Thursday, April 18, 2024

Trump tuyên bố có thể nhẹ tay với di dân

AUSTIN, TX – Tuyên bố trong buổi thảo luận hội trường ở Texas, ứng cử viên Cộng Hòa Donald Trump nói rằng ông có thể giảm nhẹ luật lệ áp dụng cho di dân bất hợp pháp.

Ông Trump đã từng đe dọa nếu đắc cử tổng thống sẽ trục xuất hết 11 triệu di dân bất hợp pháp. Nhưng hôm Thứ Hai ông nói một cách mập mờ là sẽ có sự giảm khinh, tuy không thay đổi lập trường. Rồi ông lại hứa hẹn sẽ đối xử công bình và nhân đạo trong vòng luật pháp.

Đổi giọng là chuyện bình thường ai cũng biết ở Trump, và người ta hiểu rằng một mặt ông muốn vớt vát lại phần nào sự ủng hộ của dân Hispanic, mặt khác cần tỏ ra sẵn sàng làm cho đảng Cộng Hòa không lo ngại là sẽ mất khối cử tri này.

Tờ Chicago Tribune cho rằng sự thật ông Trump không có một chính sách cụ thể gì về vấn đề di dân. Ông vẫn muốn chống di dân, đáp ứng nguyện vọng của những cử tri Cộng Hòa đã bỏ phiếu cho ông trong thời gian bầu cử sơ bộ. Nhưng đồng thời ông phải có một chiến lược tranh cử khác cho giai đoạn tổng tuyển cử.

Hãng tin Bloomberg cho là những chuyện ông Trump nói ra chẳng đáng để quan tâm vì chỉ nhằm mục đích khích động trong từng giai đoạn.

Chủ tịch ban tranh cử, Paul Manafort, người đã giúp ông Trump vượt qua tình huống khó khăn ở Đại Hội Cộng Hòa, vừa từ chức vì ông Trump nhận thấy cần thay đổi ban vận động sau khi thăm dò dư luận cho biết ông mất điểm nặng trong ba tuần lễ qua.

Chưa biết những nhân sự mới được đưa vào ban vận động tranh cử sẽ ảnh hưởng ra sao đến ông Trump và ông sẽ hợp tác theo kế hoạch của họ đến mức nào. Một số quan sát viên cho là phải đến giai đoạn tranh luận với bà Hillary Clinton vào Tháng Chín, lúc đó mới có thể nhận ra đường lối tranh cử mà ông Trump sẽ theo đuổi cho đến ngày bầu cử. (HC)

MỚI CẬP NHẬT