Wednesday, April 24, 2024

Trump: Rủ Nga do thám email chỉ là ‘châm biếm’

DAVENPOERT, Iowa – Sau khi bị nhiều chỉ trích nặng nề, Donald Trump hôm Thứ Năm tìm cách sửa lại lời nói trong cuộc họp báo ở Miami ngày hôm trước khi lên tiếng kêu gọi Nga tìm ra những email đã bị xóa trong “account” riêng của bà Hillary Clinton.

Ðây là sự cổ vũ nước ngoài do thám Hoa Kỳ, một vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia. Ban tranh cử của bà Clinton lên án ông không đủ điều kiện để lãnh đạo đất nước và làm tổng tư lệnh quân đội.

Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình Fox, ông Trump chữa lại phát biểu sai trái ấy bằng cách nói rằng chỉ “muốn châm biếm Nga.” Ứng cử viên phó tổng thống, Mike Pence, bào chữa cho ông Trump, tố cáo các phóng viên và phía Dân Chủ giải thích xuyên tạc làm lớn một lời nói chỉ mang ý nghĩa châm biếm.

Tuy nhiên chuyện này làm phương hại nặng nề đến uy tín của ông Trump và sẽ còn tồn tại lâu dài thành một đề tài để bị đối thủ khai thác phê phán. Thực tế không có một giới chức Cộng Hòa nào công khai bênh vực tuyên bố ấy càng khiến cho ban tranh cử của bà Clinton không bỏ qua cơ hội hiếm có.

Phát biểu tại Ðại Hội Dân Chủ chiều Thứ Tư, cựu bộ trưởng Quốc Phòng và cựu giám đốc CIA, Leon Panetta, nói: “Donald Trump nói rằng ông xem TV và tổ chức thi hoa hậu hoàn vũ để có kinh nghiệm ngoại giao. Chuyện ấy không chỉ tức cười mà còn là nguy hiểm chết người. Bây giờ ông mời một trong những quốc gia đối nghịch tiến hành do thám điện tử để ảnh hưởng vào cuộc bầu cử của nước My.ờ”

Cựu đô đốc hải quân, John Hutson, nói thêm: “Ðề nghị Nga do thám chúng ta là một việc không đúng luật pháp và trật tự như ông Trump đã tuyên bố sẽ thực hiện. Ðây là tội phạm.”

Theo CNN, trong thời kỳ bầu cử sơ bộ, ông Trump đã từng có rất nhiều phát ngôn bừa bãi nhằm lôi cuốn cử tri. Còn bây giờ đã là ứng cử viên chính thức của đảng Cộng Hòa nhưng ông vẫn chưa ý thức được trách nhiệm và biết nói năng thận trọng hơn. Chuyện này sẽ là một bài học cho ông. (HC)

MỚI CẬP NHẬT