Friday, April 19, 2024

Thống đốc Texas đề cập đe dọa khủng bố trước bầu cử

AUSTIN, Texas (NV) – Đáp ứng các báo cáo có thể xảy ra các cuộc tấn công khủng bố tại Texas trước và trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử vào ngày 8 Tháng Mười Một, Thống Đốc Greg Abott cho biết chính quyền tiểu bang đã có các biện pháp đề phòng thích nghi, đài FOX 26 hôm Thứ Sáu đưa tin.

Thống Đốc Abbott nói rằng các ủy ban nội an và chống khủng bố của tiểu bang luôn được đặt trong tình trạng báo động và sẵn sàng đối phó với mọi hoạt động khủng bố tại địa phương. Các cơ quan này hiện chia sẻ với nhau những thông tin tình báo trên căn bản từng ngày nhằm khám phá mọi đe dọa và kịp thởi đập tan bất cứ hành động khủng bố nào.

Ông Abbott tuyên bố: “Văn phòng thống đốc đang phối hợp với ngành công lực và Bộ An Ninh Công Cộng Texas để kiểm soát tình hình. Cư dân Texas vẫn cứ tiếp tục các sinh hoạt hàng ngày như thường lệ, nhưng phải đề cao cảnh giác trong mấy ngày tới, và hãy báo cáo ngay bất cứ hoạt động khả nghi nào cho nhân viên công lực các cấp. Tiểu bang Texas đang làm hết sức mình để bảo đảm an toàn và an ninh cho mọi cư dân.”

Các giới chức an ninh liên bang hiện đang điều tra các báo cáo cho biết quân khủng bố al-Qaeda có thể sẽ mở các cuộc tấn công trước hoặc trong ngày bầu cử của Mỹ. Các báo cáo do FBI tại Houston công bố cho biết ba tiểu bang hiện đang được coi là có nguy cơ bị tấn công nhiều nhất vào Thứ Hai tới là New York, Texas, và Virginia. (V.P.)

MỚI CẬP NHẬT