ứng cử viên phó tổng thống của ông Trump, nói rằng những người bảo thủ đừng nên hoài nghi vì ông Trump chính là người ủng hộ chủ trương “chính quyền nhỏ” của họ. Nhưng ông Pence cũng muốn hạn chế hoạt động của truyền thông và chỉ các cơ quan nào được phép trước mới có thể đến tham dự tường trình những cuộc vận động tranh cử. Ông nói điều này trên chương trình phát thanh Hugh Hewitt sau khi một phóng viên của tờ Washington Post bị ban tranh cử Trump-Pence trục xuất ra khỏi hội trường ở Milwaukee, Wisconsin.

Ban tranh cử của ông Trump từng ngăn cản nhiều cơ quan truyền thông đến làm phóng sự những cuộc vận động, bao gồm Buzzfeed, Politico, Huffington Post và Washington Post.

Bà Hillary Clinton và ứng cử viên phó tổng thống Tim Kaine đã khởi đầu chuyến đi bằng xe buýt vận động ở hai tiểu bang Pennsylvania và Ohio, hai “chiến trường” quan trọng trong cuộc bầu cử.

Bà Clinton châm biếm đối thủ rằng “ông Trump sẽ chẳng làm được gì cho nước Mỹ ngoài khả năng quen thuộc của ông là khai phá sản.” Bà cam kết trong 100 ngày đầu tiên vào Tòa Bạch Ốc sẽ làm mọi cách để tạo thêm việc làm mới cho dân chúng nhiều hơn hết kể từ sau Thế Chiến 2.

Ông Tim Kaine lên án vụ ông Trump đề nghị Nga xâm nhập email đảng Dân Chủ, cho rằng không phải chuyện châm biếm như ông Trump đã giải thích để chữa lỗi, mà là do dốt nát. Ông Kaine nhận định rằng “tính khí của ông Donald Trump hoàn toàn không đủ tư cách để làm tổng thống.”

FBI và bộ tư pháp liên bang hôm Thứ Sáu cho biết đang điều tra một vụ xâm nhập hệ thống điện toán của ban tranh cử Clinton-Kaine mới được khám phá tiếp sau việc đánh cắp email đảng Dân Chủ. Các giới chức Mỹ nói rằng có nhiều bằng chứng tương tự trong các việc này và có lẽ do cùng một nhóm “hackers” mà người ta nghi ngờ là từ Nga. (HC)

MỚI CẬP NHẬT