Thursday, April 25, 2024

Little Saigon: Vài điều cử tri cần biết trong ngày bầu cử

Linh Nguyễn/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) –  Thứ Ba, 8 Tháng Mười Một, người dân Mỹ khắp nơi đi bầu để chọn vị Tổng Thống và các chức vụ dân cử từ địa phương đến cấp tiểu bang và liên bang, trong đó có cử tri người Mỹ gốc Việt.

Tài liệu bầu cử từ Cơ Quan Ghi Danh Bầu Cử Orange County cho biết các thông tin căn bản như sau:

Ai được đi bầu và làm sao để được đi bầu?

-Chỉ công dân Mỹ, và những ai không bị giam trong tù, đã ghi danh mới được tham gia bầu cử, và có thể chọn bầu bằng thư hay bầu tại phòng phiếu.

Riêng những ai mới trở thành công dân quốc tịch Mỹ, lần đầu tiên đi bầu, phải ghi danh bầu cử với Cơ Quan Ghi Danh Bầu Cử Orange County (Orange County Registrar of Voters) trong vòng hai tuần trước ngày bầu cử, và giấy tờ xác nhận là cư dân California, như bằng lái xe, hóa đơn điện thoại, gas, và nhớ đem theo giấy chứng nhận quốc tịch.

-Cử tri có thể ghi danh bằng tiếng Việt qua internet, trễ nhất là ngày 24 Tháng Mười vừa qua, tại địa chỉ: http://registertovote.ca.gov/

Khi nào phải ghi danh lại? Nếu chưa gởi phiếu khiếm diện, phải làm gì?

– Mỗi khi đổi tên hay đổi địa chỉ chỗ ở, phải ghi danh lại.

– Nếu đã chọn bầu phiếu bằng thư, tốt nhất là đem lá phiếu khiếm diện đã ký tên bên ngoài phong bì và bỏ vào bất cứ thùng phiếu nào gần nơi cư ngụ, trước 8 giờ tối là giờ đóng cửa phòng phiếu, trong ngày bầu cử.

Nếu cần lá phiếu khiếm diện khẩn cấp, phải cung cấp qua Internet những chi tiết, gồm: tên họ, địa chỉ, thành phố, zip code và số điện thoại. Sau đó nhấn “Gởi đi” và in ra giấy để nộp cho Cơ Quan Bầu Cử Orange County, 1300 South Grand Avenue, Building C, Santa Ana, CA 92705.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, ngày 7 tháng 11 năm 2016

Làm sao để biết đã được ghi danh rồi? Địa điểm thùng phiếu ở đâu?

-Vào địa chỉ: www.ocvote.com và chọn “Tiếng Việt” trên góc phải, rồi nhấn vào link cột bên trái “Xác nhận ghi danh cử tri của quý vị.”
– Cung cấp tháng/ngày/ năm sinh và bốn số cuối bằng lái xe, rồi nhấn “Bắt đầu.”
– Nếu đã ghi danh, địa chỉ phòng phiếu sẽ hiện ra với chỉ dẫn đường đi.

Làm sao để biết khu vực mình ở có những ứng cử viên nào và chức vụ nào?

– Sau khi thấy địa chỉ thùng phiếu hiện ra, nhấn vào link: “Click here to see your districts and elected officials.”

Các chi tiết hiện ra sau đó, gồm tên họ, địa chỉ nhà, thuộc đảng Cộng Hòa hay Dân Chủ và các cấp dân cử, từ Quận Hạt, Sở Thuế Môn Bài Tiểu Bang, dân biểu Hạ Viện Hoa Kỳ, dân biểu tiểu bang, Supervisor Địa Hạt liên hệ, Học Khu, Sở Thủy Cục, Đặc Khu Vệ Sinh, v.v…

Có thể điện thoại hay giúp phương tiện chuyên chở không?

Nếu cần biết địa điểm phòng phiếu gần nơi mình cư ngụ, cử tri cũng có thể gọi điện thoại số (714) 567-7600 hay vào trang web tại www.ocvote.com.

Một số ứng cử viên trong khu vực Little Saigon cũng cho biết sẵn sàng giúp đỡ cử tri, nếu có thắc mắc hay cần phương tiện di chuyển đến phòng phiếu.

Phòng phiếu sẽ mở cửa từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối trong ngày bầu cử. Cử tri có thể đến bỏ phiếu bất cứ lúc nào trong khoảng thời gian này. Tại các phòng phiếu có đông người, khoảng thời gian thường có xếp hàng là vào lúc sáng sớm, giờ ăn trưa hay sau giờ làm việc.


Liên lạc tác giả: [email protected]

MỚI CẬP NHẬT