Thursday, March 28, 2024

Ông Trump đề cử một phụ nữ làm đại sứ tại LHQ

NEW YORK, New York (NV) – Tổng thống tân cử Donald Trump hôm Thứ Tư chọn bà Nikki Haley, thống đốc tiểu bang South Carolina, làm đại sứ tại Liên Hiệp Quốc, tạo sự đa dạng trong thành phần lãnh đạo cao cấp nhất của chính phủ tương lai, vốn đang bị chỉ trích vì bao gồm đa số là đàn ông da trắng lớn tuổi.

Bà Nikki Haley, một ngôi sao đang lên của đảng Cộng Hòa và là con gái của một gia đình di dân gốc Ấn Ðộ, hầu như không có kinh nghiệm ngoại giao.

Việc bà Haley được đề cử đánh dấu lần đầu tiên có nữ giới trong nội các của ông Trump, sau các chọn lựa lúc đầu gồm những người đàn ông da trắng, lớn tuổi, theo Washington Post.

Tuy ông Trump được bầu lên với sự ủng hộ mạnh mẽ của giới lao động da trắng, những người thân cận với ông cho hay ông muốn loan báo việc chọn lựa này trước ngày Lễ Tạ Ơn để cho thấy nội các của ông có sự đa dạng.

Hiện chưa biết bà Haley có chấp nhận sự đề cử này hay không.

Trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua, bà Haley ban đầu ủng hộ Thượng Nghị Sĩ Rubio Marco (Florida). Sau khi ông Marco rút lui, bà ủng hộ Thượng Nghị Sĩ Ted Cruz (Texas).

Mời độc giả xem video: Dinh tổng thống Nam Hàn phải giải thích lý do mua 360 viên Viagra

Nếu bà chấp nhận và được Thượng Viện chấp thuận, Phó Thống Ðốc Henry McMaster, một người ủng hộ ông Trump ngay từ khi ông bắt đầu ứng cử trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa, sẽ trở thành thống đốc South Carolina. (V.Giang, Ð.D.)

MỚI CẬP NHẬT