Thursday, April 25, 2024

Mỹ sẵn sàng phản ứng nếu Nga tìm cách phá cuộc bầu cử

WASHINGTON DC (NV) – Tin tặc quân đội Hoa Kỳ từng thâm nhập mạng lưới điện, truyền tin và hệ thống chỉ huy của điện Kremlin, khiến chúng dễ bị Mỹ tấn công bằng vũ khí điện toán bí mật khi nào cảm thấy cần.

Theo NBC News, giới chức Hoa Kỳ từ lâu vẫn công khai nói rằng Nga, Trung Quốc và các nước khác từng len lỏi vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của Mỹ và để lại những malware, là những phần mềm máy tính được thiết kế với mục đích phá hủy dữ liệu trên máy tính bị xâm nhập.

Có qua thì có lại, nhiều người tin rằng Mỹ cũng đã từng có hành động tương tự đối với đối thủ của họ.

Giới chức Hoa Kỳ vẫn tiếp tục bày tỏ quan ngại rằng Nga sẽ dùng khả năng điện toán của mình để tìm cách làm rối loạn cuộc bầu cử tổng thống vào tuần tới.

Tình báo Hoa Kỳ không dự trù Nga sẽ tấn công vào các hạ tầng quan trọng vì đa số tin rằng đó là hành động gây chiến, nhưng họ tiên liệu Nga có thể tung ra những tài liệu giả, kể cả phát tán các trương mục truyền thông xã hội giả hiệu nhằm loan truyền những thông tin thất thiệt.

Hôm Thứ Sáu, tin tặc được biết với tên “Guccifer 2.0,” mà giới chức Hoa Kỳ nói là thuộc mặt trận ngoại vi của tình báo Nga, gửi một tweet đe dọa theo dõi cuộc bầu cử tại Mỹ “ngay trong lòng hệ thống.”

Chính phủ Hoa Kỳ hiện đang dồn hết nguồn lực nhằm chống lại mối đe dọa này, điều chưa từng thấy từ trước đến nay trong một cuộc bầu cử tổng thống.

Giới chức Mỹ nói rằng vũ khí điện toán của họ chỉ được dùng đến trong trường hợp chẳng đặng đừng, khi mà nước Mỹ bị tấn công một cách nghiêm trọng.

Mời độc giả xem video: Tình báo Mỹ cho biết Al-Qaeda có thể tấn công khủng bố trước ngày bầu cử

Giới chức quân sự Hoa Kỳ thường nói với những thuật ngữ thông dụng, rằng nước Mỹ hiện sở hữu những khả năng điện toán tối tân nhất thế giới nhưng không thể bàn chi tiết về vũ khí điện tuyệt mật này.

Ông James Lewis, chuyên gia về điện toán tại Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế, nói rằng Hoa Kỳ từ nhiều năm qua vẫn tiếp tục xâm nhập vào hệ thống hạ tầng của đối phương như Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Hàn, việc làm hệt như những cuộc dọ thám quân sự từ khi con người bắt đầu xung đột lẫn nhau thường có.

Chính phủ Obama thường hết sức miễn cưỡng mới có hành động trên không gian ảo, mặc dù họ phải trực diện với hằng loạt những vụ tin tặc của Nga rồi sau đó rò rỉ thông tin lấy được với mục đích gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử.

Tuy nhiên giới chức tình báo Hoa Kỳ nói rằng nếu Nga khởi sự với một tấn công điện toán vào hạ tầng cơ sở quan trọng của Mỹ thì Mỹ sẽ đáp ứng bằng việc đánh sập một số hệ thống của Nga, một hình thức tự vệ tích cực.

Cựu Đô Đốc James Stavridis, người từng làm tư lệnh khối NATO ở Âu Châu, nói, Hoa Kỳ được trang bị đầy đủ để có thể đáp trả mọi cuộc tấn công điện toán.

Ông nói: “Theo tôi có ba điều chúng ta nên làm tùy tầm quan trọng của vụ tấn công. Thứ nhất, hiển nhiên là phản ứng tự vệ. Thứ hai là công khai hóa sự kiện đang xảy ra và lật mặt đối phương. Và thứ ba là phản ứng lại một cách tương xứng.”

Chuyện tấn công điện toán của Mỹ thật ra không có gì mới mẻ.

Trong cuộc thâm nhập Iraq vào năm 2003, tình báo Mỹ từng len lỏi vào các hệ thống của Iraq và gửi thông điệp đến các tướng của Iraq kêu gọi họ đầu hàng, đồng thời tạm thời làm tắt nguồn điện ở thủ đô Baghdad.

Trong hai năm 2009 và 2010, Mỹ hợp tác với Israel trong việc tung ra cái gọi là Stuxnet, một vũ khí điện toán, được thiết kế nhằm phá hủy các máy ly tâm của lò nguyên tử Iran.

Ngày nay, Bộ Chỉ Huy Điện Toán Hoa Kỳ tham dự vào các hoạt động chống lại tổ chức khủng bố ISIS, gồm việc dùng mạng truyền thông xã hội để làm lộ diện vị trí của dân quân, đồng thời gửi đi những lệnh giả tạo nhằm gây lung lạc tinh thần. (TP)

MỚI CẬP NHẬT