Wednesday, April 17, 2024

Dự Luật 55 có thể tăng thuế người giàu thêm 12 năm nữa

SACRAMENTO, California (AP) – Trước viễn tượng luật tạm thời tăng thuế lợi tức người giàu tại California sắp hết hạn, Dự Luật 55 sắp được đưa ra cho cử tri bỏ phiếu vào Tháng Mười Một nhằm gia hạn việc tăng thuế đó thêm 12 năm nữa.

Nếu được cử tri thông qua, những cư dân California có lợi tức từ $250,000 một năm trở lên sẽ phải tiếp tục bị tăng thuế y như từ bốn năm qua sau khi Dự Luật 30 được thông qua hồi năm 2012 vậy.

Hiệp Hội Giáo Viên California và các nghiệp đoàn lao động muốn tiếp tục đánh thêm thuế lên nhóm người có lợi tức cao trong tiểu bang nhằm chận đứng các kế hoạch cắt giảm ngân sách giáo dục và y tế của California, trong đó có $4 tỷ dành cho ngành giáo dục tiểu bang.

Những người ủng hộ dự luật này lập luận rằng đề nghị luật này chẳng tăng thuế lên ai cả mà chỉ tiếp tục duy trì mức thuế lợi tức đánh lên cư dân California từ trước tới nay mà thôi.

Hồi năm 2012, khi vận động cử tri thông qua Dự Luật 30, là đề nghị luật nay được gia hạn bằng Dự Luật 55, Thống Đốc Jerry Brown tuyên bố rằng “tiền bạc thu được từ sáng kiến về tài chánh này phải đi thẳng vào các lớp học chứ không thể để cho các chính trị gia tại Sacrameno đụng đến.” (V.P.)

MỚI CẬP NHẬT