Friday, March 29, 2024

FBI: Bộ Ngoại Giao muốn hạ mức độ mật trong điện thư của bà Clinton

WASHINGTON, DC (AP) – Một giới chức cao cấp Bộ Ngoại Giao Mỹ hồi năm ngoái đã yêu cầu cơ quan điều tra liên bang Mỹ (FBI) giảm mức độ mật của một bức điện thư gửi từ máy riêng của bà Hillary Clinton, theo hồ sơ điều tra của FBI mới được công bố.

Theo hồ sơ này, sự việc xảy ra trong cuộc thương lượng theo đó sẽ cho phép FBI gửi thêm nhân viên ra hoạt động ở ngoại quốc, tại các quốc gia mà Bộ Ngoại Giao đang cấm.

Hiện chưa rõ là chính viên chức Bộ Ngoại Giao này, hay ai đó ở cơ quan FBI, là người đầu tiên nêu lên việc trao đổi về vấn đề lượng định mức độ mật của bức thư.

Hồ sơ của FBI, trích dẫn tên một giới chức FBI, nói rằng ông Patrick F. Kennedy, phụ tá ngoại trưởng đặc trách điều hành ở Bộ Ngoại Giao Mỹ, đã nhờ sự trợ giúp của FBI để có sự trao đổi “bánh ít đi, bánh quy lại.”

Tuy nhiên, hôm Thứ Hai, ngay trong khi tài liệu được công bố, cơ quan FBI lại nói rằng chính viên chức FBI kia, nay đã nghỉ hưu, mới là người đầu tiên đề nghị có sự trao đổi. Bộ Ngoại Giao Mỹ cũng cho hay tương tự.

Phát ngôn viên Mark Toner của Bộ Ngoại Giao nói rằng ông Kennedy chỉ tìm cách hiểu thêm về cách FBI lượng định mức độ mật, và cho hay không hề có sự gia tăng về số nhân viên FBI gửi sang Iraq sau cuộc thảo luận này.

Mời độc giả xem video: Bà Clinton mở rộng sang những tiểu bang Cộng hòa truyền thống

Phía đảng Cộng Hòa cáo giác rằng sự kiện này cho thấy có sự thông đồng trong chính phủ Obama nhằm che đậy việc bà Clinton phạm luật khi sử dụng hệ thống điện thư cá nhân để nhận và gửi các tài liệu mật.

Ngoài ra, hai dân biểu Cộng Hòa ở Hạ Viện, một là chủ tịch Ủy Ban Giám Sát Chính Phủ, và một là chủ tịch Ủy Ban Tình Báo, đã gởi thư cho Tổng Thống Barack Obama và Ngoại Trưởng John Kerry yêu cầu sa thải ông Kennedy trong khi chờ điều tra sự việc. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT