Thursday, March 28, 2024

Ông Trump khẳng định chiến thắng dù ‘có gian lận’

TAMPA, Florida (AP) – Dù rằng con đường dẫn đến Tòa Bạch Ốc nay đang thấy thu hẹp lại và khó khăn hơn, ứng cử viên Donald Trump hôm Thứ Hai vẫn khẳng định rằng ông đang “chiến thắng” và kêu gọi người ủng hộ hãy chống lại điều mà ông gọi là âm mưu của thành phần cơ chế, đang ngăn không cho ông đắc cử.

Ông Trump, hiện đang trong chuyến vận động kéo dài ba ngày tại Florida, nơi hàng ngàn người đang đi bầu sớm, hôm Thứ Hai đã đánh mạnh vào “thành phần truyền thông tệ hại” đang đăng tải những kết quả thăm dò “giả tạo” mà ông gọi là những chỉ dấu mới nhất của một cuộc bầu cử “được dàn dựng sẵn.”

“Truyền thông không chỉ chống lại cá nhân tôi. Họ chống lại tất cả chúng ta,” ông Trump nói với những người ủng hộ nhiệt liệt hoan nghênh ông ở thành phố St. Augustine. “Họ chống lại những gì mà chúng ta đại diện.”

“Tôi tin rằng chúng ta đang chiến thắng,” ông Trump cho hay.

Tuy nhiên, ngay cả trong lúc ông Trump mạnh mẽ khẳng định điều này, các giới chức trong ủy ban tranh cử của ông xác nhận là ông đang thua bà Clinton và tiểu bang Pennsylvania, nơi ông phải giành được chiến thắng, có thể đang rơi về phía bà Hillary Clinton.

Ðiều này cho thấy ông không có nhiều giải pháp để có thể đạt được con số 270 phiếu đại cử tri cần có để vào Tòa Bạch Ốc ngày 8 Tháng Mười Một này.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 25 tháng 10 năm 2016

Trong khi đó, cũng có các tin bất lợi khác cho ông Trump.

Kết quả một cuộc thăm dò mới cho thấy giới cử tri trẻ nay ủng hộ bà Clinton khi cuộc vận động chỉ còn lại hai ứng cử viên.

Bà Clinton nay dẫn đầu trong số cử tri tuổi từ 18 tới 30, ở mức từ 60% tới 19%, theo cuộc thăm dò của GenForward. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT